18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Bộ Y tế gửi thư khen tập thể BV Phụ sản

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới 18 cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bằng hành động quả cảm đã cứu sống người bệnh có H”.

Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen tập thể cán bộ thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Nội dung bức thư sau: “Từ thông tin trên báo chí và báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tôi được biết, ngày 4/7/2015 vừa qua, 18 thầy thuốc của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã mổ cấp cứu cho một sản phụ có H đang trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm cấp mà không kịp thực hiện các biện pháp phòng vệ, dẫn tới nguy cơ bị phơi nhiễm với căn bệnh thế kỷ.

Thực tế cho thấy, trong quá trình chữa bệnh cứu người, các cán bộ y tế luôn phải đối mặt với nguy cơ bị phơi nhiễm với những căn bệnh hiểm nghèo. Không ít thầy thuốc đã bị lây nhiễm từ bệnh nhân và phải gánh chịu những thiệt thòi do nghề nghiệp mang lại. Hành động của 18 y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một ví dụ điển hình thể hiện tinh thần quên mình cứu người, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Cán bộ y tế phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Bên cạnh đó, còn nhiều người hy sinh thầm lặng khác của các cán bộ không phải lúc nào cũng được mọi người biết đến.
Bệnh nhân N.T.H (bên phải). (Ảnh: L.H)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin gửi lời khen ngợi và cảm ơn tới 18 cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bằng hành động quả cảm đã cứu sống một người bệnh có H. Hành động đó xứng đáng được biểu dương để đội ngũ cán bộ của toàn ngành y tế học tập.

Tôi đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội áp dụng các biện pháp điều trị dự phòng, giảm thiểu tới mức tối đa nguy cơ nhiễm bệnh đối với 18 thầy thuốc này”.

Người đứng đầu ngành y đã gửi lời chúc 18 cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sức khỏe để tiếp tục công việc nặng nề và đầy trách nhiệm của mình.

Chiều cùng ngày, ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội cho biết, hiện đã có kết quả xét nghiệm đối với các nhân viên y tế có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV. Theo đó, các kết quả xét nghiệm đều âm tính với HIV. Tuy đã có kết quả xét nghiệm bước đầu, nhưng theo ông Tuấn, sau khoảng 20 ngày nữa, Bệnh viện và Trung tâm sẽ tiến hành xét nghiệm lại để khẳng định chính xác những nhân viên này có nhiễm HIV không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Nguy cơ thấp phơi nhiễm HIV của 18 y, bác sĩ
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Nguy cơ thấp phơi nhiễm HIV của 18 y, bác sĩ

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định, nguy cơ phơi nhiễm HIV của 18 y, bác sĩ sau khi cấp cứu cho bệnh nhân bị nhiễm HIV là rất thấp.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Nguy cơ thấp phơi nhiễm HIV của 18 y, bác sĩ

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Nguy cơ thấp phơi nhiễm HIV của 18 y, bác sĩ

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định, nguy cơ phơi nhiễm HIV của 18 y, bác sĩ sau khi cấp cứu cho bệnh nhân bị nhiễm HIV là rất thấp.

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!
18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!

VOV.VN - Nếu thầy thuốc nghĩ đến việc an toàn cho mình thì bệnh nhân sẽ chết. Và trong tình huống này, họ đã hành động theo bản năng của người thầy thuốc.

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!

VOV.VN - Nếu thầy thuốc nghĩ đến việc an toàn cho mình thì bệnh nhân sẽ chết. Và trong tình huống này, họ đã hành động theo bản năng của người thầy thuốc.

18 bác sĩ phơi nhiễm HIV ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội đi làm bình thường
18 bác sĩ phơi nhiễm HIV ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội đi làm bình thường

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh cho biết: Còn có thêm 1 học viên của bệnh viện cũng tham gia ca cấp cứu này bị phơi nhiễm.

18 bác sĩ phơi nhiễm HIV ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội đi làm bình thường

18 bác sĩ phơi nhiễm HIV ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội đi làm bình thường

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh cho biết: Còn có thêm 1 học viên của bệnh viện cũng tham gia ca cấp cứu này bị phơi nhiễm.

Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?
Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?

VOV.VN -BS Mai Xuân Phương, Bộ Y tế tư vấn: Điều trị ARV phải được tiến hành sớm từ 2 -  6 giờ sau khi bị phơi nhiễm, không nên điều trị muộn sau 72 giờ.

Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?

Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?

VOV.VN -BS Mai Xuân Phương, Bộ Y tế tư vấn: Điều trị ARV phải được tiến hành sớm từ 2 -  6 giờ sau khi bị phơi nhiễm, không nên điều trị muộn sau 72 giờ.