Đầu tư 1.670 tỷ đồng để bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ bảo tồn nguyên vẹn tính toàn vẹn, tính chân xác, giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Kinh phí đối với các nhiệm vụ chưa được phê duyệt thực hiện dự án thành phần giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, dự toán là 1.670 tỷ đồng.

Theo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”, đối tượng thực hiện bao gồm các bộ phận cấu thành của Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An như: Di sản văn hóa vật thể, hiện vật; Di sản văn hóa phi vật thể; Di sản tư liệu; các thiết chế văn hóa; các cơ sở vật chất, kết cầu hạ tầng; cộng đồng di sản. Phạm vi thực hiện đề án trên địa bàn thành phố Hội An, trọng tâm là khu phố cổ Hội An và một số khu vực của các địa phương lân cận địa bàn thành phố Hội An có quan hệ đến hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Mục tiêu của đề án là bảo vệ tính toàn vẹn, tính chân xác, giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An; đảm bảo tính thống nhất và hài hòa giữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế, xã hội; tạo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển tại khu vực vùng lõi, vùng đệm và khu vực xung quanh. Việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng thông qua những hoạt động không gây nguy hại đến giá trị di sản nhằm bảo tồn tốt tính đặc thù của một “di sản sống”. 

 

Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng xây dựng Hội An trở thành thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch, tập trung xây dựng và phát triển thành phố Hội An trở thành đô thị loại II vào năm 2025. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, từ khi Đô thị cổ Hội An chính thức công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới (năm 1999) đến nay, hai nội dung quan trọng mà cộng đồng quốc tế và UNESCO luôn luôn đánh giá cao thành phố Hội An đó là bảo tồn và phát triển.

Ông Hồng nói: "Chúng tôi đặt ra mục tiêu cao nhất là vừa bảo tồn các giá trị văn hoá, các giá trị cộng đồng nhưng vừa phải phát triển các giá trị đó để nâng cao thu nhập cho người dân, rồi cải thiện môi trường sinh thái, trùng tu, tôn tạo các di sản vật thể và phi vật thể tại thành phố này”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phu nhân đại sứ nhiều nước duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam
Phu nhân đại sứ nhiều nước duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật “Hương sắc Áo dài Việt” có 5 vị phu nhân đại sứ mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam tham gia trình diễn, mang ý nghĩa cho sự kết hợp và hội nhập của tà áo dài Việt Nam với thế giới.

Phu nhân đại sứ nhiều nước duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam

Phu nhân đại sứ nhiều nước duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật “Hương sắc Áo dài Việt” có 5 vị phu nhân đại sứ mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam tham gia trình diễn, mang ý nghĩa cho sự kết hợp và hội nhập của tà áo dài Việt Nam với thế giới.

Đưa Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê thành sản phẩm đặc trưng
Đưa Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê thành sản phẩm đặc trưng

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29/2), tại quảng trường Hà Khê, đường Nguyễn Tất Thành, UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Cầu ngư truyền thống năm 2024.

Đưa Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê thành sản phẩm đặc trưng

Đưa Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê thành sản phẩm đặc trưng

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29/2), tại quảng trường Hà Khê, đường Nguyễn Tất Thành, UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Cầu ngư truyền thống năm 2024.

Tỉnh Vĩnh Long có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tỉnh Vĩnh Long có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

“Lễ hội Văn Thánh Miếu” và “Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long” của tỉnh Vĩnh Long vừa được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có bốn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tỉnh Vĩnh Long có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tỉnh Vĩnh Long có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

“Lễ hội Văn Thánh Miếu” và “Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long” của tỉnh Vĩnh Long vừa được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có bốn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.