52.000 phụ nữ thụ hưởng dự án tín dụng Việt - Bỉ

(VOV) - Chính phủ Bỉ đã hỗ trợ gần 45 tỷ đồng giúp đỡ hơn 52 nghìn phụ nữ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ tổ chức Hội nghị Kết thúc Dự án tín dụng Việt- Bỉ giai đoạn 3 và giới thiệu mô hình Quỹ hỗ trợ tín dụng.   

Dự án bò sữa do Bỉ tài trợ

Dự án tín dụng Việt- Bỉ được thực hiện qua 3 giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2012. Qua 13 năm triển khai, Chính phủ Bỉ đã hỗ trợ gần 45 tỷ đồng giúp đỡ hơn 52 nghìn phụ nữ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ phát triển kinh doanh. Dự án giúp đỡ gần 10.000 phụ nữ vay vốn, từ đó thoát nghèo; nhiều tấm gương vượt khó, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, vươn lên làm giàu trở thành chủ doanh nghiệp; đồng thời tăng cường bình đẳng giới, cải thiện vị trí của phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn trong gia đình và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Dự án tín dụng Việt – Bỉ khép lại sau 3 giai đoạn nhưng Quỹ Hỗ trợ tín dụng sẽ được Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam duy trì và phát triển để mô hình này đi vào hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn và thu hút các nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với Chính phủ để có giấy phép được thành lập quỹ hỗ trợ dụng giúp cho các tổ chức tài chính vi mô còn rất non trẻ. Muốn tài chính vi mô thực sự là giúp được cho phụ nữ nghèo thì cần phải mở rộng và phát triển hơn. Và chúng tôi sẽ có đề nghị để hỗ trợ các tỉnh thành lập được tổ chức tài chính vi mô nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB thông qua khoản tín dụng 70 triệu USD cho Việt Nam
WB thông qua khoản tín dụng 70 triệu USD cho Việt Nam

(VOV)-Nguồn tài chính trên dùng để triển khai 3 nội dung: Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động và các vấn đề liên ngành.

WB thông qua khoản tín dụng 70 triệu USD cho Việt Nam

WB thông qua khoản tín dụng 70 triệu USD cho Việt Nam

(VOV)-Nguồn tài chính trên dùng để triển khai 3 nội dung: Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động và các vấn đề liên ngành.