30 trạm cấp nước bằng năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả cao

VOV.VN - Dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, được thực hiện trong 24 tháng tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL

Sáng 24/10, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Sứ quán Đan Mạch tổ chức hội nghị tổng kết dự án Cấp nước bằng năng lượng tái tạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Tham dự hội nghị có đại diện 13 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của 13 tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL.

Dự án cấp nước bằng năng lượng tái tạo do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, được thực hiện trong 24 tháng tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 17.000 tỷ đồng, trong đó  vốn đối ứng của các tỉnh là gần 2.400 tỷ đồng. 

Theo nhiều Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường các tỉnh trong vùng thì dự án sử dụng năng lượng tái tạo trong việc cấp nước nông thôn  đã góp phần rất lớn trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường nông thôn. Đặc biệt, hiệu quả đầu tư của dự án bước đầu đã tiết kiệm được điện năng sử dụng trong quá trình vận hành bơm trong những ngày nắng đẹp, trung bình từ 15 – 18 KW/ngày, giảm khoảng 30 – 40% chi phí tiền điện. Đáng chú ý, khi lưới điện quốc gia bị cúp, trạm nước vẫn hoạt động nhờ vào lưới điện mặt trời và  điện gió.

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, đơn vị chủ dự án cho biết thêm: “Nhu cầu nức sạch của người dân nông thôn, nhất là vùng sâu vùng xa là nhu cầu bức xúc, việc cung cấp năng lượng điện đối với vùng sau vùng xa là vấn đề khó, xảy ra nhiều năm. Giữa mong muốn bức xúc và nhu cầu vấn đề cung cấp năng lượng tái tạo để cung cấp cho các trạm nước rất quan trọng, với hệ thống này với đòi hỏi chi phí cao, tuy nhiên nó sẽ tạo ra nguồn năng lượng ổn định cho vùng nông thôn sâu, vùng khó khăn về nguồn điện ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7,5 triệu Euro cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường
7,5 triệu Euro cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường

Đây là dự án thứ ba Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ trong lĩnh vực cấp nước và môi trường cho tỉnh Bình Định.

7,5 triệu Euro cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường

7,5 triệu Euro cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường

Đây là dự án thứ ba Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ trong lĩnh vực cấp nước và môi trường cho tỉnh Bình Định.

198 triệu USD cho 2 dự án nước tại TP HCM
198 triệu USD cho 2 dự án nước tại TP HCM

Đây là một phần của chương trình đầu tư trị giá 2,8 tỷ USD và sẽ mang lại lợi ích cho hơn một nửa triệu cư dân TP HCM.

198 triệu USD cho 2 dự án nước tại TP HCM

198 triệu USD cho 2 dự án nước tại TP HCM

Đây là một phần của chương trình đầu tư trị giá 2,8 tỷ USD và sẽ mang lại lợi ích cho hơn một nửa triệu cư dân TP HCM.