Đắk Lắk vẫn dừng hoạt động kinh doanh không cần thiết phòng Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "ngoài thắt chặt, trong nới lỏng" để phát triển.

Sáng 17/4, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã họp và đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo kết luận của Thủ tướng, tỉnh Đắk Lắk thuộc nhóm nguy cơ thấp, tuy nhiên không được chủ quan, lơ là.

Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới với phương châm "ngoài thắt chặt, trong nới lỏng để phát triển.

dl1.jpg
Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk chỉ đạo tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 Sau khi xem xét tình hình thực tế tại địa phương, Ban thường vụ tỉnh uỷ Đắk Lắk quyết định: các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cơ bản tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, Đắk Lắk thực hiện phòng chống dịch theo phương châm “Ngoài thắt chặt, trong nới lỏng”,  không vì phòng chống dịch mà lơ là, đình trệ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vừa phòng chống dịch vừa phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là công tác an sinh, an toàn xã hội.

Vì vậy, người lao động tại các cơ quan đơn vị trở lại làm việc đầy đủ, nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính tồn động thời gian qua.

Yêu cầu UBND tỉnh có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể: kéo dài việc dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu; dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định. Với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, xe du lịch thì không tiếp nhận các tỉnh, thành phố trong nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ.

Không hạn chế các phương tiện vận chuyển hàng hóa; các phương tiện vận tải hành khách công cộng, taxi được tiếp tục hoạt động trong địa bàn tỉnh song phải bảo đảm các biện pháp vệ sinh, phòng dịch và hành khách trên xe không được quá 50% số ghế, không quá 20 người trên 1 xe, lái xe và hành khách đi cùng phải khai báo y tế khi ra, vào tỉnh.

Về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội chi bộ có từ 20 đại biểu trở lên, giao đồng chí bí thư cấp ủy, tập thể ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xem xét quyết định dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và phải bảo đảm các biện pháp phòng chống, dịch bệnh, giãn cách xã hội, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quyết định của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cán bộ dùng bằng giả ở Đắk Lắk: Yêu cầu rút kinh nghiệm
Vụ cán bộ dùng bằng giả ở Đắk Lắk: Yêu cầu rút kinh nghiệm

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu các cá nhân liên quan có sai phạm phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Vụ cán bộ dùng bằng giả ở Đắk Lắk: Yêu cầu rút kinh nghiệm

Vụ cán bộ dùng bằng giả ở Đắk Lắk: Yêu cầu rút kinh nghiệm

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu các cá nhân liên quan có sai phạm phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Mua cả tạ pháo ở Cao Bằng mang về Đắk Lắk
Mua cả tạ pháo ở Cao Bằng mang về Đắk Lắk

VOV.VN - Lực lượng công an phát hiện 4 bao tải lớn trong cốp xe của một người có chứa gần 120kg pháo lậu mua từ Cao Bằng đang vận chuyển về Đắk Lắk.

Mua cả tạ pháo ở Cao Bằng mang về Đắk Lắk

Mua cả tạ pháo ở Cao Bằng mang về Đắk Lắk

VOV.VN - Lực lượng công an phát hiện 4 bao tải lớn trong cốp xe của một người có chứa gần 120kg pháo lậu mua từ Cao Bằng đang vận chuyển về Đắk Lắk.

Xét xử vụ tranh chấp đất khiến 8 người thương vong tại Đắk Lắk
Xét xử vụ tranh chấp đất khiến 8 người thương vong tại Đắk Lắk

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã truy tố 8 bị can cùng về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Xét xử vụ tranh chấp đất khiến 8 người thương vong tại Đắk Lắk

Xét xử vụ tranh chấp đất khiến 8 người thương vong tại Đắk Lắk

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã truy tố 8 bị can cùng về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê

VOV.VN -Trước đó, anh Nguyễn Xuân Trường ngồi uống cà phê cùng bạn bè thì bị một người đàn ông đến, rút súng ngắn bắn hai phát vào người.

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê

VOV.VN -Trước đó, anh Nguyễn Xuân Trường ngồi uống cà phê cùng bạn bè thì bị một người đàn ông đến, rút súng ngắn bắn hai phát vào người.

Phó Bí thư Đắk Lắk: Nghiêm trị cán bộ mượn, mua bằng để tiến thân
Phó Bí thư Đắk Lắk: Nghiêm trị cán bộ mượn, mua bằng để tiến thân

VOV.VN -Từ việc 2 cán bộ dùng bằng cấp 3 không đúng, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan rà soát lại hồ sơ cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Đắk Lắk: Nghiêm trị cán bộ mượn, mua bằng để tiến thân

Phó Bí thư Đắk Lắk: Nghiêm trị cán bộ mượn, mua bằng để tiến thân

VOV.VN -Từ việc 2 cán bộ dùng bằng cấp 3 không đúng, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan rà soát lại hồ sơ cán bộ, công chức.

Dùng bằng cấp 3 không đúng, 2 cán bộ Tỉnh ủy Đắk Lắk bị cách chức
Dùng bằng cấp 3 không đúng, 2 cán bộ Tỉnh ủy Đắk Lắk bị cách chức

VOV.VN - Theo tường trình, nữ cán bộ này cho biết mới học hết lớp 11, sau đó nhờ người thân mua bằng cấp 3 để làm hồ sơ thăng tiến.

Dùng bằng cấp 3 không đúng, 2 cán bộ Tỉnh ủy Đắk Lắk bị cách chức

Dùng bằng cấp 3 không đúng, 2 cán bộ Tỉnh ủy Đắk Lắk bị cách chức

VOV.VN - Theo tường trình, nữ cán bộ này cho biết mới học hết lớp 11, sau đó nhờ người thân mua bằng cấp 3 để làm hồ sơ thăng tiến.