16.000 trẻ bị xơ hóa cơ delta do sai sót khi tiêm

16.000 trẻ bị xơ hóa cơ delta do sai sót khi tiêm là thông tin do tiến sĩ Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho biết tại lễ giới thiệu “Dự án tăng cường thực hành an toàn thuốc” ở Hà Nội vừa qua.

Theo tiến sĩ Marc Olivé, nguyên nhân là do một lượng lớn kháng sinh được tiêm vào các cơ đang phát triển. Sai sót về thuốc gây ra những nguy hại không thể lường trước cho nhiều bệnh nhân.

Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện dự án về sử dụng thuốc an toàn với một số nội dung như: Không được viết tắt tên thuốc, tăng cường trao đổi thông tin giữa bác sĩ và y tá, lập những mẫu bảng, biểu... ghi rõ tên bệnh nhân, tiền sử dị ứng, có tương tác thuốc với thuốc, thuốc với thức ăn, phản ứng phụ nếu có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên