40 công trình được trao Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam

VOV.VN -Giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu và áp dụng các thành tựu KHCN vào thực tiễn Việt Nam

Tối nay (28/5) tại Hà Nội, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Giải thưởng Cúp vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2014. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến dự. 

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2014 được trao cho 40 công trình thuộc 6 lĩnh vực, trong đó có 4 giải nhất trị giá 40 triệu đồng/giải, 7 giải nhì – 25 triệu đồng/giải, 11 giải ba – 20 triệu đồng/ giải và 18 giải khuyến khích, mỗi giải 15 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 công trình đạt giải nhất. 

Ban tổ chức cũng đã đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tặng Giải WIPO cho một công trình xuất sắc nhất (lĩnh vực môi trường) của Công ty cổ phần công nghệ sinh học; Giải WIPO cho một tác giả nữ xuất sắc nhất thuộc Công ty cổ phần đầu tư và ứng dụng công nghệ cao HCT có công trình đoạt giải nhất lĩnh vực công nghệ Vật liệu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và giải thưởng ngày càng chứng tỏ được uy tín trong giới khoa học công nghệ. Đây cũng nơi ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói: “Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức hàng năm là dịp là chúng ta khẳng định lại, chúng ta vẫn đang hằng ngày gìn giữ phát huy giá trị của dân tộc chúng ta là dũng cảm, kiên cường và sáng tạo. Gần 20 năm qua tổ chức giải, có 2.200 đề tài, công trình đã tham gia và tất cả đã được ứng dụng vào thực tiễn sau khi nghiên cứu. Trong đó, gần 700 đề tài đã được trao giải thưởng. Chúng tôi tin rằng các tác giả của các đề tài sau khi nhận giải sẽ không ngừng sáng tạo và tiếp tục sáng tạo ngày một nhiều hơn.”

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam nhằm khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, tôn vinh, động viên các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học – công nghệ và góp phần phát trển kinh tế - xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch sẽ được tổ chức vào tháng 7
Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch sẽ được tổ chức vào tháng 7

VOV.VN - Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch Việt Nam nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch.

Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch sẽ được tổ chức vào tháng 7

Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch sẽ được tổ chức vào tháng 7

VOV.VN - Lễ vinh danh và trao giải thưởng Du lịch Việt Nam nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch.

Đầu tư cho ý tưởng khoa học công nghệ chính là đầu tư mạo hiểm
Đầu tư cho ý tưởng khoa học công nghệ chính là đầu tư mạo hiểm

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, một trong các biểu hiện mạo hiểm là có thể đầu tư cho 5-10 dự án, nhưng chỉ có 1 dự án thành công.

Đầu tư cho ý tưởng khoa học công nghệ chính là đầu tư mạo hiểm

Đầu tư cho ý tưởng khoa học công nghệ chính là đầu tư mạo hiểm

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, một trong các biểu hiện mạo hiểm là có thể đầu tư cho 5-10 dự án, nhưng chỉ có 1 dự án thành công.

Doanh nghiệp phải là nhà đầu tư lớn nhất cho khoa học công nghệ
Doanh nghiệp phải là nhà đầu tư lớn nhất cho khoa học công nghệ

VOV.VN -Tiến sỹ Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN quốc gia cho biết tại Giao lưu trực tuyến về sách khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2014.

Doanh nghiệp phải là nhà đầu tư lớn nhất cho khoa học công nghệ

Doanh nghiệp phải là nhà đầu tư lớn nhất cho khoa học công nghệ

VOV.VN -Tiến sỹ Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN quốc gia cho biết tại Giao lưu trực tuyến về sách khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2014.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015 có 3 giải Nhất
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015 có 3 giải Nhất

VOV.VN -Giải năm nay có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính và thí sinh ở mỗi sản phẩm sẽ có cơ hội nhận 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015 có 3 giải Nhất

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015 có 3 giải Nhất

VOV.VN -Giải năm nay có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính và thí sinh ở mỗi sản phẩm sẽ có cơ hội nhận 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

VOV và Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN hợp tác truyền thông
VOV và Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN hợp tác truyền thông

VOV.VN -Hai bên phối hợp mở chuyên mục, chuyên trang Khoa học và Công nghệ trên các loại hình truyền thông của VOV.

VOV và Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN hợp tác truyền thông

VOV và Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN hợp tác truyền thông

VOV.VN -Hai bên phối hợp mở chuyên mục, chuyên trang Khoa học và Công nghệ trên các loại hình truyền thông của VOV.

PTT Vũ Đức Đam dự lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015
PTT Vũ Đức Đam dự lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

VOV.VN - Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 được trao cho 3 tác giả của công trình khoa học xuất sắc, mỗi giải trị giá 200 triệu đồng.

PTT Vũ Đức Đam dự lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

PTT Vũ Đức Đam dự lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

VOV.VN - Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 được trao cho 3 tác giả của công trình khoa học xuất sắc, mỗi giải trị giá 200 triệu đồng.

Bà Mai Kiều Liên nhận giải thưởng Nikkei Châu Á
Bà Mai Kiều Liên nhận giải thưởng Nikkei Châu Á

VOV.VN - Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Vinamilk đã được trao giải thưởng Nikkei Châu Á lần thứ 20.

Bà Mai Kiều Liên nhận giải thưởng Nikkei Châu Á

Bà Mai Kiều Liên nhận giải thưởng Nikkei Châu Á

VOV.VN - Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Vinamilk đã được trao giải thưởng Nikkei Châu Á lần thứ 20.