Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ, dừng nhiều dịch vụ công do lo ngại bão Saola

VOV.VN - Hôm nay (01/09), Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo bão màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trước bão Saola.

Do lo ngại cơn bão này​ đe dọa Hong Kong và các trung tâm sản xuất lớn khác ở tỉnh Quảng Đông, nhiều địa phương tại đây đã phải dừng các dịch vụ công.

Vào lúc 6h sáng nay (01/09) giờ địa phương, Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp ở nước này trước bão Saola. Tâm bão đã nằm ở phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 270km về phía Đông Nam vào lúc 5h sáng cùng ngày. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 16.

Được dự báo là sẽ mang theo mưa lớn và gió giật đến các vùng ven biển, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã hoãn ngày khai giảng, đình chỉ hoạt động sản xuất và giao thông công cộng do ảnh hưởng của bão Saola.

Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông chiều qua (31/8) đã yêu cầu tất cả các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo hoãn khai giảng năm học mới vốn sẽ diễn ra vào ngày 1/9 sang thứ Hai tuần sau, tức ngày 4/9. Từ 12 giờ trưa 1/9 (theo giờ địa phương) sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến cũng đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi. 652 địa điểm lánh nạn và 189 nơi trú ẩn tạm thời trong nhà trên toàn thành phố đã được mở cửa. Đây có thể là cơn bão ảnh hưởng nặng nề nhất đối với Thâm Quyến sau bão Mangkhut năm 2018. Tỉnh Quảng Đông đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp I, tức mức cao nhất vào lúc 18h chiều 31/8.

Tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, một số dịch vụ phà chở khách cũng đã bị đình chỉ do ảnh hưởng của bão. Hong Kong cũng là nơi được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Saola. Tất cả các trường học gồm tiểu học, trung học và mẫu giáo ở đặc khu này đã phải đóng cửa trong ngày 1/9. Nhiều chuyến bay tại đây có thể bị hủy. Sáng cùng ngày, Đài Thiên văn Hong Kong đã phải phát đi tín hiệu gió giật hoặc bão số 8 hay cảnh báo bão T8 vì thời tiết địa phương được dự đoán là sẽ xấu đi nhanh chóng. Được biết, mức cảnh báo bão tối đa tại đây là T10.

Hàng loạt cơ quan công quyền của Hong Kong như xuất nhập cảnh, tư pháp, bệnh viện... đã phải tuyên bố dừng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ do lo ngại bão tấn công. Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong ngày 1/9 cũng ra thông báo tạm hoãn phiên giao dịch buổi sáng.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão, cơ quan đường sắt Trung Quốc đã thông báo dừng hoạt động 121 chuyến tàu chở khách từ 31/8 đến ngày 6/9.

Trong khi đó, theo thông báo của cơ quan khí tượng quốc gia nước này, cùng với Saola, bão Haikui được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h và đang tiến gần đến vùng ven biển phía Đông Trung Quốc với cường độ tăng dần. Một cơn bão khác mang tên “Kirogi” cũng đang hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương.

Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến Phúc Kiến và Quảng Đông để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Theo dự báo của cơ quan khí tượng nước này, Saola sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, cường độ ít thay đổi và đổ bộ vào bờ biển từ huyện Huệ Đông đến thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông từ đêm 1/9 đến sáng 2/9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát cảnh báo bão Saola ở mức cao nhất
Trung Quốc phát cảnh báo bão Saola ở mức cao nhất

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Trung Quốc hôm nay (31/8) đã phát đi cảnh báo bão màu đỏ - mức cao nhất trong bậc thang 4 mức, khi bão Saola đang tiến gần nước này, cùng dự báo mang theo gió giật và mưa lớn ở các tỉnh phía Đông và Nam nước này.

Trung Quốc phát cảnh báo bão Saola ở mức cao nhất

Trung Quốc phát cảnh báo bão Saola ở mức cao nhất

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Trung Quốc hôm nay (31/8) đã phát đi cảnh báo bão màu đỏ - mức cao nhất trong bậc thang 4 mức, khi bão Saola đang tiến gần nước này, cùng dự báo mang theo gió giật và mưa lớn ở các tỉnh phía Đông và Nam nước này.

Sẵn sàng ứng phó với bão Saola trong mọi tình huống, kể cả dịp nghỉ lễ 2/9
Sẵn sàng ứng phó với bão Saola trong mọi tình huống, kể cả dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chủ động ứng phó với bão Saola trong mọi tình huống, kể cả dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Sẵn sàng ứng phó với bão Saola trong mọi tình huống, kể cả dịp nghỉ lễ 2/9

Sẵn sàng ứng phó với bão Saola trong mọi tình huống, kể cả dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chủ động ứng phó với bão Saola trong mọi tình huống, kể cả dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trung Quốc nâng cảnh báo bão Saola lên gần mức cao nhất
Trung Quốc nâng cảnh báo bão Saola lên gần mức cao nhất

VOV.VN - Sáng nay (30/8), Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã nâng cảnh báo đối với bão Saola lên màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp. Cục Khí tượng nước này cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp với cơn bão này lên cấp 2. ​

Trung Quốc nâng cảnh báo bão Saola lên gần mức cao nhất

Trung Quốc nâng cảnh báo bão Saola lên gần mức cao nhất

VOV.VN - Sáng nay (30/8), Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã nâng cảnh báo đối với bão Saola lên màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp. Cục Khí tượng nước này cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp với cơn bão này lên cấp 2. ​