38% trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi

VOV.VN - Hôm nay (23/7), tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB-XH) phối hợp với các đơn vị khởi động chương trình Quỹ dinh dưỡng với mục đích gây quỹ trao tặng hơn 80.000 hũ váng sữa cho các trẻ em 4 tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Thúy Huyền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, đây là một chương trình thực sự có ý nghĩa và cần thiết đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở Tây Nguyên. Theo số liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy có 38% trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi và trẻ em sinh sống tại các vùng miền núi phía Bắc, miền Trung và đặc biệt là Tây Nguyên thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng, dẫn đến thể trạng gầy yếu, liên tục đau ốm, bệnh tật. Trẻ em ở các khu vực này còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là về dinh dưỡng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dựa trên khảo sát từ hệ thống của Quỹ tại các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, cũng như các cuộc khảo sát từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thấy rằng, nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ em ở các tỉnh đó là rất cần thiết. Bởi vậy Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà tài trợ đã lựa chọn các tỉnh Tây Nguyên để các em có thêm các cơ hội cải thiện về dinh dưỡng cũng như có thêm các cơ hội để có thể phát triển toàn diện hơn.   

Theo bà Vũ Thị Thúy Huyền, tỉ lệ trẻ em ở các tỉnh Tây Nguyên được tiếp cận với sữa hay sử dụng các sản phẩm từ sữa còn rất thấp. Bà cho biết các em đều là những trẻ em có những hoàn cảnh khó khăn, có khi bữa cơm chỉ có cơm trắng hoặc chỉ có cơm với rau. Những bữa ăn như vậy hoàn toàn không đầy đủ dưỡng chất để các em có thể phát triển toàn diện. Vậy nên cơ hội để được uống sữa hay dùng các sản phẩm của sữa còn rất xa vời.

Với hơn 32 năm hoạt động và phát triển, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị khác nhau, cùng thực hiện các chương trình trao tặng sữa cho trẻ em ở các khu vực có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ đã triển khai một số chương trình về dinh dưỡng, có thể kể đến như chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” hoạt động trong suốt 15 năm và đã thực hiện trên 63 tỉnh thành. Chương trình hỗ trợ sữa miễn phí cho các trường Tiểu học đã được thực hiện trong 5 năm. Đến nay chương trình đã kết thúc và được triển khai trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài ra, chương trình “Gói mì hạnh phúc” cũng đã hỗ trợ mì cho các em ở các trung tâm bảo trợ và các trẻ em ở các vùng khó khăn. 

Trong tương lai, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB-XH) sẽ tiếp tục sứ mệnh mang đến những cơ hội về dinh dưỡng cũng như các cơ hội về học tập cho các em, đặc biệt là những em ở những khu vực khó khăn.

Bà Vũ Thị Thúy Huyền khẳng định, Quỹ có nhiệm vụ tạo nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn trên toàn quốc. Dinh dưỡng chính là một trong những chương trình mà Quỹ rất quan tâm và chú trọng. Trong tương lai Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục vận động cũng như kêu gọi các cá nhân, các tổ chức cũng như các tấm lòng hảo tâm quan tâm đến những chương trình dinh dưỡng, hỗ trợ cho trẻ em. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao Lào Cai
Nỗ lực giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Lào Cai ưu tiên thời gian qua, gắn với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đây vẫn là nhiệm vụ khó khăn với một địa phương vùng cao.

Nỗ lực giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao Lào Cai

Nỗ lực giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Lào Cai ưu tiên thời gian qua, gắn với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đây vẫn là nhiệm vụ khó khăn với một địa phương vùng cao.

90% trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng không được điều trị
90% trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng không được điều trị

VOV.VN - UNICEF kêu gọi các quốc gia đưa việc điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính vào bảo hiểm y tế và các ngân sách phát triển dài hạn, để tất cả trẻ em có thể được hưởng lợi từ các chương trình điều trị.

90% trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng không được điều trị

90% trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng không được điều trị

VOV.VN - UNICEF kêu gọi các quốc gia đưa việc điều trị trẻ suy dinh dưỡng cấp tính vào bảo hiểm y tế và các ngân sách phát triển dài hạn, để tất cả trẻ em có thể được hưởng lợi từ các chương trình điều trị.

Bệnh đường tiêu hóa và vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ
Bệnh đường tiêu hóa và vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ

Tình trạng trẻ suy dinh dưỡng ở nước ta đã giảm nhưng theo phân loại của WHO thì tỷ lệ này vẫn ở mức cao. Đáng lưu ý là tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em có mối liên quan đến khả năng thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng về đường tiêu hóa.

Bệnh đường tiêu hóa và vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ

Bệnh đường tiêu hóa và vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ

Tình trạng trẻ suy dinh dưỡng ở nước ta đã giảm nhưng theo phân loại của WHO thì tỷ lệ này vẫn ở mức cao. Đáng lưu ý là tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em có mối liên quan đến khả năng thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng về đường tiêu hóa.