189 người về từ Guinea Xích đạo hết cách ly

VOV.VN -Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, dự kiến sáng mai 14/8, 189 người về từ Guinea Xích hoàn toàn âm tính SARS-CoV-2 được ra viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nhóm người này khi về Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ thời gian cách ly nên được ra viện.

Trong đoàn người từ Guinea Xích đạo về nước chiều 29/7, sau khi được xét nghiệm lại có 21 người nhiễm nCoV. Hiện 6 người đã âm tính ba lần, 6 người đồng thời bị nhiễm sốt rét. Nhóm này cùng 9 người mắc sốt rét, hơn 20 người trong tổ bay và tổ y tế đưa công dân về nước, tiếp tục ở lại bệnh viện cách ly theo dõi, điều trị.

Ngày 29/7, 219 người từ Guinea Xích đạo về nước và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Tổ y tế đi đón đoàn Guinea Xích đạo gồm hai bác sĩ và hai điều dưỡng đã có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe tốt, không có triệu chứng bệnh. Họ sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo sau khi kết thúc cách ly.

Theo BS Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhóm cách ly vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện lâm sàng. Bác sĩ Hùng cũng cho biết, anh chưa có dự định gì sau khi cách ly, sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo do bệnh viện phân công, tiếp tục tham gia chống Covid-19 vì dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

Ngày 29/7, 219 người từ Guinea Xích đạo về nước và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ban đầu, từ Guinea Xích đạo, có 120 người dương tính nCoV. Sau khi xét nghiệm lại, chỉ có 21 người mắc Covid-19. Trong đó, 5 người bị viêm phổi nhẹ dạng kính mờ ở đáy phổi hai bên. 15 người mắc sốt rét, hiện đã được điều trị ổn định, đáp ứng thuốc tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên