3 ông cháu đuối nước thương tâm khi ra thăm đồng

VOV.VN - Sau khi đón 3 cháu (nội, ngoại) đi học về, ông H. chở các cháu ra thăm đồng không may rơi xuống kênh khiến 3 ông cháu đuối nước thương tâm.

Vào khoảng 17h ngày 15/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bờ kênh Liễn Sơn, chảy qua địa phận tổ dân phố Tiên Rằm, thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) làm 2 người chết, một người mất tích.
Cụ thể, chiều cùng ngày, ông N.V.H (địa chỉ trên) chở 2 cháu nội và 1 cháu ngoại bằng xe máy đi thăm đồng dọc theo bờ kênh thủy lợi Liễn Sơn.

Khi đến gần cầu kênh, xe bị mất lái đổ về hướng lòng kênh khiến 3 ông cháu rơi xuống nước.
Hậu quả, cháu N.C.P (6 tuổi) và cháu P.A.Đ (4 tuổi) bị đuối nước, ông N.V.H mất tích. Cháu bé còn lại may mắn mắc kẹt trên bờ nên thoát chết.
Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chính quyền huyện Tam Dương, thị trấn Hợp Hòa cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an, quân đội, dân phòng của tỉnh và địa phương đã kịp thời có mặt, triển khai các phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng kênh. 

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn đã phải đóng cửa xả, bơm rút nước để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, triển khai công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.
Sáng 16/9, trả lời phóng viên VOV.VN, lãnh đạo Thị trấn Hợp Hoà (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo huyện Tam Dương và các phòng ban chức năng đã có mặt, túc trực và làm công tác tìm kiếm. Trong khi chưa tìm thấy thi thể ông N.V.H. Gia đình đã làm các thủ tục đưa tang 2 cháu nhỏ (1 cháu nội và 1 cháu ngoại ông H) ngay trong đêm 15/9. Song song với đó, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, đến khoảng 2h ngày 16/9, sau khi đưa ma 2 cháu nhỏ về thì lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thấy thi thể của người ông. Sau đó chúng tôi đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương".

Theo vị lãnh đạo này, ngay trong đêm UBND huyện Tam Dương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, UBND Thị trấn Hợp Hoà đã hỗ trợ 10 triệu đồng và nhà trường nơi các cháu nhỏ đang theo học và nhiều tổ chức, đoàn thể cũng hỗ trợ để gia đình mai táng các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 An Giang: Rủ nhau đi tắm ở hồ nước, 5 trẻ em bị đuối nước
An Giang: Rủ nhau đi tắm ở hồ nước, 5 trẻ em bị đuối nước

VOV.VN- Nhóm 6 em nhỏ rủ nhau lẻn vào tắm ở hồ nước sâu hơn 2m ở phía sau một vườn dưa lưới, 5 em đã bị chết đuối thương tâm.

 An Giang: Rủ nhau đi tắm ở hồ nước, 5 trẻ em bị đuối nước

An Giang: Rủ nhau đi tắm ở hồ nước, 5 trẻ em bị đuối nước

VOV.VN- Nhóm 6 em nhỏ rủ nhau lẻn vào tắm ở hồ nước sâu hơn 2m ở phía sau một vườn dưa lưới, 5 em đã bị chết đuối thương tâm.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại Hồ Giát, Thanh Hóa
Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại Hồ Giát, Thanh Hóa

VOV.VN - Vào khoảng 19 giờ 30 phút, người dân phát hiện có trường hợp đuối nước tại Hồ Giát, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Người dân đã báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ tìm kiếm nam thanh niên bị đuối nước.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại Hồ Giát, Thanh Hóa

Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại Hồ Giát, Thanh Hóa

VOV.VN - Vào khoảng 19 giờ 30 phút, người dân phát hiện có trường hợp đuối nước tại Hồ Giát, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Người dân đã báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ tìm kiếm nam thanh niên bị đuối nước.

Nam thiếu niên ở Lào Cai bị đuối nước trong lúc đi câu cá
Nam thiếu niên ở Lào Cai bị đuối nước trong lúc đi câu cá

VOV.VN - Do hồ nước từng là điểm khai thác khoáng sản (nay đã dừng hoạt động), nước rất sâu, nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Nam thiếu niên ở Lào Cai bị đuối nước trong lúc đi câu cá

Nam thiếu niên ở Lào Cai bị đuối nước trong lúc đi câu cá

VOV.VN - Do hồ nước từng là điểm khai thác khoáng sản (nay đã dừng hoạt động), nước rất sâu, nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.