60 bà mẹ tình nguyện tham gia Lễ hội Xuân hồng 2013

(VOV) - Đây là một trong những điểm mới đầy ý nghĩa của Xuân hồng năm nay.

Ngày 3/3, tại sân VĐQG Mỹ Đình (Hà Nội), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI.

Tham dự Lễ hội Xuân Hồng năm nay có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW – Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng 2013… cùng hàng ngàn học sinh, sinh viên, tình nguyện viên.

Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng, hãy cùng hàng vạn bạn trẻ chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng khi mùa xuân về với những người bệnh, những người không may mắn bằng giọt máu đào ấm tình yêu thương của chính mình”, đây là hoạt động trọng tâm, mục tiêu cơ bản và ý nghĩa nhất của lễ hội là hiến máu cứu người. Dự kiến năm nay sẽ có khoảng 30.000 người cùng hòa mình với lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm, 10.000 người đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận khoảng 7.000 đơn vị máu.

Một trong những điểm mới ý nghĩa rất lớn của lễ hội năm nay là chương trình tôn vinh “Những bà mẹ tình nguyện”. Các mẹ chính là đại diện cho những gia đình nhân ái, gia đình tình nguyện, nhiều mẹ đã tham gia tình nguyện hiến máu và có con của mình cũng là “chiến sĩ áo đỏ” – vận động hiến máu và trực tiếp hiến máu cứu người.

Từ Phú Thọ lên Hà Nội tham dự Lễ hội Xuân hồng, bà Nguyễn Thị Giang, mẹ của tình nguyện viên Chử Nhất Hợp (Chủ tịch hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, người đã 21 lần tham gia hiến máu) chia sẻ: “Hồi đầu, khi thấy con tham gia hiến máu, tôi cũng xót con, còn ngăn không cho cháu tham gia. Nhưng sau khi được con giảng giải, hiểu ra rằng nếu hiến máu đúng cách sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đã rất ủng hộ, động viên con tiếp tục tham gia hiến máu, vận động hiến máu bởi đây là một hoạt động giàu tính nhân văn”.

Trong niềm vui được tận mắt thấy con, tận tay cùng con làm tình nguyện và chứng kiến sự trưởng thành của con, bà Trương Thị Mỹ tâm sự: “Ngày hôm nay, đến với lễ hội, tôi mới hiểu hết được ý nghĩa của những hoạt động tình nguyện của con gái mình. Tôi cảm thấy tự hào và sẽ luôn ủng hộ con”.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: “Ngoài việc tôn vinh các bà mẹ tình nguyện tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sự tham gia của các bà mẹ tình nguyện sẽ góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc tự nguyện hiến máu, mở rộng đối tượng tham gia hiến máu nhiều hơn nữa”.

Ngoài hoạt động hiến máu, lễ hội còn có nhiều chương trình nhạc hội, dạ vũ với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ gắn bó đồng hành với phong trào hiến máu, phong trào hoạt dộng xã hội như: Ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Thùy Chi, Kasim Hoàng Vũ, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan, nghệ sỹ Xuân Bắc... cùng hàng ngàn các tình nguyện viên, CLB tình nguyện khác.

Nhiều hoạt động hấp dẫn khác như hội trại, các trò chơi dân gian truyền thống: ném còn, đi cà kheo, đập niêu, quay số, đấu vật, chọi gà... và các games show trí tuệ, khéo léo đoán hình bắt ý, dòng điện... đã mang tới không khí rộn ràng cho Xuân hồng, hướng giới trẻ tới các hoạt động bổ ích, lành mạnh, vì cộng đồng./.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Ngay từ sáng sớm, đã có hàng nghìn bạn trẻ tới tham gia hiến máu


Lần đầu hiến máu, nữ cảnh sát không giấu nổi vẻ âu lo


Cặp tình nhân Đỗ Anh Tuấn (HV Ngân Hàng) và Lê Thị Thía (ĐH Y Hà Nội) nắm chặt tay cùng hiến máu


Hai bà mẹ tình nguyện cùng hiến máu

Sự có mặt của các bà mẹ làm Xuân hồng 2013 thêm ấm áp và ý nghĩa


Chỉ trong buổi sáng 3/3, gần 3000 đơn vị máu được tiếp nhận, máu thu được sẽ trao thêm hy vọng cho bệnh nhân cần máu

Nhảy flashmob tại lễ hội


Nhiều trò chơi dân gian tại lễ hội

Nghệ sỹ Xuân Bắc khuấy động sân khấu chính của lễ hội


Sáng nay, hàng nghìn người tới tham gia lễ hội

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại
Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại

Hàng nghìn đơn vị máu đã được các tình nguyện viên hiến tặng trong chương trình “Giọt hồng tri ân”.

Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại

Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại

Hàng nghìn đơn vị máu đã được các tình nguyện viên hiến tặng trong chương trình “Giọt hồng tri ân”.

6.000 đoàn viên tham gia ngày hội giới trẻ hiến máu 2012
6.000 đoàn viên tham gia ngày hội giới trẻ hiến máu 2012

Dự kiến, ngày hội của giới trẻ hiến máu hôm nay (26/8) sẽ tiếp nhận được khoảng 2.500 đơn vị máu...

6.000 đoàn viên tham gia ngày hội giới trẻ hiến máu 2012

6.000 đoàn viên tham gia ngày hội giới trẻ hiến máu 2012

Dự kiến, ngày hội của giới trẻ hiến máu hôm nay (26/8) sẽ tiếp nhận được khoảng 2.500 đơn vị máu...

Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu
Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

(VOV) -Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ 5” dự kiến tiếp nhận được từ 800 – 1.000 đơn vị máu.

Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

Hàng nghìn bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu

(VOV) -Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ 5” dự kiến tiếp nhận được từ 800 – 1.000 đơn vị máu.

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông
Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông

(VOV) - Bất chấp cái lạnh mùa đông, hàng nghìn bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ những giọt máu đào để cứu giúp những người không may.

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng hiến máu giữa mùa đông

(VOV) - Bất chấp cái lạnh mùa đông, hàng nghìn bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ những giọt máu đào để cứu giúp những người không may.

Cần lắm những giọt máu sẻ chia
Cần lắm những giọt máu sẻ chia

(VOV) -  Thêm một giọt máu được hiến tặng là thêm một cơ hội sống cho người bệnh cần máu

Cần lắm những giọt máu sẻ chia

Cần lắm những giọt máu sẻ chia

(VOV) -  Thêm một giọt máu được hiến tặng là thêm một cơ hội sống cho người bệnh cần máu