HĐND thành phố Hà Nội chất vấn tiến độ cải tạo công viên chậm

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, Công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ là 3 công viên quan trọng của Thủ đô. Việc nghiên cứu cải tạo, xây dựng các công viên này phải đảm bảo đặt trong bối cảnh cụ thể.

Trong phiên chất vấn tái chất vấn của HĐND thành phố sáng nay (5/7), tái chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận Hà Đông về các dự án đầu tư công viên, vườn hoa cây xanh, đại biểu Hoàng Thị Tú Anh cho biết tại các cuộc tiếp xúc, cử tri rất quan tâm đến nội dung này, nhất là dự án Công viên văn hoá vui chơi giải trí thể thao Hà Đông, dự án cải tạo công viên Thủ Lệ, Bách Thảo, Thống Nhất. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố đối với các dự án nêu trên, đồng thời đề nghị Chủ tịch quận Hà Đông cho biết tiến độ triển khai dự án Công viên Hà Đông.

Cải tạo 3 công viên lớn Thủ đô

Trả lời vấn đề đại biểu nêu về việc triển khai các dự án cải tạo xây dựng công viên trên địa bàn Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, UBND thành phố giao Sở Xây dựng lập đề xuất chủ trương cải tạo 3 công viên: Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ. Lĩnh vực vườn hoa cây xanh được Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố hết sức quan tâm, đưa vào nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình 03 của Thành uỷ, UBND Thành phố cũng xây dựng Kế hoạch để tổ chức đầu tư xây dựng cải tạo các công viên giai đoạn 2021-2025, trong đó có 3 công viên được cải tạo. 

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đây là 3 công viên quan trọng của Thủ đô. Thứ nhất, Công viên Thống Nhất được đầu tư những năm 1960, gắn với phong trào lao động của công nhân viên chức Thủ đô. Việc lập kế hoạch phải kết hợp nghiên cứu đồng bộ với tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian xung quanh Hồ Thiền Quang. Vừa qua, thành phố cũng đã tạo không gian mở qua việc mở cửa công viên Thống Nhất. Trong quá trình triển khai đầu tư công viên Thống Nhất phải kết hợp đồng thời việc lập quy hoạch 1/500 công viên. Thứ hai, Công viên Bách Thảo gắn với khu chính trị Ba Đình. Thứ ba, Công viên Vườn Thủ lệ liên quan đến công viên chuyên đề. 

“Việc nghiên cứu lập kế hoạch cải tạo xây dựng các công viên này thực hiện phải đảm bảo đặt trong bối cảnh cụ thể”- ông Phong nói.

Về tiến độ, ông Võ Nguyên Phong cho biết, tháng 2/2023, Sở Xây dựng, Kế hoạch-Đầu tư đã trình UBND thành phố giao nhiệm vụ để Sở Xây dựng lập đề xuất chủ trương cải tạo xây dựng 3 công viên trên. Ngày 31/5/2023, Sở Xây dựng đã trình hồ sơ đề xuất chủ trương đến Sở Kế hoạch-Đầu tư và Sở này cũng đã lấy xong ý kiến của các sở ngành vào ngày 30/6, hiện đang tổng hợp và sẽ trình HĐND thành phố vào kỳ họp tháng 9/2023.

Trả lời về tiến độ đầu tư xây dựng Công viên văn hoá vui chơi giải trí thể thao Hà Đông, bà Cấn Thị Việt Hà - Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, dự án này ngày 23/9/2021 HĐND thành phố đưa vào danh mục Các dự án khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế của dự án tại phụ lục số 5, Nghị quyết 21 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố.

Ngày 30/9/2021, UBND quận Hà Đông có báo cáo số 469 báo cáo ban cán sự Đảng thành phố về tình hình quản lý khai thác tạm diện tích 52,8ha đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng dự kiến xây dựng công viên.

Ngày 31/12/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 332 về việc cải tạo nâng cấp xây mới công viên vườn hoa giai đoạn 2021-2025. Trong đó có Công viên văn hoá vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông, dự kiến xây dựng hoàn thành trong giai đoạn này.

Ngày 14/4/2022, UBND quận Hà Đông đã có ý kiến báo cáo thành phố xem xét giao đơn vị thuộc UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu lập tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 và giao quận Hà Đông lập chủ trương đầu tư giai đoạn 1, phần diện tích đã giải phóng mặt bằng xong 52,8ha. 

Hiện nay diện tích này quận đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Đông quản lý để chống tái lấn chiếm. 

"Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo kết luận số 510 ngày 11/10/2022 và Thông báo số 552, UBND quận Hà Đông cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu lập hồ sơ và báo UBND thành phố và Sở Kế hoạch-Đầu tư cho phép Hà Đông chuẩn bị đầu tư giai đoạn 1 dự án, gồm 2 phân khu: Khu công viên văn hoá cây xanh diện tích 13,53ha; Khu công viên vui chơi giải trị 23,16ha và diện tích mặt nước là 16,18ha. 

Ngày 23/3/2023, Sở Quy hoạch- Kiến trúc cũng đã có báo cáo về đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên văn hoá vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông. UBND thành phố Hà Nội đang nghiên cứu xem xét phê duyệt quy hoạch 1/500 sau khi được phê duyệt trên cơ sở quy định pháp luật, UBND quận Hà Đông sẽ triển khai các bước đầu tư theo quy định"- bà Hà nói.

Trả lời chất vấn về dự án Công viên Đống Đa, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, UBND thành phố đã cam kết là trong tháng 7-2022 sẽ phê duyệt điều chỉnh lại chi tiết đối với dự án này. Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận trách nhiệm cơ quan tham mưu thành phố đối với công tác quy hoạch tại đây.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, việc triển khai xây dựng cải tạo các công viên trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua đều có vướng mắc chung là đất dân cư và nhà ở hiện nay trong khu vực công viên.

Với chỉ đạo UBND thành phố, Sở tham mưu và cùng chính quyền địa phương nơi có các công viên để rà soát, đánh giá quá trình pháp lý trong quá trình triển khai để báo cáo UBND thành phố. Riêng với quận Đống Đa, từ năm 2001 đã có quyết định khoanh vùng đất ở đây với diện tích hơn 6ha; đến năm 2005, lại có quyết định xác định ranh giới hơn 7ha. Sau quá trình quận rà soát cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất xem xét khoanh vùng trong đó có 2ha bổ sung. Phạm vi ranh giới này có khác so với quy hoạch chi tiết trước đây được duyệt. Về mặt nguyên tắc, Sở đồng thuận với quận Đống Đa về đề xuất phạm vi ranh giới.

Đến nay, UBND thành phố có chỉ đạo Sở hướng dẫn và phối hợp quận Đống Đa khoanh vùng, rà soát lại vấn đề pháp lý sử dụng đất đối với tất cả khu đất xung quanh. Trong tháng 7/2023 quận Đống Đa gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, báo cáo UBND thành phố có định hướng.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, sau khi xác định ranh giới, quận sẽ tuân thủ vấn đề quy hoạch để bổ sung 2ha vào quy hoạch chung. Quận Đống Đa cam kết trong năm 2023 sẽ hoàn thành bố trí quy hoạch tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hối hả thi công dự án cải tạo công viên gần trăm tỷ ở Hà Nội
Hối hả thi công dự án cải tạo công viên gần trăm tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp công viên 02 khu đô thị mới Việt Hưng có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Dự kiến vào tháng 8/2023, công trình hoàn thiện, đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là 1 trong những công trình trọng điểm hướng tới 20 năm thành lập quận Long Biên, Hà Nội.

Hối hả thi công dự án cải tạo công viên gần trăm tỷ ở Hà Nội

Hối hả thi công dự án cải tạo công viên gần trăm tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp công viên 02 khu đô thị mới Việt Hưng có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Dự kiến vào tháng 8/2023, công trình hoàn thiện, đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là 1 trong những công trình trọng điểm hướng tới 20 năm thành lập quận Long Biên, Hà Nội.

Hối hả thi công đưa dự án cải tạo công viên Việt Hưng về đích trước tháng 8 tới
Hối hả thi công đưa dự án cải tạo công viên Việt Hưng về đích trước tháng 8 tới

VOV.VN - Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp công viên 02 khu đô thị mới Việt Hưng có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Dự kiến vào tháng 8/2023, công trình hoàn thiện, đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là 1 trong những công trình trọng điểm hướng tới 20 năm thành lập quận Long Biên, Hà Nội.

Hối hả thi công đưa dự án cải tạo công viên Việt Hưng về đích trước tháng 8 tới

Hối hả thi công đưa dự án cải tạo công viên Việt Hưng về đích trước tháng 8 tới

VOV.VN - Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp công viên 02 khu đô thị mới Việt Hưng có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Dự kiến vào tháng 8/2023, công trình hoàn thiện, đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là 1 trong những công trình trọng điểm hướng tới 20 năm thành lập quận Long Biên, Hà Nội.

Hàng loạt cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo, Hà Nội
Hàng loạt cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo, Hà Nội

VOV.VN - Người dân tập thể dục nơm nớp lo sợ với hàng loạt cây cổ thụ, trong đó có nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi chết khô ở công viên Bách Thảo, Hà Nội.

Hàng loạt cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo, Hà Nội

Hàng loạt cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo, Hà Nội

VOV.VN - Người dân tập thể dục nơm nớp lo sợ với hàng loạt cây cổ thụ, trong đó có nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi chết khô ở công viên Bách Thảo, Hà Nội.