4 người thiệt mạng, hàng ngàn héc ta lúa ngập trong mưa lũ ở Nam Trung Bộ

VOV.VN - Mất mát lớn khi vào thời điểm này, nông dân đang tất tả chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần.

Mưa lớn tại các tỉnh Nam Trung bộ vào thời điểm cuối năm khiến hàng ngàn héc ta lúa Đông- Xuân vừa mới gieo sạ bị ngập chìm trong nước, 4 người chết tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. 

 Nước lũ gây chia cắt một số vùng ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Tại tỉnh Phú Yên, sáng nay (30/12), lũ trên các sông đang ở mức cao. Các hồ thủy điện và thủy lợi tiếp tục xả lũ. Khu vực ngập nặng nhất là huyện miền núi Đồng Xuân.

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng của xã cùng người dân địa phương đã huy động phương tiện nỗ lực lặn tìm kiếm người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Văn Đồng (34 tuổi) ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 bị nước lũ cuốn trôi. Vị trí nạn nhân được tìm thấy cách đó khoảng 300m. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể ông Đồng và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. 

Nhiều nơi ở tỉnh Phú Yên đặt biển cấm

"Trong lúc đường ngập, ông Nguyễn Văn Đồng đi và bị cuốn trôi, mới tìm được lúc 8h50 sáng nay. Mưa giờ giảm nhiều rồi, nước đang xuống, huyện đang triển khai các biện pháp khắc phục", ông Đặng Ngọc Anh cho biết.

Tại huyện Đồng Xuân, nông dân đã gieo sạ 800 héc ta trên tổng số 1.600 héc ta lúa vụ Đông Xuân, huyện Tuy An đã gieo sạ hơn 420 héc ta. Nhiều cánh đồng nông dân phải thuê máy bơm tiêu thoát nước. Một số nơi nước rút chậm, nông dân chạy đôn chạy đáo để tìm giống mới gieo sạ lại làm phát sinh chi phí. 

"Hư hết tất cả. Khó khăn của bà con hiện nay là Hợp tác xã thì cấp giống ít, còn lại bà con mua giống. Ngay từ bây giờ thì bà con phải mua giống để sạ lại thôi", một người dân ở huyện Đồng Xuân nói.

Nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông tại huyện Đồng Xuân

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với lũ. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, hiện đang trong kỳ nghỉ lễ nên dễ nảy sinh tâm lý chủ quan trong nhân dân. Chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo cho người dân biết về nguy cơ lũ, sạt lở đất; tổ chức ứng trực 24/24 giờ. Đồng thời, triển khai phương án chuẩn bị lực lượng và phương tiện tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ. 

Ông Trần Hữu Thế cũng cho biết, các hồ thủy lợi hiện đã tích nước đủ vẫn phải xã lũ khi lượng nước về hồ lớn. Đối với các hồ thủy điện như Sông Ba Hạ, Krông Năng đã xả lũ nhưng lưu lượng nhỏ. Các địa phương ở vùng hạ du đã được cảnh báo, cần chủ động trong công tác ứng phó.

Nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông tại huyện Đồng Xuân

Tại tỉnh Khánh Hòa, khoảng 9h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở đất đá vùi lấp 2 nhà dân tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, xảy ra vào đêm qua. Lực lượng chức năng đã ứng cứu được 2 nạn nhân, 3 nạn nhân còn lại bị tử vong.

Các nạn nhân gồm: Ngô Thị Hưng, 52 tuổi, Hà Thị Kim Liên, 21 tuổi, và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi). Hiện nay, chính quyền địa phương đã di dời các hộ xung quanh, đề phòng sạt lở và lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. 

Ông Lương Đức Huệ, Chủ tịch UBND xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Cả một đống khối đất đá như vậy rất là khó, lực lượng cứu hộ anh em cũng làm ròng rã từ 1 giờ hơn. Lực lượng rất là đông gồm Công an, Quân sự nhưng việc tìm thi thể nạn nhân phải cẩn trọng, kéo dài thời gian. Nguyên nhân xác định đầu tiên là do mưa kéo dài, tác động của thời tiết làm sạt, trượt đất đá là lớn nhất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?
Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Dự báo, đợt rét đậm, rét hại khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Dự báo, đợt rét đậm, rét hại khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết
Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết

VOV.VN - Do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu xuống còn -1 độ C, trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng giá

Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết

Mẫu Sơn bắt đầu xuất hiện băng tuyết

VOV.VN - Do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu xuống còn -1 độ C, trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng giá