300 sinh viên Hải Dương vào TP.HCM chống dịch: Trân quý những con người lao vào tâm dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh TP.HCM vẫn đang căng mình để phòng chống dịch thì bất cứ sự đóng góp từ vật chất đến tinh thần, đặc biệt là con người là hết sức trân quý.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều status, bài viết, bình luận gây tranh cãi về chuyện 300 sinh viên ngành y tỉnh Hải Dương tình nguyện vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19. Trong đó, có một số ý kiến chê bai, bỡn cợt hoặc có những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh TP.HCM vẫn đang căng mình để phòng chống dịch thì bất cứ sự đóng góp từ vật chất đến tinh thần, đặc biệt là con người là hết sức trân quý.

Vào tâm dịch TP.HCM chỉ với một nhiệm vụ duy nhất

Ngày 30/6, các bạn sinh viên nhận lời kêu gọi của Bộ Y tế và chỉ một ngày sau, ngày 1/7, hơn 300 sinh viên và quản lý của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã có mặt tại điểm nóng TP.HCM để sẵn sàng vào cuộc. Nhiệm vụ của các bạn là lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại cộng đồng. Do gấp gáp về mặt thời gian và cả công tác chuẩn bị nên những ngày đầu đã có một số chệch choạc trong công việc. Và từ đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều câu chuyện, status… chê bai các em là “làm màu” khi mặc áo blouse trắng, khi đi máy bay, ở khách sạnn 5 sao và đặc biệt là có hành động chê khẩu trang y tế, các trang thiết bị không đạt chuẩn, không đến các điểm làm việc đúng giờ…

Tuy nhiên, chỉ có những người trong cuộc, trực tiếp làm việc với các em mới hiểu rõ sự tình. Theo Chủ tịch UBND quận Gò Vấp - Nguyễn Trí Dũng, tuy có những khó khăn bước đầu ngoài ý muốn, như: Nguồn cung ứng vật tư chưa đến kịp, nguồn nhân lực đến từ nhiều nơi nên chưa có sự phối hợp ăn ý nhưng các vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết. “Sự có mặt và giúp sức của các bạn sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là hết sức đáng trân quý, chúng tôi cảm ơn và rất ủng hộ tinh thần này” – ông Nguyễn Trí Dũng chia sẻ.

Thầy Nguỵ Đình Hoàn, Trưởng đoàn hỗ trợ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết, đoàn hơn 300 người của trường vào TP.HCM với một nhiệm vụ quan trọng duy nhất là “góp phần nhỏ để cùng TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh”. Vì thế, mặc dù thời gian qua có những vấn đề phát sinh, những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội nhưng không làm các thành viên trong đoàn nao núng. Thầy Hoàn cho biết, ngay sau khi có một số ý kiến, thầy và các thành viên trong đoàn đã họp toàn bộ các em sinh viên để nghe các ý kiến trao đổi và động viên tinh thần. Tuy có chút thoáng buồn lúc đầu nhưng các em sinh viên cũng đã nhanh chóng bỏ qua cảm xúc để tập trung vào công việc với quyết tâm cao nhất.

"Mục đích chính của đoàn hỗ trợ là muốn góp sức cùng TP.HCM chống dịch. Chúng tôi cũng động viên nhau và cả đoàn đều nhất trí thực hiện nhiệm vụ duy nhất này" - thầy Nguỵ Đình Hoàn nói. 

Trân trọng tấm lòng, tình cảm của đội ngũ các sinh viên y tế Hải Dương

Dù có một số ý kiến phản ánh trên mạng xã hội, tuy nhiên, rõ ràng việc hơn 300 con người, tự nguyện đi vào tâm dịch để góp sức cho cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP.HCM là điều rất đáng hoan nghênh và người dân TP.HCM hết sức trân trọng tình cảm này.

"TP.HCM là thành phố lớn, có nhiều kinh nghiệm và bác sĩ giỏi trong việc điều trị; cùng với đó TP cũng có nhiều chính sách phòng, chống dịch rất tốt. Tôi thấy bản chất của sự việc sinh viên y của Hải Dương tình nguyện vào TP.HCM là tốt khi có nhiều sự chung tay, góp sức của cả nước. Chỉ có điều chúng ta sẽ phải hướng dẫn các bạn sinh viên tình nguyện như thế nào và làm cách nào để đoàn kết cùng chống dịch" - chị Phương Mai, ở Quận 1 cho biết. 

Còn anh Hồng Phúc, ngụ quận Bình Thạnh cho biết, anh rất quan tâm tới hoạt động sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch. Những ngày qua, anh Phúc cũng đọc được nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều trên các trang mạng xã hội về hoạt động này. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, anh Phúc nhận định đây chỉ là sự sơ suất, thiếu thống nhất trong khâu tổ chức gây nên những hiểu lầm không đáng có. Theo anh Phúc, mọi sự chung tay, góp sức của các địa phương hướng về TP.HCM lúc này đều rất đáng trân trọng.     

“Dịch Covid-19 tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp, lực lượng y tế cũng như lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đang căng mình truy vết các F0 thì ngay lúc này mọi sự hỗ trợ đều rất cần thiết. Theo tôi, các bạn sinh viên y Hải Dương xuất phát từ các điểm nóng Covid-19 trước đây như: Bắc Giang, Hải Dương,… thì họ cũng có thể mang những kinh nghiệm của mình để góp phần kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM" - anh Phúc cho biết. 

Trao đổi với phóng viên VOV chiều 4/7, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, TP.HCM luôn rất trân trọng mọi sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần mà mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp, các tỉnh, thành bạn dành cho TP.HCM trong thời gian qua.

Với việc thành phố có sự tăng cường của 300 bạn sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, bà Tô Thị Bích Châu cho hay, đây là sự vào cuộc rất “kịp thời và đầy ý nghĩa” và cho biết bản thân bà khi mới nghe thông tin thôi cũng đã thấy ấm áp và hạnh phúc.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, lúc đầu công tác chuẩn bị, đón tiếp và phân công công việc có thể chưa hợp lý kịp thời nhưng trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc” hiện nay thì đây là sự tăng cường vô cùng ý nghĩa và người dân thành phố rất trân trọng tình cảm này. Vì vậy có thể một vài ý kiến này nọ nhưng đó không phải là suy nghĩ của những người dân thành phố mang bên Bác.

"Họ đã dũng cảm đi vào tâm dịch để giúp TP.HCM, trước hết phải hoan nghênh và cảm ơn. Còn việc đội tình nguyện hỗ trợ đổ quân vào nhanh quá, thành phố chưa kịp chuẩn bị nên dẫn tới sơ sót nhưng đây không phải là chuyện lớn vì chúng ta sẽ nhanh chóng có sự thống nhât và tinh thần mới là điều quan trọng" - bà Tô Thị Bích Châu nói. 

TP.HCM vẫn đang trong những ngày cam go nhất của cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Những đóng góp cả về vật chất, tinh thần và đặc biệt là con người như thời gian qua là hết sức có ý nghĩa. Không chỉ là chia sẻ công việc, góp phần giúp cho các hoạt động truy vết, khống chế dịch… của thành phố được triển khai nhanh hơn mà đặc biệt là những hoạt động này đã cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn cho người dân TP.HCM, nhất là ở những điểm nóng. Với sự quyết tâm đồng lòng của các cấp chính quyền, nhân dân thành phố và sự chung sức đồng lòng của người dân cả nước, chắc chắn TP.HCM sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chiến sĩ áo trắng tương lai tiếp sức trên “mặt trận” chống Covid-19
Những chiến sĩ áo trắng tương lai tiếp sức trên “mặt trận” chống Covid-19

VOV.VN - Ngay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, hàng trăm sinh viên ngành y của các trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã hăng hái tham gia hỗ trợ các "điểm nóng" về dịch bệnh. Các y, bác sĩ tương lai không ngại khó, chia lửa cùng với các lực lượng chống "giặc" Covid.

Những chiến sĩ áo trắng tương lai tiếp sức trên “mặt trận” chống Covid-19

Những chiến sĩ áo trắng tương lai tiếp sức trên “mặt trận” chống Covid-19

VOV.VN - Ngay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, hàng trăm sinh viên ngành y của các trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã hăng hái tham gia hỗ trợ các "điểm nóng" về dịch bệnh. Các y, bác sĩ tương lai không ngại khó, chia lửa cùng với các lực lượng chống "giặc" Covid.

TP.HCM sẽ thành lập Trung tâm điều hành xét nghiệm Covid-19
TP.HCM sẽ thành lập Trung tâm điều hành xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, lãnh đạo TP.HCM cho rằng việc xét nghiệm và truy vết, khoanh vùng cần được tổ chức lại sao cho khoa học, nhịp nhàng hơn.

TP.HCM sẽ thành lập Trung tâm điều hành xét nghiệm Covid-19

TP.HCM sẽ thành lập Trung tâm điều hành xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, lãnh đạo TP.HCM cho rằng việc xét nghiệm và truy vết, khoanh vùng cần được tổ chức lại sao cho khoa học, nhịp nhàng hơn.

Chiều 4/7, Việt Nam có thêm 356 ca mắc COVID-19 trong nước tại 14 tỉnh, thành
Chiều 4/7, Việt Nam có thêm 356 ca mắc COVID-19 trong nước tại 14 tỉnh, thành

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 12h30 đến 19h ngày 4/7, Việt Nam có 360 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị và 356 ca ghi nhận trong nước

Chiều 4/7, Việt Nam có thêm 356 ca mắc COVID-19 trong nước tại 14 tỉnh, thành

Chiều 4/7, Việt Nam có thêm 356 ca mắc COVID-19 trong nước tại 14 tỉnh, thành

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 12h30 đến 19h ngày 4/7, Việt Nam có 360 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị và 356 ca ghi nhận trong nước