2 bé nghi nhiễm corona tại Quảng Ninh và Hải Dương có kết quả âm tính

VOV.VN - 2 cháu bệnh nhi được cách ly y tế vì nghi nhiễm virus 2019-nCoV tại Hải Dương và Quảng Ninh đều có kết quả âm tính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Phạm Mạnh Cường cho biết, bệnh nhi Zhou Yuchao (SN 2000, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cấp cứu ban đầu tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cách đây 3 ngày đã có kết quả âm tính với virus mới corona. Điều này đồng nghĩa với việc 18 y bác sỹ đã từng tiếp xúc với cháu bé tại 2 cơ sở y tế này đã được an toàn và không cần cách ly y tế.

2 cháu bệnh nhi được cách ly y tế vì nghi nhiễm virus 2019-nCoV tại Hải Dương và Quảng Ninh đều có kết quả âm tính. (Ảnh minh họa)

Đối với trường hợp cháu bé Vũ Thiết Gia (8 tuổi), được đưa vào cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái trưa 29/1, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona tỉnh Quảng Ninh cho biết kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng khẳng định cháu bé âm tính với virus 2019 – nCov.

Theo thông tin từ Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona tỉnh Quảng Ninh, trong hôm nay có thêm một trường hợp nữ, quê quán Thanh Hóa, từ Trung Quốc về qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái có biểu hiện sốt cao đã được đưa vào cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Móng Cái.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy bệnh nhân bị mắc cúm thông thường. Tuy nhiên để đảm bảo chắc chắn người này không nhiễm virus 2019 - nCoV, Sở Y tế Quảng Ninh đã gửi mẫu bệnh phẩm cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và vẫn tiến hành cách ly y tế cho đến khi có kết quả.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết diễn tập cụ thể hiện đang xin ý kiến của các chuyên gia của trung ương".

"Dự kiến sẽ diễn tập toàn tỉnh và tập trung tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Trung tâm y tế Móng Cái. Quảng Ninh cũng đã phê duyệt đề nghị của Sở y tế thêm 13 máy đo thân nhiệt mới để đặt tại tất cả cửa khẩu. Như vậy trong đợt dịch này, Quảng Ninh đã chi hàng chục tỷ đồng để mua 19 máy đo thân nhiệt mới để chủ động phòng chống dịch”, ông Diện cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Khách quốc tế đeo khẩu trang kín mít du xuân trong “bão” corona
Ảnh: Khách quốc tế đeo khẩu trang kín mít du xuân trong “bão” corona

VOV.VN - Giữa nguy cơ bùng phát virus corona lây lan dịch viêm phổi cấp, khách quốc tế, người dân vẫn nườm nượp du xuân vui chơi quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Ảnh: Khách quốc tế đeo khẩu trang kín mít du xuân trong “bão” corona

Ảnh: Khách quốc tế đeo khẩu trang kín mít du xuân trong “bão” corona

VOV.VN - Giữa nguy cơ bùng phát virus corona lây lan dịch viêm phổi cấp, khách quốc tế, người dân vẫn nườm nượp du xuân vui chơi quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm

TP Móng Cái phối hợp với Đông Hưng (Trung Quốc) ngăn chặn virus corona
TP Móng Cái phối hợp với Đông Hưng (Trung Quốc) ngăn chặn virus corona

VOV.VN - Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) hợp tác ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

TP Móng Cái phối hợp với Đông Hưng (Trung Quốc) ngăn chặn virus corona

TP Móng Cái phối hợp với Đông Hưng (Trung Quốc) ngăn chặn virus corona

VOV.VN - Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) hợp tác ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Hậu Giang cách ly 1 phụ nữ có biểu hiện sốt trở về từ Trung Quốc
Hậu Giang cách ly 1 phụ nữ có biểu hiện sốt trở về từ Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang vừa cách ly một phụ nữ có biểu hiện sốt sau khi từ Trung Quốc trở về.

Hậu Giang cách ly 1 phụ nữ có biểu hiện sốt trở về từ Trung Quốc

Hậu Giang cách ly 1 phụ nữ có biểu hiện sốt trở về từ Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang vừa cách ly một phụ nữ có biểu hiện sốt sau khi từ Trung Quốc trở về.