35 ca mắc mới, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm kế hoạch tiêm vaccine

VOV.VN - Tối nay (20/7), thành phố Đà Nẵng nhận 33.600 liều vaccine Pfizer và Moderna, trong tháng 7 nhận thêm 30 ngàn liều vaccine Astrazeneca.

Chiều nay (20/7), tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị thực hiện công khai, minh bạch kế hoạch tiêm vaccine.

Từ 13 giờ hôm qua đến 18 giờ hôm nay (20/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 31 ca là người cách ly và trong khu phong tỏa, 4 ca ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Đáng lo ngại trong số này có 4 trường hợp mới phát hiện ngoài cộng đồng khi bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại bệnh viện. 4 người này gồm 1 nhân viên bảo vệ Điện máy xanh ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, nhà ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang; 1 người làm nghề buôn bán tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; 1 ca là thầy cúng có hộ khẩu tại quận Ngũ Hành Sơn nhưng sống tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã lâu; 1 trường hợp dương tính là cụ già 84 tuổi ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, từng đến thăm chơi nhà con trai ở điểm nóng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ, hiện nay, dịch bệnh đã lan rộng tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cả 4 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; An Khê, Thạc Gián, quận Thanh Khê, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16.

Tối nay (20/7), thành phố Đà Nẵng nhận 33.600 liều vaccine Pfizer và Moderna, trong tháng 7 nhận thêm 30 ngàn liều vaccine Astrazeneca. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch kế hoạch tiêm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng kiểm soát phòng dịch tại các chợ
Đà Nẵng kiểm soát phòng dịch tại các chợ

VOV.VN - Qua nhiều đợt chống dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng đều triển khai quyết liệt công tác kiểm soát tại các chợ dân sinh, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân.

Đà Nẵng kiểm soát phòng dịch tại các chợ

Đà Nẵng kiểm soát phòng dịch tại các chợ

VOV.VN - Qua nhiều đợt chống dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng đều triển khai quyết liệt công tác kiểm soát tại các chợ dân sinh, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân.

Đà Nẵng triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ giúp người lao động
Đà Nẵng triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ giúp người lao động

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hàng chục ngàn người lao động ở thành phố Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố này đã tiến hành các thủ tục thực hiện gói hỗ trợ 26 ngàn tỷ đồng của Chính phủ, giúp người dân vượt qua khó khăn.

Đà Nẵng triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ giúp người lao động

Đà Nẵng triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ giúp người lao động

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hàng chục ngàn người lao động ở thành phố Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố này đã tiến hành các thủ tục thực hiện gói hỗ trợ 26 ngàn tỷ đồng của Chính phủ, giúp người dân vượt qua khó khăn.

Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch
Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

VOV.VN - Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố cũng đang chống dịch rất cam go, tuy nhiên chúng ta cần chia sẻ với các địa phương, đặc biệt là TP.HCM.

Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

VOV.VN - Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố cũng đang chống dịch rất cam go, tuy nhiên chúng ta cần chia sẻ với các địa phương, đặc biệt là TP.HCM.