20 viên chức y tế dùng bằng giả: Khó kiểm soát khi tuyển dụng?

VOV.VN - Lãnh đạo một bệnh viện cho rằng, rất khó để phát hiện bằng mắt thường đâu là bằng thật, đâu là bằng giả khi tuyển dụng.

Xung quanh vụ việc của ngành Y tế Thanh Hóa khi kiểm tra, rà soát phát hiện tới 20 người đang làm việc trong ngành Y tế dùng bằng giả, sau khi báo chí thông tin, nhiều người dân địa phương và dư luận bày tỏ bức xúc.

Nhiều người đặt ra vấn đề, trong khi rất nhiều người tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ chuyên ngành ra trường đang thất nghiệp thì thực tế lại xuất hiện nhiều trường hợp dùng bằng giả, không đủ trình độ được làm ở vị trí đi cứu người.

Ông Lê Tiến Toàn - Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa cho biết: “Sở Y tế Thanh Hóa xác định bệnh viện chúng tôi có 2 trường hợp dùng bằng giả, nhưng sau đó một trường hợp là bà Thang Thị Lý đã chứng minh được mình có bằng thật và được Sở chấp nhận. Còn một trường hợp khác là ông Nguyễn Đình Sơn thì đúng là bằng giả, chúng tôi đã buộc thôi việc”.

“Theo tôi, việc kiểm soát bằng giả đầu vào tuyển dụng rất khó. Bằng mắt thường thì không thể phát hiện được đâu là giả. Về phía bệnh viện, khi phát hiện lao động dùng bằng giả chúng tôi đã buộc thôi việc và cũng đã họp để rút kinh nghiệm. Sắp tới, nếu có tuyển dụng chúng tôi sẽ chặt chẽ hơn trong việc kiểm tra bằng cấp. Có thể phải xác minh quá trình học tập của người lao động khi đi xin việc” - ông Toàn cho biết thêm.

Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn cũng bị phát hiện có nhân viên dùng bằng giả
Còn tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn, nơi có một lao động với tấm bằng Cao đẳng điều dưỡng giả, bà Cao Thị Vân đã được bệnh viện nhận làm hợp đồng tại Khoa nội 1. Sau khi phát hiện, bệnh viện đã chuyển công việc của bà Vân xuống làm tại khoa Chống nhiễm khuẩn vì đang trong thời kỳ mang thai nên chưa thể thực hiện buộc thôi việc với lao động này.

Trao đổi sự việc, ông Mai Đình Thọ - Trưởng phòng Tổ chức hành chính (Bệnh viện đa khoa Đông Sơn) cho biết, bằng mà bà Vân nộp xin việc là bằng Cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, nhưng thực tế bà Vân không theo học.

Kể lại sự việc, bà Cao Thị Vân nói rằng: “Sau khi học xong tại trường Trung cấp y dược Văn Hiến (tại TP. Thanh Hóa) từ năm 2009-2012 thì tôi có nộp hồ sơ đi học liên thông lên Cao đẳng tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Nhưng khi vừa nhập học thì tôi có bầu nên không thể theo học”.

Như vậy, tuy không theo học nhưng bà Vân vẫn có bằng để đi xin việc. Sau khi kiểm tra thì Sở Y tế Thanh Hóa kết luận là bằng giả.

Trước đó, VOV.VN đã thông tin, qua kết quả rà soát bằng cấp toàn ngành y tế Thanh Hóa đã phát hiện có tới 20 người hiện đang làm việc trong các bệnh viện, trạm y tế dùng bằng giả.

Một số cá nhân đã dùng bằng chuyên môn giả để làm việc tại các Bệnh viện như trường hợp Cao Thị Vân (làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn), Hoàng Thị Tuyết (Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành)… Cá biệt, có 3 trường hợp dùng bằng giả làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn, kể cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng có một trường hợp.

Trong số 20 trường hợp bị phát hiện, có những trường hợp dùng bằng giả hàng chục năm nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết như ông Lê Văn Lệ (SN 1958, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Thắng - huyện Triệu Sơn), bà Ngô Thị Tám (SN 1969, dược sĩ, làm việc tại Trung tâm y tế huyện Triệu Sơn); ông Lê Xuân Thướng (SN 1965, Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn).

Hiện các đơn vị phát hiện có lao động dùng bằng giả chủ yếu đã làm qui trình buộc thôi việc.

Sau khi báo chí nêu về vụ việc trên, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế Thanh Hóa xác minh thông tin 20 trường hợp sử dụng bằng giả đang làm việc trong lĩnh vực Y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế trên địa bàn, thực hiện đúng công tác quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo qui định hiện hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả
Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả

Trong số viên chức bị buộc thôi việc có bà Phạm Thị Xuân Mai đã bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 12 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả

Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả

Trong số viên chức bị buộc thôi việc có bà Phạm Thị Xuân Mai đã bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 12 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Thanh Hóa: Phát hiện 20 viên chức, lao động ngành y tế dùng bằng giả
Thanh Hóa: Phát hiện 20 viên chức, lao động ngành y tế dùng bằng giả

VOV.VN -Nhiều dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã dùng bằng giả hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Thanh Hóa gây bức xúc trong nhân dân.

Thanh Hóa: Phát hiện 20 viên chức, lao động ngành y tế dùng bằng giả

Thanh Hóa: Phát hiện 20 viên chức, lao động ngành y tế dùng bằng giả

VOV.VN -Nhiều dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã dùng bằng giả hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Thanh Hóa gây bức xúc trong nhân dân.

Thanh Hoá: Cách chức Chủ tịch xã dùng bằng giả
Thanh Hoá: Cách chức Chủ tịch xã dùng bằng giả

(VOV) -Không chỉ sử dụng bằng giả, vị chủ tịch xã này còn sai phạm trong quá trình giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thanh Hoá: Cách chức Chủ tịch xã dùng bằng giả

Thanh Hoá: Cách chức Chủ tịch xã dùng bằng giả

(VOV) -Không chỉ sử dụng bằng giả, vị chủ tịch xã này còn sai phạm trong quá trình giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Rà soát hồ sơ cán bộ tại Thanh Hóa: Chủ tịch mặt trận xã dùng bằng giả
Rà soát hồ sơ cán bộ tại Thanh Hóa: Chủ tịch mặt trận xã dùng bằng giả

VOV.VN -Qua rà soát, phát hiện 232/300 hồ sơ cán bộ công chức, viên chức cấp xã của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thiếu bằng THCS hoặc THPT.

Rà soát hồ sơ cán bộ tại Thanh Hóa: Chủ tịch mặt trận xã dùng bằng giả

Rà soát hồ sơ cán bộ tại Thanh Hóa: Chủ tịch mặt trận xã dùng bằng giả

VOV.VN -Qua rà soát, phát hiện 232/300 hồ sơ cán bộ công chức, viên chức cấp xã của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thiếu bằng THCS hoặc THPT.

Phát hiện một Dược sỹ ở BV Nội tiết Thanh Hóa dùng bằng giả
Phát hiện một Dược sỹ ở BV Nội tiết Thanh Hóa dùng bằng giả

VOV.VN - Với tấm bằng Dược sỹ Trung học giả, bà Lê Thị Thúy đã làm công việc cấp phát thuốc gần 8 năm nay tại BV Nội tiết Thanh Hóa.

Phát hiện một Dược sỹ ở BV Nội tiết Thanh Hóa dùng bằng giả

Phát hiện một Dược sỹ ở BV Nội tiết Thanh Hóa dùng bằng giả

VOV.VN - Với tấm bằng Dược sỹ Trung học giả, bà Lê Thị Thúy đã làm công việc cấp phát thuốc gần 8 năm nay tại BV Nội tiết Thanh Hóa.

Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả
Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả

VOV.VN - Qua kết quả rà soát theo chỉ đạo chung của tỉnh Thanh Hóa, hầu hết xã nào cũng có hồ sơ cán bộ sai sót.

Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả

Thanh Hóa lại phát hiện thêm 1 cán bộ dùng bằng giả

VOV.VN - Qua kết quả rà soát theo chỉ đạo chung của tỉnh Thanh Hóa, hầu hết xã nào cũng có hồ sơ cán bộ sai sót.

20 viên chức y tế sử dụng bằng giả: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm
20 viên chức y tế sử dụng bằng giả: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN -  Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình trạng sử dụng bằng giả trong những cơ sở y tế trực thuộc Sở.   

20 viên chức y tế sử dụng bằng giả: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

20 viên chức y tế sử dụng bằng giả: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN -  Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình trạng sử dụng bằng giả trong những cơ sở y tế trực thuộc Sở.   

Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả
Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả

VOV.VN -Ông Ngọc đã mượn bằng tốt nghiệp PTTH của bạn rồi photo công chứng và khai là bằng của mình.

Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả

Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả

VOV.VN -Ông Ngọc đã mượn bằng tốt nghiệp PTTH của bạn rồi photo công chứng và khai là bằng của mình.