200 cán bộ, sinh viên y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (9/9), đoàn công tác TP Hải Phòng gồm 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên y tế đã lên đường, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội.

Đoàn công tác thành phố Hải Phòng tham gia chống dịch tại Hà Nội gồm 200 bác sĩ, giảng viên, sinh viên các trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Cao đẳng Y tế Hải Phòng. Các thành viên trong đoàn đều được tập huấn, trang bị đầy đủ kỹ năng phòng chống dịch và có kinh nghiệm tham gia phòng chống dịch tại TP Hải Phòng.

Các bác sĩ, sinh viên y tế Hải Phòng sẽ tham gia hỗ trợ các quận, huyện của TP Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.

"Trước khi đi lên Hà Nội chống dịch, tôi đã được nhà trường và các bác sĩ ở Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP Hải Phòng đào tạ, tập huấn kỹ công tác phòng chống dịch cũng như lấy mẫu xét nghiệm. Tôi cũng chống dịch tại huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại đây, có một số kinh nghiệm thực tế. Tôi rất tự tin và mong rằng được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch tại Hà Nội, Hải Phòng và đất nước mình", sinh viên Vũ Quang Tùng, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng chia sẻ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của TP Hà Nội, thành phố Hải Phòng đã thành lập đoàn cán bộ y tế, hỗ trợ lực lượng y tế Hà Nội thần tốc xét nghiệm diện rộng nhằm phát hiện sớm các ca mắc COVID-19 để khoanh vùng, dập dịch và tiêm phòng vaccine cho người dân. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đoàn công tác với 200 bác sĩ, giảng viên, sinh viên y tế Hải Phòng đã được triệu tập và lên đường trong thời gian chưa đầy 24h sau.

Gặp mặt, động viên đoàn trước khi lên đường, thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các thành viên Đoàn công tác phải năng động, sáng tạo, tiết kiệm từng giờ từng phút để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Hà Nội, bình an và chiến thắng trở về./.

Một số hình ảnh đoàn xuất phát lên Hà Nội sáng nay:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh cử hơn 200 cán bộ, y, bác sỹ hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19
Bắc Ninh cử hơn 200 cán bộ, y, bác sỹ hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đoàn công tác ngành Y tế Bắc Ninh hỗ trợ thành phố Hà Nội trong đợt này gồm 202 người do bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn.

Bắc Ninh cử hơn 200 cán bộ, y, bác sỹ hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Ninh cử hơn 200 cán bộ, y, bác sỹ hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đoàn công tác ngành Y tế Bắc Ninh hỗ trợ thành phố Hà Nội trong đợt này gồm 202 người do bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn.

500 nhân viên y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch
500 nhân viên y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch

VOV.VN - Trong đó, 400 cán bộ, nhân viên y tế được phân công hỗ trợ tại khu vực quận Hà Đông. 100 người sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tiêm vaccine cho người dân tại huyện Thường Tín.                                      

500 nhân viên y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch

500 nhân viên y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch

VOV.VN - Trong đó, 400 cán bộ, nhân viên y tế được phân công hỗ trợ tại khu vực quận Hà Đông. 100 người sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tiêm vaccine cho người dân tại huyện Thường Tín.                                      

11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19
11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19

11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Tổng đài 1022 Hà Nội mở nhánh 5, 6 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19
Tổng đài 1022 Hà Nội mở nhánh 5, 6 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - Tổng đài điện thoại 1022 Hà Nội có thêm nhánh 5 “Giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội”, nhánh 6 “Hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19".

Tổng đài 1022 Hà Nội mở nhánh 5, 6 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19

Tổng đài 1022 Hà Nội mở nhánh 5, 6 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - Tổng đài điện thoại 1022 Hà Nội có thêm nhánh 5 “Giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội”, nhánh 6 “Hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19".

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội lên tiếng việc hỗ trợ tiền cho Hồng Đăng, Thanh Hương
Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội lên tiếng việc hỗ trợ tiền cho Hồng Đăng, Thanh Hương

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng, phía Sở làm theo quy định, không thể tự ý cắt ai, thêm bớt ai vào danh sách hỗ trợ nghệ sĩ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội lên tiếng việc hỗ trợ tiền cho Hồng Đăng, Thanh Hương

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội lên tiếng việc hỗ trợ tiền cho Hồng Đăng, Thanh Hương

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng, phía Sở làm theo quy định, không thể tự ý cắt ai, thêm bớt ai vào danh sách hỗ trợ nghệ sĩ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.