39.756 trẻ em TP.HCM đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Qua theo dõi, giám sát các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và phòng chống dịch chống dịch. Còn các trường hợp phản ứng phụ chỉ ở mức độ nhẹ.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch Covid-19 chiều nay (28/10), Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến trưa nay đã có 39.756 trẻ được tiêm phòng Covid-19, trong đó 102 trẻ hoãn tiêm.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau ngày tiêm thí điểm tại Củ Chi (1 điểm tiêm) và Quận 1 (1 điểm tiêm), trong ngày 28/10, 21 quận huyện đã đồng loạt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Riêng quận Gò Vấp sẽ triển khai vào ngày mai (29/10).

Tính đến 12h trưa 28/10, đã có 39.756 trẻ được tiêm vaccine, có 106 trường hợp hoãn tiêm, chống chỉ định là 1 trẻ. Có 44 trẻ được chuyển đến bệnh viện để tiêm. Riêng trong ngày hôm nay có hơn 38.068 trẻ được tiêm. Qua theo dõi, giám sát các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và phòng chống dịch chống dịch. Còn các trường hợp phản ứng phụ chỉ ở mức độ nhẹ.

Cũng theo bà Mai, kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi sẽ thực hiện theo lộ trình giảm dần số tuổi. UBND TP.HCM cũng đã có chỉ đạo tiêm trong vòng 5-7 ngày cho mũi 1, sau đó 7 ngày tiêm mũi 2. Với số lượng dự kiến ban đầu là 780.000 trẻ trong độ tuổi này, vì vậy Sở Y tế đã dự trù vaccine đầy đủ để dtiêm cho trẻ.

“Thành phố sẽ kết thúc đợt tiêm khi đã tiêm đủ các đối tượng đã đề ra trong kế hoạch, tùy thuộc vào số lượng trẻ được mời ra tiêm và việc thống kê đảm bảo đầy đủ. Thành phố sẽ thống kê lại những trẻ bệnh Covid sau đó trong vòng 6 tháng sẽ không tiêm cũng như những đối tượng loại trừ…, việc này phụ thuộc vào trong thực tế triển khai để cố gắng thực hiện theo kế hoạch”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, đối với các công nhân từ tỉnh thành khác đến hoặc quay trở lại TP.HCM làm việc, các quận huyện, phường xã sẽ nắm lại danh sách, những công nhân này đăng ký với địa phương, sau đó căn cứ theo nhu cầu, thành phố sẽ cung ứng vaccine cho những nơi này để tiêm cho người dân.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, tính đến 18h ngày 27/10 đã có 428.568 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố được Bộ Y tế công bố, bao gồm 428.054 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 514 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP.HCM đang điều trị 10.988 bệnh nhân, trong đó có 751 trẻ em dưới 16 tuổi, 257 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 27/10 có 1.272 bệnh nhân nhập viện, 869 bệnh nhân xuất viện, 25 trường hợp tử vong trong ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia nói gì về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em?
Chuyên gia nói gì về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em?

VOV.VN - Vaccine Covid-19 đã được tiêm cho hơn 1.800 học sinh đợt đầu tiên của TP.HCM. Và hiện nhiều bố mẹ vẫn còn lo lắng, băn khoăn về tính hiệu quả, an toàn của vaccine. PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc BV Nhi TW đưa ra một số thông tin.

Chuyên gia nói gì về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em?

Chuyên gia nói gì về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em?

VOV.VN - Vaccine Covid-19 đã được tiêm cho hơn 1.800 học sinh đợt đầu tiên của TP.HCM. Và hiện nhiều bố mẹ vẫn còn lo lắng, băn khoăn về tính hiệu quả, an toàn của vaccine. PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc BV Nhi TW đưa ra một số thông tin.

Lần đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại TP.HCM
Lần đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại TP.HCM

VOV.VN -  Sáng 27/10, TP.HCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại huyện Củ Chi. Đây là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai tiêm chủng cho trẻ dưới 18 tuổi. 

Lần đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại TP.HCM

Lần đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại TP.HCM

VOV.VN -  Sáng 27/10, TP.HCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại huyện Củ Chi. Đây là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai tiêm chủng cho trẻ dưới 18 tuổi. 

Ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em ở những địa phương nào trước?
Ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em ở những địa phương nào trước?

VOV.VN - Ngày mai (27/10), tại TPHCM sẽ triển khai tiêm thí điểm Pfizer phòng Covid-19 cho trẻ em 16-17 tuổi ở quận 1 và huyện Củ Chi. Vậy sau khi TPHCM tiêm thí điểm thì những địa phương nào sẽ được triển khai tiếp theo?

Ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em ở những địa phương nào trước?

Ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em ở những địa phương nào trước?

VOV.VN - Ngày mai (27/10), tại TPHCM sẽ triển khai tiêm thí điểm Pfizer phòng Covid-19 cho trẻ em 16-17 tuổi ở quận 1 và huyện Củ Chi. Vậy sau khi TPHCM tiêm thí điểm thì những địa phương nào sẽ được triển khai tiếp theo?