Nắng nóng diện rộng tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Nắng nóng diện rộng bắt đầu xuất hiện ở phía Bắc và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cục bộ tại nhiều tỉnh có thể lên tới trên 40 độ C. Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao.

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào ngày 10/7, dự báo nhiệt độ ban ngày ở các địa phương như Đông Nam Bắc Kinh, Nam Hà Bắc, Bắc Hà Nam, Đông Chiết Giang và Đông Phúc Kiến có thể lên tới trên 40 độ C.

Theo The Paper, so với miền Bắc, thời gian chờ nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài hơn. Trong tuần tới, hầu hết Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục trải qua thời tiết nhiệt độ cao 35-37 độ C, nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực ở Giang Nam lên tới 38-40 độ C.

Phó Giám đốc Trung tâm Thống kê và Dữ liệu điện lực Trung Quốc Tưởng Đức Bân cho biết, nhiệt độ cao liên tục đã khiến mức tiêu thụ điện năng tăng nhanh và sản lượng phát điện giảm, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng cung cầu điện eo hẹp ở một số khu vực và làm tăng thêm khó khăn trong việc duy trì cung cấp điện.

Tính đến ngày 7/7, mức tải sử dụng điện cao nhất của mạng lưới điện phương Nam đạt 222 triệu kw, tiến gần đến kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Để đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tiêu thụ điện cao điểm vào mùa hè, Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lưới điện trọng điểm, thực hiện sản xuất điện an toàn và cung ứng điện cho 5 tỉnh, khu vực phía Nam.

Mạng lưới điện Quốc gia Trung Quốc ngày 8/7 tuyên bố trước tình trạng phụ tải sử dụng điện vào mùa hè năm nay, việc vận hành thuận lợi các dự án cao điểm mùa hè trên cả nước đã tạo nền tảng vững chắc giữ ổn định mạng lưới điện. Tính đến ngày 30/6, 239 dự án trọng điểm cao điểm mùa hè của công ty đều đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rừng ven biển Quảng Bình cháy giữa trưa nắng nóng
Rừng ven biển Quảng Bình cháy giữa trưa nắng nóng

VOV.VN - Trưa nay (5/7), tại thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ cháy rừng trồng phi lao ven biển, thiệt hại hơn 1 hécta rừng.

Rừng ven biển Quảng Bình cháy giữa trưa nắng nóng

Rừng ven biển Quảng Bình cháy giữa trưa nắng nóng

VOV.VN - Trưa nay (5/7), tại thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ cháy rừng trồng phi lao ven biển, thiệt hại hơn 1 hécta rừng.

Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con
Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con

VOV.VN - Tại trường THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả, xuyên đêm xếp hàng giành mong giành được một suất vào lớp 10 cho con.

Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con

Phụ huynh Hà Nội vật vờ dưới nắng nóng, giành suất vào lớp 10 cho con

VOV.VN - Tại trường THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hàng trăm phụ huynh Hà Nội không quản ngại vất vả, xuyên đêm xếp hàng giành mong giành được một suất vào lớp 10 cho con.

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ
Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) hôm qua (2/7) cho biết, nước này đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong sáu thập kỷ qua và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố miền Bắc Trung Quốc là điều rất hiếm khi xảy ra.

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

Trung Quốc lập kỷ lục về số ngày nắng nóng trong hơn 6 thập kỷ

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) hôm qua (2/7) cho biết, nước này đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong sáu thập kỷ qua và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố miền Bắc Trung Quốc là điều rất hiếm khi xảy ra.

Hàn Quốc nâng mức cảnh báo vì nắng nóng
Hàn Quốc nâng mức cảnh báo vì nắng nóng

VOV.VN - Ngày 1/7, Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo sóng nhiệt trên toàn quốc, lên mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp, để tăng cường các biện pháp giám sát và đối phó với đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè năm nay.

Hàn Quốc nâng mức cảnh báo vì nắng nóng

Hàn Quốc nâng mức cảnh báo vì nắng nóng

VOV.VN - Ngày 1/7, Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo sóng nhiệt trên toàn quốc, lên mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp, để tăng cường các biện pháp giám sát và đối phó với đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè năm nay.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất
Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

VOV.VN - Nhiệt độ cao phá kỷ lục khiến Bắc Kinh đã phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm vào sáng nay (23/6), trong khi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc có nơi được dự báo đạt hơn 43℃ trong hôm nay.