Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro.

Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 cho biết, máy bay và tàu chiến của Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào “các trung tâm chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ tuần trước. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố nêu rõ: “Tất cả các mục tiêu đề ra theo kế hoạch đã bị nhắm trúng”. Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal viết trên Telegram rằng các máy bay không người lái của Nga đã phá hỏng nhiều cơ sở năng lượng ở Kiev, trong khi cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng Dnepropetrovsk nằm phía Đông và vùng Sumy nằm phía Bắc cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn: Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 cho biết, tổng cộng 110 người Nga đã trở về nhà sau khi Moscow tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn với Ukraine.

Trong nhóm nay có 72 thủy thủ dân sự từng bị giam giữ ở Ukraine kể từ tháng 2/2022. Đổi lại, Nga đã trao trả 108 nữ quân nhân cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả những người Nga trở về nước sẽ được nhận sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý. Ukraine cũng xác nhận đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với Nga.

Tỷ phú Elon Musk: Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Crimea: Tỷ phú Elon Musk đã so sánh tầm quan trọng của Crimea với Hawaii và Trân Châu Cảng và cho rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ bán đảo này.

Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla, tỷ phú Elon Musk ngày 17/10 cho rằng, Nga coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này và những nỗ lực của Ukraine hoặc phương Tây nhằm giành quyền kiểm soát bán bán đảo có thể kết thúc bằng chiến tranh hạt nhân.

Ông Musk viết trên Twitter: “Nếu Nga phải đối mặt với sự lựa chọn mất Crimea hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường, họ có thể chọn phương án thứ hai. Nếu chúng ta đáp trả Nga bằng vũ khí hạt nhân, họ sẽ tấn công hạt nhân vào chúng ta và thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra”.

Tiêm kích Su-34 đâm vào chung cư ở Nga: Máy bay Su-34 của quân đội Nga rơi vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Yeysk, phía tây nước Nga, hãng tin RIA dẫn lời Bộ Khẩn cấp Nga ngày 17/10. Hiện chưa có báo cáo về thương vong nhưng hai phi công đã thoát khỏi máy bay.

Vụ việc xảy ra vào buổi sáng 17/10 theo giờ địa phương. Chiếc máy bay Su-34 đã rơi và đâm vào một khu của tòa nhà chung cư ở Yeysk - một thành phố cảng và du lịch của Nga. Yeysk là thành phố nằm bên bờ biển Azov, gần khu vực miền Đông Ukraine, bao gồm Mariupol, và vùng Lugansk và Donetsk mà Nga vừa sáp nhập.

EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro: Ngày 17/10, sau cuộc họp tại Luxembourg, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của 27 nước EU đã thông qua việc phân bổ 1 đợt hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, với số tiền 500 triệu euro và sẽ triển khai huấn luyện cho quân đội nước này trên lãnh thổ của EU.

Nga lấy làm tiếc về việc này. Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu, cơ quan này đã thông qua các biện pháp bổ sung trong khuôn khổ của Quỹ Hòa bình châu Âu để tiếp tục hỗ trợ và củng cố các lực lượng vũ trang Ukraine. Tính cả đợt thứ sáu mới là 500 triệu euro, tổng đóng góp của EU trong hỗ trợ Ukraine hiện sẽ lên tới con số 3,1 tỷ euro.

Mỹ cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga: Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, đồng ý với đánh giá của Anh và Pháp về việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc.

"Moscow sẽ không để phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác": Một quan chức an ninh Nga cảnh báo sẽ không cho phép phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Rossiyskaya Gazeta hôm 17/10, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Oleg Khramov cho biết, Nga sẽ không cho phép phương Tây phá hoại các giá trị của Moscow và biến Nga thành một Ukraine khác. “Chúng tôi là một cường quốc và sẽ không cho phép phương Tây đạt được tại Nga những gì họ đã làm với Ukraine”, ông Gazeta nói.

Động thái của Mỹ sau khi Nga tăng cường tấn công UAV vào Ukraine: Bộ Quốc phòng Mỹ đang cố gắng đẩy nhanh việc cung cấp 2 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến cho Ukraine sau khi cáo buộc Nga sử dụng UAV do Iran cung cấp để tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Nỗ lực của Lầu Năm Góc là minh chứng gần đây nhất cho thấy Mỹ và đồng minh đang hỗ trợ Ukraine xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không toàn diện nhằm tự vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV.

Hàng loạt vụ không kích xảy ra khắp Ukraine, các cơ sở năng lượng là mục tiêu: Hàng loạt cuộc không kích đã xảy ra khắp Ukraine sáng 18/10, hãng truyền thông Strana đưa tin.

"Âm thanh của các cuộc không kích đã được nghe thấy trên khắp lãnh thổ do Ukraine kiểm soát", hãng tin này cho hay. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ tại thành phố Dnepr và Krivoy Rog, trong khi tình trạng mất điện đã được ghi nhận ở thành phố Nikolayev và khu vực Nikolayev.

Nga tuyên bố Đức "vượt lằn ranh đỏ" trong xung đột ở Ukraine: Đức lẽ ra không nên vượt "lằn ranh đỏ" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine bởi trách nhiệm lịch sử của nước này với nhân dân Nga, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass.

"Các vũ khí sát thương do Đức sản xuất được cung cấp cho Ukraine không chỉ được sử dụng để chống lại binh lính Nga mà còn cả dân thường. Đây là một lằn ranh đỏ mà lẽ ra các nhà chức trách Đức không nên vượt qua bởi trách nhiệm lịch sử của Đức với người dân của chúng tôi vì những tội ác của Đức Quốc xã trong suốt cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời cho rằng: "Đó còn chưa kể tới đóng góp của chúng tôi với sự thống nhất nước Đức hậu chiến tranh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú Elon Musk: Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Crimea
Tỷ phú Elon Musk: Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Crimea

VOV.VN - Tỷ phú Elon Musk đã so sánh tầm quan trọng của Crimea với Hawaii và Trân Châu Cảng và cho rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ bán đảo này.

Tỷ phú Elon Musk: Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Crimea

Tỷ phú Elon Musk: Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Crimea

VOV.VN - Tỷ phú Elon Musk đã so sánh tầm quan trọng của Crimea với Hawaii và Trân Châu Cảng và cho rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ bán đảo này.

Khoảnh khắc tiêm kích Su-34 của Nga rơi xuống tòa chung cư cao tầng gây cháy lớn
Khoảnh khắc tiêm kích Su-34 của Nga rơi xuống tòa chung cư cao tầng gây cháy lớn

VOV.VN - Cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp của Nga xác nhận, ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương sau khi máy bay chiến đấu đa năng Su-34 bị rơi vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Yeysk, phía tây nước Nga.

Khoảnh khắc tiêm kích Su-34 của Nga rơi xuống tòa chung cư cao tầng gây cháy lớn

Khoảnh khắc tiêm kích Su-34 của Nga rơi xuống tòa chung cư cao tầng gây cháy lớn

VOV.VN - Cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp của Nga xác nhận, ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương sau khi máy bay chiến đấu đa năng Su-34 bị rơi vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Yeysk, phía tây nước Nga.

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn
Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 cho biết, tổng cộng 110 người Nga đã trở về nhà sau khi Moscow tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn với Ukraine.

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 cho biết, tổng cộng 110 người Nga đã trở về nhà sau khi Moscow tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn với Ukraine.

Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine
Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 cho biết, máy bay và tàu chiến của Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào “các trung tâm chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine

Nga tuyên bố nhắm trúng các mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/10 cho biết, máy bay và tàu chiến của Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào “các trung tâm chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ
Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Nga tập kích tên lửa ồ ạt vào cơ sở hạ tầng Ukraine ngày 10 và 11/10, Mỹ đã quyết định chuyển giao 8 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho Ukraine. Nhiều báo cáo cho rằng, Kiev có thể nhận được các hệ thống này vào cuối tháng 10.

Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ

Hé lộ vũ khí Nga có thể khắc chế hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Nga tập kích tên lửa ồ ạt vào cơ sở hạ tầng Ukraine ngày 10 và 11/10, Mỹ đã quyết định chuyển giao 8 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho Ukraine. Nhiều báo cáo cho rằng, Kiev có thể nhận được các hệ thống này vào cuối tháng 10.

NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang
NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 17/10, NATO sẽ khởi động cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên, có tên gọi Steadfast Noon.

NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang

NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 17/10, NATO sẽ khởi động cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên, có tên gọi Steadfast Noon.