16 người được chuyển khỏi chùa Bồ Đề

Do điều kiện vật chất không đảm bảo, Sở LĐTBXH đã đề nghị quận Long Biên rà soát đưa trẻ em ở chùa Bồ Đề vào các trung tâm bảo trợ xã hội

Từ tháng 8/2013 đến nay có 16 người được chuyển khỏi chùa Bồ Đề gồm 10 trẻ em bị bỏ rơi và 6 người lang thang - thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết.

Diện tích phòng ở bình quân mỗi đứa trẻ tại chùa Bồ Đề chỉ hơn một m2. Ảnh: Giang Huy.
Ngày 8/8, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay, từ ngày 16/8/2013 Sở này đã có công văn yêu cầu chùa Bồ Đề dừng tiếp nhận "đối tượng bảo trợ xã hội". Lý do là Sở nhận thấy hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng diện bảo trợ xã hội tại chùa không đúng quy định pháp luật (chưa có quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, chưa có giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi).

Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh, diện tích phòng ở không đảm bảo. Khu nhà mở có 12 phòng cho 106 trẻ, bốn phòng cho 39 người cao tuổi. Diện tích mỗi phòng khoảng 18m2, bình quân 1,07m2/người.

Sở đề nghị quận Long Biên chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát, phân loại, bàn giao những người này về địa phương nếu có địa chỉ cụ thể. Những người không rõ địa chỉ sẽ được đề nghị vào các Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố.

Theo báo cáo của quận Long Biên, chùa Bồ Đề đã ngừng tiếp nhận đối tượng. Các ban ngành quận Long Biên thường xuyên cử cán bộ đến chùa phối hợp làm thủ tục chuyển đổi vào các Trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, chỉ có 16 trường hợp được chuyển đi, trong đó có 2 trẻ bị nhiễm HIV, còn lại chủ yếu là trẻ em và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật (thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) xác nhận, Trung tâm đã tiếp nhận 4 trẻ em từ chùa Bồ Đề chuyển tới theo quyết định của Sở.

Do 3 cháu bị khuyết tật quá nặng, thuộc diện phải nuôi dưỡng suốt đời nên được chuyển tiếp lên Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tại huyện Ba Vì. Hiện chỉ còn cháu Kiều Linh (4 tuổi) bị khuyết tật trí tuệ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ngoài chùa Bồ Đề, trên địa bàn thành phố có 9 chùa đang nuôi dưỡng tổng số gần 50 trẻ mồ côi. Tất cả các chùa này đều chưa có quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết
Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết

Bé Công sau khi được Nguyệt "mua về" được đổi tên là Phạm Gia Bảo, cháu bé đã tử vong do bệnh sởi vào khoảng tháng 5, 6/2014

Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết

Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết

Bé Công sau khi được Nguyệt "mua về" được đổi tên là Phạm Gia Bảo, cháu bé đã tử vong do bệnh sởi vào khoảng tháng 5, 6/2014

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Trụ trì chùa phải có trách nhiệm
Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Trụ trì chùa phải có trách nhiệm

VOV.VN -Công an Hà Nội xác định có dấu hiệu của hành vi mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, và Ni sư Thích Đàm Lan trụ trì chùa là một trong các đối tượng điều tra.

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Trụ trì chùa phải có trách nhiệm

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Trụ trì chùa phải có trách nhiệm

VOV.VN -Công an Hà Nội xác định có dấu hiệu của hành vi mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, và Ni sư Thích Đàm Lan trụ trì chùa là một trong các đối tượng điều tra.

Thanh tra việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề trong một tuần
Thanh tra việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề trong một tuần

VOV.VN - Từ sáng qua (7/6), lực lượng thanh tra liên ngành quận Long Biên (Hà Nội) bắt đầu thanh tra, kiểm tra khu vực nuôi dạy trẻ cơ nhỡ, bị bỏ rơi nằm bên trái cổng chùa.

Thanh tra việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề trong một tuần

Thanh tra việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề trong một tuần

VOV.VN - Từ sáng qua (7/6), lực lượng thanh tra liên ngành quận Long Biên (Hà Nội) bắt đầu thanh tra, kiểm tra khu vực nuôi dạy trẻ cơ nhỡ, bị bỏ rơi nằm bên trái cổng chùa.

Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?
Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?

VOV.VN -Nếu chùa Bồ Đề không đủ điều kiện về chăm sóc trẻ theo quy định thì các cháu cần được đưa về địa phương hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội nhà nước.

Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?

Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?

VOV.VN -Nếu chùa Bồ Đề không đủ điều kiện về chăm sóc trẻ theo quy định thì các cháu cần được đưa về địa phương hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội nhà nước.

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Khởi tố vụ án,bắt khẩn cấp 2 đối tượng
Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Khởi tố vụ án,bắt khẩn cấp 2 đối tượng

VOV.VN -Trung tá Nguyễn Cao Khải: Chùa Bồ Đề không có chức năng nuôi trẻ nhỏ

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Khởi tố vụ án,bắt khẩn cấp 2 đối tượng

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Khởi tố vụ án,bắt khẩn cấp 2 đối tượng

VOV.VN -Trung tá Nguyễn Cao Khải: Chùa Bồ Đề không có chức năng nuôi trẻ nhỏ

Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ
Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ

UBND quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định thành lập hai đoàn thanh tra chùa Bồ Đề trong một tuần, bắt đầu từ hôm nay (5/8).

Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ

Bắt đầu thanh kiểm tra chùa Bồ Đề sau vụ buôn bán trẻ

UBND quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định thành lập hai đoàn thanh tra chùa Bồ Đề trong một tuần, bắt đầu từ hôm nay (5/8).

Vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề: Điều tra trách nhiệm sư trụ trì
Vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề: Điều tra trách nhiệm sư trụ trì

VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang xác định trách nhiệm của ni sư Thích Đàm Lan liên quan thông tin đường dây mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề.

Vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề: Điều tra trách nhiệm sư trụ trì

Vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề: Điều tra trách nhiệm sư trụ trì

VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang xác định trách nhiệm của ni sư Thích Đàm Lan liên quan thông tin đường dây mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề.

Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi
Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi

Với những trẻ em đang nương nhờ cửa chùa, Cục Bảo trợ Xã hội đã lên kế hoạch đưa các em gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi

Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi

Với những trẻ em đang nương nhờ cửa chùa, Cục Bảo trợ Xã hội đã lên kế hoạch đưa các em gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội
Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội

VOV.VN - Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm

Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội

Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội

VOV.VN - Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm

Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng
Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng

VOV.VN - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em cho rằng, không thể để tái diễn tình trạng “chúng tôi đã yêu cầu, nhưng họ không làm”.

Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng

Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng

VOV.VN - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em cho rằng, không thể để tái diễn tình trạng “chúng tôi đã yêu cầu, nhưng họ không làm”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lấy làm tiếc về vụ chùa Bồ Đề
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lấy làm tiếc về vụ chùa Bồ Đề

VOV.VN -Hòa thượng Thích Gia Quang: Giáo hội sẽ yêu cầu Phật giáo các địa phương rà soát việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lấy làm tiếc về vụ chùa Bồ Đề

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lấy làm tiếc về vụ chùa Bồ Đề

VOV.VN -Hòa thượng Thích Gia Quang: Giáo hội sẽ yêu cầu Phật giáo các địa phương rà soát việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán
Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán

Ni sư Thích Đàm Lan nói: "Cháu bé bị cô Trang mua, bán, không nằm trong danh sách quản lý của chùa và cũng không được đăng ký khai báo với chính quyền".

Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán

Trụ trì chùa Bồ Đề khẳng định chùa không quản lý cháu bé bị bán

Ni sư Thích Đàm Lan nói: "Cháu bé bị cô Trang mua, bán, không nằm trong danh sách quản lý của chùa và cũng không được đăng ký khai báo với chính quyền".

Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi
Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi

Vụ việc tại chùa Bồ Đề đã dấy lên những cảnh báo về việc thu nhận, nuôi dưỡng và quản lý trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại các cơ sở không được cấp phép

Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi

Vụ việc tại chùa Bồ Đề xét từ quy định nhận con nuôi

Vụ việc tại chùa Bồ Đề đã dấy lên những cảnh báo về việc thu nhận, nuôi dưỡng và quản lý trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại các cơ sở không được cấp phép

Vụ chùa Bồ Đề: Vì sao mẹ bán con không bị truy trách nhiệm hình sự?
Vụ chùa Bồ Đề: Vì sao mẹ bán con không bị truy trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Tại sao chị Trần Thị Thu H, là mẹ cháu Công không bị khởi tố về tội mua bán trẻ em với vai trò đồng phạm?.

Vụ chùa Bồ Đề: Vì sao mẹ bán con không bị truy trách nhiệm hình sự?

Vụ chùa Bồ Đề: Vì sao mẹ bán con không bị truy trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Tại sao chị Trần Thị Thu H, là mẹ cháu Công không bị khởi tố về tội mua bán trẻ em với vai trò đồng phạm?.

Xác minh nghi vấn 11 trẻ “mất tích” ở chùa Bồ Đề
Xác minh nghi vấn 11 trẻ “mất tích” ở chùa Bồ Đề

Cơ quan điều tra đã nhận được lá đơn của một số người làm từ thiện ở chùa Bồ Đề đề nghị làm rõ nghi vấn 11 bé từng được nuôi ở chùa song hiện không rõ tung tích

Xác minh nghi vấn 11 trẻ “mất tích” ở chùa Bồ Đề

Xác minh nghi vấn 11 trẻ “mất tích” ở chùa Bồ Đề

Cơ quan điều tra đã nhận được lá đơn của một số người làm từ thiện ở chùa Bồ Đề đề nghị làm rõ nghi vấn 11 bé từng được nuôi ở chùa song hiện không rõ tung tích