20% người dân TP.HCM không đeo khẩu trang khi đi ra đường

VOV.VN - Tâm lý chủ quan với dịch bệnh của người dân TP.HCM vẫn còn. Có khoảng 20% người dân không đeo khẩu trang khi đi ra đường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều tối nay (3/8), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TP.HCM hiện vẫn rất an toàn nhưng tồn tại một số nguy cơ bùng phát dịch từ số người ở Đà Nẵng về, nguy cơ từ người nước ngoài nhập cảnh trái phép…nên cần phải lên các phương án quyết liệt ngăn chặn.

Phương châm của thành phố là phòng ngừa sớm, biện pháp dễ làm và rất hiệu quả nhưng cần có “ý chí chính trị” là đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân lo lắng là hiện nay tâm lý chủ quan của người dân còn nhiều. Có khoảng 20% người dân không đeo khẩu trang khi đi ra đường. Thực tế cho thấy, đây là biện pháp dễ thực hiện, ít tốn kém và hiệu quả cao trong công tác phòng dịch. Vì vậy cần vận động quyết liệt người dân đeo khẩu trang.

vov_bi_thu_nmvo.jpg

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự cuộc họp giao ban trực tuyến.

Ngoài ra, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, người nào ở vùng dịch về phải chủ động cách ly. Người dân phải báo ngay với địa phương khi phát hiện có người không đi cách ly hoặc phát hiện có người nhập cảnh trái phép… Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị mỗi tài xế taxi, xe ôm…nêu cao cảnh giác, khi phát hiện có người nghi vấn, nhất là người nước ngoài cần phải báo ngay cho chính quyền…

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị thành phố chuẩn bị tốt các phương án thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, ngành y tế cần lên phương án đối phó với dịch bệnh nếu như số người mắc bệnh lên đến 50 người; Lên phương án cụ thể số cách ly bao nhiêu, đưa vào bệnh viện nào, duy trì đội ngũ y bác sỹ luôn phiên ra sao.

Nếu số người nhiễm lên đến gần 50 người thì cần chuẩn bị phương án lên đến 100, không để bị động trong mọi tình huống. Để làm tốt công tác phòng chống dịch, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi sự tự giác, sự vào cuộc của mỗi người dân TPHCM.

“Khẳng định thành phố chúng ta rất an toàn nhưng vẫn có nguy cơ và chúng ta phải ngăn chặn từ xa, phòng ngừa. Mỗi gia đình phải là người chiến sỹ trên mặt trận chống dịch tự bảo vệ mình. Mỗi gia đình phải là một tổ chiến đấu, ngăn chặn lây nhiễm. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong vận động tuyên truyền là hết sức quan trọng. Hiện nay, cần tập trung 3 giải pháp chính: Khẩu trang, sản xuất, kinh doanh an toàn và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, cần làm quyết liệt”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng cho rằng, thành phố đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh nhưng không lơ là, chủ quan. Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị, cần phải xác định phòng chống dịch còn dài, diễn biến phức tạp nên phải làm tốt công tác khoanh vùng, cần có các phương án phù hợp, tiếp tục kiên trì nhiệm vụ kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh an toàn. Ngành giao thông khi chưa đến mức giảm tần suất và tạm ngừng hoạt động một số phương tiện thì cần áp dụng các biện pháp vận tải và giao thông an toàn…

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị xử lý nghiêm việc nhập cảnh trái phép, việc đưa tin sai, không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. “Tôi đề nghị các quận, huyện không chủ quan trong công tác phòng chống dịch và tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Tuyên truyền thường xuyên để nhân dân không lơ là và thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch”, ông Phong nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!
Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!

VOV.VN - Đến đám mừng nhà mới cả mấy chục người, tôi như bị lạc lõng giữa đám đông khi mỗi mình đeo khẩu trang, thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm

Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!

Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!

VOV.VN - Đến đám mừng nhà mới cả mấy chục người, tôi như bị lạc lõng giữa đám đông khi mỗi mình đeo khẩu trang, thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm

Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc tại 2 quận Thốt Nốt và Ninh Kiều.

Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Cần Thơ phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc tại 2 quận Thốt Nốt và Ninh Kiều.