Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Bulgaria

VOV.VN - Chiều nay (31/5), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Bulgaria, bà Marinela Petkova.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, Đại sứ Marinela Petkova sẽ là cầu nối tích cực cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bulgaria nói chung, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chính sách đối ngoại của Việt Nam là coi trọng, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, lâu dài với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria. Quốc hội Việt Nam sẽ không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, vun đắp cho tình hữu nghị giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điểm lại những kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và nhấn mạnh, ngay trong đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại năm 2021 tăng 100% so với năm 2020. Quan hệ giữa Quốc hội hai nước những năm qua được duy trì tốt đẹp. Hai bên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp, với kinh nghiệm của mình Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam triển khai các biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Đại sứ Marinela Petkova cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp; nhấn mạnh Bulgaria là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại sứ cho rằng, sau hai năm đại dịch Covid-19, đây chính là thời điểm hai nước thúc đẩy việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực. Việt Nam hiện không chỉ là đối tác của Bulgaria trong khu vực Đông Nam Á, mà còn trong châu Á nói chung. Có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, Bulgaria mong muốn mở rộng quy mô hợp tác trong bối cảnh Việt Nam là thành viên ASEAN và Bulgaria là thành viên của Liên minh châu Âu. 

Đại sứ nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian tới hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân; Việt Nam là cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa Bulgari với các nước trong ASEAN và Bulgaria là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước trong EU. Cùng với đó, Đại sứ sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy nâng cao quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

VOV.VN - Chiều tối nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

VOV.VN - Chiều tối nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động, thúc đẩy giao lưu giữa hai cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động, thúc đẩy giao lưu giữa hai cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu"?
Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu"?

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho biết, một số nơi, dù tiền có nhưng không tiêu được. Mua sắm thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch, Quốc hội, Chính phủ cho phép mua theo cơ chế đặc cách, đặc biệt, nhưng nơi mua thì sai, nơi không dám mua.

Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu"?

Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu"?

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho biết, một số nơi, dù tiền có nhưng không tiêu được. Mua sắm thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch, Quốc hội, Chính phủ cho phép mua theo cơ chế đặc cách, đặc biệt, nhưng nơi mua thì sai, nơi không dám mua.