3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam

VOV.VN - Theo thông báo của phía Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển về vùng biển Lăng Thủy của đảo Hải Nam.

Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, từ chiều ngày 15/7 Trung Quốc đã rút toàn bộ số tàu cá hiện có tại khu vực giàn khoan.

Khoảng 20h00 ngày 15/7, Trung Quốc đã có dấu hiệu dịch chuyển giàn khoan và bố trí các tàu theo đội hình để phục vụ công tác di chuyển giàn khoan. Đến 21h05 cùng ngày, Trung Quốc đã chính thức di chuyển giàn khoan theo hướng Bắc – Tây Bắc (theo hướng về phía đảo Hải Nam), đồng thời bố trí 3 lớp tàu hộ tống quá trình di chuyển giàn khoan.


Giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam

Theo thông báo chính thức của Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu Trung Hải của Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển về vùng biển Lăng Thủy của đảo Hải Nam.

Cục Kiểm ngư cũng cho biết, các lực lượng chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi quá trình di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Các tàu Kiểm ngư Việt Nam đã triển khai các phương án phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi cơn bão số 2 (tên quốc tế là Rammasun) ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực.

Các tàu cá của ngư dân ta hoạt động trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa đã rời ngư trường về các địa điểm tránh trú bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan
Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Các hãng thông tấn và báo lớn như AP, Reuters và Guardian đồng loạt đưa tin về động thái mới này của Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

Truyền thông quốc tế phản ánh việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Các hãng thông tấn và báo lớn như AP, Reuters và Guardian đồng loạt đưa tin về động thái mới này của Trung Quốc.

Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam
Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Tại thời điểm 18giờ 30 phút ngày 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ 41 hải lý

Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Tại thời điểm 18giờ 30 phút ngày 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ 41 hải lý

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm
Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm

VOV.VN -Vào lúc 21h10’ ngày 15/7, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 trong đêm

VOV.VN -Vào lúc 21h10’ ngày 15/7, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa
Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa

VOV.VN - Trung Quốc chỉ còn duy trì khoảng 70-75 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông. 

Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa

Trung Quốc giảm số lượng tàu bảo vệ giàn khoan ở Hoàng Sa

VOV.VN - Trung Quốc chỉ còn duy trì khoảng 70-75 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông. 

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại"
"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại"

VOV.VN -Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp, bất đồng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại"

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại"

VOV.VN -Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp, bất đồng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế.