60 tấn Cyanua “rởm” đe dọa dân Quảng Nam
VOV.VN -Việc kiểm định và tìm phương án tiêu hủy 60 tấn Cyanua đang gây nhiều hoang mang, lo lắng cho người dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Trong khi 2 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vàng Bồng Miêu và Phước Sơn, thuộc Tập đoàn Besra Việt Nam chưa có động thái nào trong việc trả khoản nợ thuế hơn 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước thì trong những ngày qua, các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Nam lại phải xem xét xử lý 60 tấn Cyanua mà 2 Công ty này nhập từ Trung Quốc đang còn tồn kho.
Theo báo cáo của 2 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vàng Bồng Miêu và Phước Sơn, Sở Công thương và Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam thì vào tháng 8/ 2011, 2 Công ty này nhập 60 tấn Cyanua từ Công ty Hóa chất Tianjin Haina Tianyi (Trung Quốc).
Trong đó, 20 tấn chuyển về Công ty Vàng Phước Sơn và 40 tấn về Công ty Vàng Bồng Miêu. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển nên 20 tấn được chuyển về Công ty Vàng Bồng Miêu và 40 tấn chuyển về Công ty Vàng Phước Sơn.
Ngay sau khi nhập hàng, 2 công ty này phát hiện số Cyanua mua về là hàng giả nên tiến hành lấy mẫu gửi đến Công ty TNHH SGS Việt Nam để kiểm định. Kết quả cho thấy, lô hàng hoàn toàn không phải Cyanua.
Theo các chuyên gia của 2 Công ty vàng này thì đó là các loại hóa chất lỏng ở dạng bột đã nghiền nát, không chứa chất độc hại và đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tìm cách xử lý lô Cyanua giả này.
Tại Công ty Vàng Phước Sơn, cả 3 container chứa hóa chất đang được lưu giữ ở khu vực chứa mẫu quặng của Công ty này. Qua kiểm tra của các ngành chức năng thì doanh nghiệp này đã sử dụng, lưu giữ hóa chất không đúng quy định của Luật hóa chất và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
Cụ thể, Công ty Vàng Phước Sơn không thực hiện lưu giữ hóa chất tại kho, không có người bảo vệ quản lý hóa chất, không báo cáo cơ quan quản lý trong trường hợp phát hiện hóa chất không đúng theo hồ sơ. Ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị Công ty phân công người bảo vệ 2 container hóa chất này, không để phát tán, rơi vãi ra môi trường.
Người dân không biết đã đành, ngay cả chính quyền địa phương và ngành chức năng ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng sững sờ trước thông tin 40 tấn Cyanua còn chứa tại Công ty Vàng Phước Sơn chưa được xử lý.
Bởi tất cả các buổi làm việc gần đây giữa các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Nam với 2 Công ty Vàng này đều không thông qua huyện. Trong khi đó, sau hơn 4 tháng đóng cửa, Công ty Vàng Phước Sơn nghiêm cấm không cho ai được phép vào nhà máy nên không thể nắm bắt được các thông tin về Công ty này. Ông Phạm Thế Quyền, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết:
“Thực ra về phía địa phương chưa biết thông tin này. Về phần huyện thì chuyên môn không có, thứ 2 nữa là Công ty này dừng hoạt động từ tháng 7 đến nay rồi. Qua việc này mới thấy là về quản lý nhà nước ở địa phương cũng có sơ hở. Chúng tôi cũng đề nghị, sau này các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sử dụng hóa chất, vật liệu nổ phải có kê khai, có thông báo chứ còn như thế này để mấy năm mà địa phương không biết”.
Ngày 25/11 vừa qua, Sở Công thương tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị 2 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu kiểm định lại thành phần trong 60 tấn hóa chất Cyanua đã mua của Công ty Tianjin Haina Tianyi (Trung Quốc).
Mẫu kiểm định phải do đơn vị thẩm định được mời có thẩm quyền lấy mẫu trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đồng thời, lập phương án tiêu hủy 60 tấn Cyanua đang gây nhiều hoang mang, lo lắng cho người dân./.