20.000 m3 nước ngọt cấp miễn phí cho vùng hạn mặn ở Tiền Giang-Bến Tre

VOV.VN - Báo Thanh Niên thuê tàu chở từ KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và thượng nguồn sông Tiền về neo đậu, bơm lên các phương tiện vận chuyển.

Hướng về đồng bào vùng hạn mặn và hưởng ứng Tháng Thanh niên,  Báo Thanh Niên đang phối hợp với UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) chuyển 20.000 mét khối nước ngọt  hỗ trợ miễn phí cho người dân các địa phương này.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng đến chở nước ngọt giúp người dân.

Nguồn nước này được Báo Thanh Niên thuê tàu chở từ Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (Bà Rịa -  Vũng Tàu) và thượng nguồn sông Tiền thuộc tỉnh Đồng Tháp về neo đậu, bơm lên các phương tiện vận chuyển mà chính quyền địa phương và người dân đưa đến. Đặc biệt nguồn nước lấy từ Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (Bà Rịa -  Vũng Tàu) đạt tiêu chuẩn “sạch” phục vụ tốt cho bà con nấu ăn và uống. Tổng kinh phí chi cho hoạt động này khoảng 2 tỷ đồng.

Xe bồn, xe cảnh sát giao thông huy động chyển nước cho dân nghèo( ảnh: PV).

Các địa phương đã huy động lực lượng đoàn thanh niên, công an, quân sự dùng các phương tiện chuyển nước ngọt đến tận nhà các gia đình nghèo, hộ chính sách. Tiếp cận được nguồn nước ngọt trong mùa khô hạn chính quyền và người dân huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) và Châu Thành (Bến Tre) rất phấn khởi trước nghĩa cử hào hiệp của báo Thanh Niên, đã cùng chung tay giúp địa phương giảm bớt khó khăn trong đợt thiên tai khắc nghiệt này./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những mô hình thích nghi với hạn mặn ở ĐBSCL
Những mô hình thích nghi với hạn mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Ở những khu vực thường xuyên thiếu nước sản xuất vào mùa khô, người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Những mô hình thích nghi với hạn mặn ở ĐBSCL

Những mô hình thích nghi với hạn mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Ở những khu vực thường xuyên thiếu nước sản xuất vào mùa khô, người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Nhiều tàu Hải quân chuyển nước ngọt về cho người dân vùng hạn mặn
Nhiều tàu Hải quân chuyển nước ngọt về cho người dân vùng hạn mặn

VOV.VN -Những ngày qua, có nhiều đơn vị Hải quân dùng tàu chở nước ngọt đến cấp miễn phí cho người dân tỉnh Tiền Giang- Bến Tre đang bị ảnh hưởng của hạn mặn.

Nhiều tàu Hải quân chuyển nước ngọt về cho người dân vùng hạn mặn

Nhiều tàu Hải quân chuyển nước ngọt về cho người dân vùng hạn mặn

VOV.VN -Những ngày qua, có nhiều đơn vị Hải quân dùng tàu chở nước ngọt đến cấp miễn phí cho người dân tỉnh Tiền Giang- Bến Tre đang bị ảnh hưởng của hạn mặn.

Hàng trăm nghìn lít nước ngọt đến với nhân dân vùng hạn mặn
Hàng trăm nghìn lít nước ngọt đến với nhân dân vùng hạn mặn

VOV.VN - Trong ngày 24/3, tàu 935 thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân chở theo 200.000 lít nước ngọt đã kịp thời cung cấp cho bà con vùng hạn mặn tỉnh Tiền Giang

Hàng trăm nghìn lít nước ngọt đến với nhân dân vùng hạn mặn

Hàng trăm nghìn lít nước ngọt đến với nhân dân vùng hạn mặn

VOV.VN - Trong ngày 24/3, tàu 935 thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân chở theo 200.000 lít nước ngọt đã kịp thời cung cấp cho bà con vùng hạn mặn tỉnh Tiền Giang