Ukraine thừa nhận không thể vô hiệu hóa tiêm kích Su-35 của Nga

VOV.VN - Hãng tin ABC dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ Ukraine ngày 27/3 cho biết, máy bay chiến đấu Su-35 đã mang lại cho các lực lượng Nga ưu thế ngày càng gia tăng trên bầu trời.

Theo quan chức này, những máy bay Su-35 của Nga được trang bị “tên lửa tầm xa và radar rất hiệu quả”, cho phép chúng tấn công máy bay chiến đấu của Ukraine, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất của Nga, trong khi đó Ukraine không có khả năng chống lại các mối đe dọa này.

Quan chức trên thừa nhận, Ukraine thừa nhận ưu thế trên không của Nga đặt ra “nguy cơ thực sự”, đồng thời khẳng định việc tiếp nhận thêm nhiều hệ thống phòng không của Mỹ là “ưu tiên số 1” đối với Ukraine.

“Đây là một vấn đề. Chúng tôi tiếp tục nói với phía Nga rằng, không có giải pháp nào để đối phó với máy bay chiến đấu của Nga ngoài việc cung cấp cho chúng tôi máy bay chiến đấu”. Theo quan chức này, số lượng máy bay chiến đấu của Nga nhiều gấp 12 lần so với Ukraine và Moscow sẽ có lợi thế hơn khi thay thế các máy bay cũ bằng những máy bay Su-35 mới nhất.

Những bình luận mới nhất của quan chức Ukraine dường như mâu thuẫn với nhận định của các nhà lãnh đạo phương Tây. Tuần trước, một quan chức phương Tây cho rằng, các hệ thống phòng không của Kiev, trong đó có tên lửa đất đối không đã hạn chế đáng kể sức mạnh của của không quân Nga.

Trong khi Mỹ vẫn ngần ngại cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, chính phủ Slovakia và Ba Lan tuần trước đã cam kết cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô cho nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, hai quốc gia thành viên NATO này dường như đang lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để thanh lý “các thiết bị cũ mà họ không cần nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus
Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang trở nên nóng hơn sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus. Tuyên bố của ông Putin đã làm dấy lên phản ứng gay gắt của NATO và Ukraine.

Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus

Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang trở nên nóng hơn sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus. Tuyên bố của ông Putin đã làm dấy lên phản ứng gay gắt của NATO và Ukraine.

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”
Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”

VOV.VN - Sự khốc liệt của các cuộc giao tranh tại Bakhmut được phơi bày qua những hình ảnh mà máy bay không người lái ghi lại được từ trên cao.

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”

VOV.VN - Sự khốc liệt của các cuộc giao tranh tại Bakhmut được phơi bày qua những hình ảnh mà máy bay không người lái ghi lại được từ trên cao.

Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ
Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ

VOV.VN - Dù chịu tổn thất nặng nề về nhân lực, nhưng các nhà lãnh đạo của cả Nga và Ukraine cho biết, trận đánh tại Bakhmut vẫn sẽ tiếp diễn vì không bên nào chịu lùi bước, ngay cả khi họ chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột sẽ mở rộng và dữ dội hơn khi thời tiết ấm lên.

Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ

Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ

VOV.VN - Dù chịu tổn thất nặng nề về nhân lực, nhưng các nhà lãnh đạo của cả Nga và Ukraine cho biết, trận đánh tại Bakhmut vẫn sẽ tiếp diễn vì không bên nào chịu lùi bước, ngay cả khi họ chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột sẽ mở rộng và dữ dội hơn khi thời tiết ấm lên.

Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”
Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”

VOV.VN - Ông Nazarii Kishak – chỉ huy đơn vị súng máy thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine ngày 26/3 cho biết, thành phố Vuhledar ở miền Đông nước này đã bị “san phẳng hoàn toàn” khi các cuộc pháo kích dữ dội đang diễn ra trong khu vực.

Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”

Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”

VOV.VN - Ông Nazarii Kishak – chỉ huy đơn vị súng máy thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine ngày 26/3 cho biết, thành phố Vuhledar ở miền Đông nước này đã bị “san phẳng hoàn toàn” khi các cuộc pháo kích dữ dội đang diễn ra trong khu vực.

So sánh sự lợi hại giữa tổ hợp radar Zoopark của Nga và AN/TPQ-37 Firefinder của Mỹ
So sánh sự lợi hại giữa tổ hợp radar Zoopark của Nga và AN/TPQ-37 Firefinder của Mỹ

VOV.VN - Ukraine và Nga đã sử dụng nhiều hệ thống trinh sát để xác định vị trí và hỏa lực pháo binh của đối phương trong bối cảnh cả hai bên đều lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công lớn vào mùa Xuân này, trong đó phải kể đến các tổ hợp radar Zoopark và AN/TPQ-37 Firefinder.

So sánh sự lợi hại giữa tổ hợp radar Zoopark của Nga và AN/TPQ-37 Firefinder của Mỹ

So sánh sự lợi hại giữa tổ hợp radar Zoopark của Nga và AN/TPQ-37 Firefinder của Mỹ

VOV.VN - Ukraine và Nga đã sử dụng nhiều hệ thống trinh sát để xác định vị trí và hỏa lực pháo binh của đối phương trong bối cảnh cả hai bên đều lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công lớn vào mùa Xuân này, trong đó phải kể đến các tổ hợp radar Zoopark và AN/TPQ-37 Firefinder.