115 tác phẩm báo chí nhận giải báo chí tuyên truyền ATGT năm 2018

VOV.VN -Chiều nay (5/1), Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017 và phát động Giải thưởng năm 2018.

Theo ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sau gần 1 năm triển khai kế hoạch tổ chức giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017”, tính đến ngày 12/12/2017, Ban tổ chức đã nhận được hơn 853 tác phẩm của cá nhân và tập thể, thuộc 64 đơn vị trong cả nước tham gia xét giải.

Nhóm tác giả nhận giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì  viết về ATGT năm 2018.

Về chất lượng các tác phẩm đạt giải, ông Uông Việt Dũng cho biết, năm nay, giải thưởng thu hút số lượng bài tham gia kỷ lục với nhiều loạt bài có chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư công phu trong tác nghiệp.

Các tác phẩm đoạt giải đáp ứng được những tiêu chí về nội dung, hình thức phù hợp với quy định, thể lệ của Ban tổ chức giải thưởng.

Căn cứ vào thể lệ giải thưởng, qua các vòng chấm sơ khảo, tổ thư ký đã rà soát, đánh giá và chọn được 502 tác phẩm phù hợp với tiêu chí để đưa vào bình xét giải thưởng. 

Tại vòng chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn được 115 tác phẩm chấm giải. Hội đồng chấm giải đã chọn trao một giải đặc biệt cho loạt bài “Cận cảnh mãi lộ trên sông”, của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn- Đức Anh, Báo Tiền phong và 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích, 3 giải tập thể có bài dự thi nhiều nhất.

Kênh VOV giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đạt giải khuyến khích với loạt bài: “Taxi ở Việt Nam bị bỏ rơi trên hành trình chính sách”.

Nhóm tác giả đoạt giải 3 báo chí viết về ATGT năm 2017.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT hàng năm nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT trên báo in, báo điện tử, góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về việc chấp hành những quy định pháp luật ATGT; đồng thời ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia vào việc tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT. 

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ghi nhận và đánh giá cao các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng năm 2017; đồng thời phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2018. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự ATGT hết sức quan trọng; trong đó Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT trên báo tin, báo điện tử; thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo in, báo mạng để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành pháp luật giao thông; đồng thời ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia vào việc tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT. 

Bộ trưởng Bộ GTVT mong rằng các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, đặc biệt có những tác phẩm báo chí phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật một cách chính xác, kịp thời trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, cũng như trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chính sách và thực thi chính sách về ATGT. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả giám định vụ TNGT 13 người tử vong tại Gia Lai
Kết quả giám định vụ TNGT 13 người tử vong tại Gia Lai

VOV.VN - Theo kết luận giám định mẫu máu thu của lái xe Võ Văn Quý gây tai nạn giám định không tìm thấy Ethanol và các chất ma túy 

Kết quả giám định vụ TNGT 13 người tử vong tại Gia Lai

Kết quả giám định vụ TNGT 13 người tử vong tại Gia Lai

VOV.VN - Theo kết luận giám định mẫu máu thu của lái xe Võ Văn Quý gây tai nạn giám định không tìm thấy Ethanol và các chất ma túy 

Công an Sơn La thông tin về vụ TNGT chết người gây xôn xao dư luận
Công an Sơn La thông tin về vụ TNGT chết người gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Sáng 1/6, CA tỉnh Sơn La tổ chức cuộc họp trao đổi thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 13/5 trên địa bàn thành phố Sơn La, khiến 1 người tử vong

Công an Sơn La thông tin về vụ TNGT chết người gây xôn xao dư luận

Công an Sơn La thông tin về vụ TNGT chết người gây xôn xao dư luận

VOV.VN - Sáng 1/6, CA tỉnh Sơn La tổ chức cuộc họp trao đổi thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 13/5 trên địa bàn thành phố Sơn La, khiến 1 người tử vong

Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng đầu năm  ​
Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng đầu năm ​

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra trên 9.593 vụ TNGT, làm 4.134 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT).

Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng đầu năm  ​

Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng đầu năm ​

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra trên 9.593 vụ TNGT, làm 4.134 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT).

Điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiền Giang
Điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiền Giang

VOV.VN - Hôm nay (9/12), cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiền Giang

Điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng ở Tiền Giang

VOV.VN - Hôm nay (9/12), cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Số người chết vì TNGT giảm sâu dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018
Số người chết vì TNGT giảm sâu dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018

VOV.VN - Sau 3 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, có 67 người bị chết do TNGT, giảm 12 người so với với cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017.

Số người chết vì TNGT giảm sâu dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018

Số người chết vì TNGT giảm sâu dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018

VOV.VN - Sau 3 ngày của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, có 67 người bị chết do TNGT, giảm 12 người so với với cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017.

Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng
Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng

VOV.VN -Trong 6 tháng, cả nước xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm hơn 80 người chết, 110 người  bị thương.  

Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng

Hơn 4.000 người chết vì TNGT trong 6 tháng

VOV.VN -Trong 6 tháng, cả nước xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm hơn 80 người chết, 110 người  bị thương.  

Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác
Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác

VOV.VN - Giám đốc sở Y tế Quãng Ngãi lên tiếng về sự việc bệnh nhân TNGT không được cấp cứu mà bị đưa thẳng xuống nhà xác.

Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác

Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác

VOV.VN - Giám đốc sở Y tế Quãng Ngãi lên tiếng về sự việc bệnh nhân TNGT không được cấp cứu mà bị đưa thẳng xuống nhà xác.

Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng
Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng

VOV.VN - So với cùng kỳ 2016, TNGT giảm gần 1.000 vụ, giảm 330 người chết và số 1.810 người bị thương.

Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng

Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng

VOV.VN - So với cùng kỳ 2016, TNGT giảm gần 1.000 vụ, giảm 330 người chết và số 1.810 người bị thương.

Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”
Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

VOV.VN - Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Gia Lai sẽ đánh giá tình hình tai nạn giao thông cùng các hoạt động giao lưu, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

VOV.VN - Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Gia Lai sẽ đánh giá tình hình tai nạn giao thông cùng các hoạt động giao lưu, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

29 người chết do TNGT trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch
29 người chết do TNGT trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN -Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, cả nước xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 29 người làm bị thương 32 người.  

29 người chết do TNGT trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

29 người chết do TNGT trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN -Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, cả nước xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 29 người làm bị thương 32 người.