Ấm lòng chợ Tết 0 đồng giữa Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Với những mặt hàng có giá 0 đồng, hội chợ nhằm mang đến cơ hội sắm Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Sáng 3/2, phiên chợ tết 0 đồng dành cho người nghèo được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 4/2.

Đây là lần thứ 2 phiên chợ được tổ chức, nhằm mang đến cho người nghèo một cái Tết ấm áp, no đủ hơn.

Tại phiên chợ, có nhiều mặt hàng phục vụ mọi người như quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt, hoa quả, đồ gia dụng…

Tất cả chỉ bán với giá 0 đồng/món.

Mỗi người đến mua sẽ được phát một phiếu mua 10 món hàng Tết như bánh chưng, mứt, kẹo, dầu ăn, nước mắm, giò, miến, măng khô, gạo nếp, đỗ xanh... Mỗi món hàng có giá trị tối thiểu 50.000 đồng. Khi mua một món hàng, ban tổ chức sẽ tích một dấu trên thẻ tham dự phiên chợ.
Một vài ngày trước khi diễn ra phiên chợ, ban tổ chức đã đến các bệnh viện lớn, các khu lao động liên hệ với những người có uy tín để phát thẻ tham dự phiên chợ Tết cho người nghèo.
Theo chị Đỗ Thị Thanh Hà, thành viên ban tổ chức, trong buổi sáng đầu tiên phiên chợ diễn ra đã phát ra gần 3.000 phiếu mua hàng. Đối tượng phiên chợ hướng đến chính là những người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. "Phiên chợ được tổ chức nhằm giảm bớt những gánh nặng mà họ mang trên mình vì bệnh tật, đem lại cái Tết ấm no hơn", chị Hà cho biết.
Ngay từ sáng sớm đã có nhiều người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đến mua được những món đồ cần thiết sắm Tết tại phiên chợ đặc biệt này.
Đến từ khá sớm và mua được nhiều món đồ ưng ý, bà Nguyễn Chung Ngọc (Thanh Hóa) đang điều trị tại bệnh viện K cho biết: "Phiên chợ vui quá, chúng tôi cũng chỉ biết cám ơn đơn vị tổ chức, nhà tài trợ giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn bệnh tật để có một cái Tết ấm áp hơn".
Người phụ nữ kiểm tra lại những món đồ đã mua trước khi ra về.
Nhiều em nhỏ theo chân cha mẹ đến hội chợ Tết 0 đồng.
Nhiều người già được các tình nguyện viên hỗ trợ trong việc mua đồ.
Bên cạnh những người được phát thẻ sẵn, ban tổ chức cũng tạo điều kiện cho những người chưa có thẻ đến hội chợ.
Anh Phương (Thường Tín, Hà Nội) có con là đang phải điều trị tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương cảm thấy ấm lòng khi đến phiên chợ và sắm được bánh chưng, mứt tết, chăn ấm... với giá 0 đồng. Anh cũng mong muốn nếu con mình khỏe mạnh thì có thể đến những phiên chợ như thế này để cháu vui chơi trong không khí ngày Tết cận kề. 
Sau phiên chợ 0 đồng, những người nghèo vui vẻ ra về bởi Tết đã ấm no hơn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân da cam tại Phú Yên
Thủ tướng tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân da cam tại Phú Yên

VOV.VN -Thủ tướng đã đến thăm và trao 100 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thủ tướng tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân da cam tại Phú Yên

Thủ tướng tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân da cam tại Phú Yên

VOV.VN -Thủ tướng đã đến thăm và trao 100 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Những quà tặng được săn đón cho Tết Mậu Tuất
Những quà tặng được săn đón cho Tết Mậu Tuất

Thị trường xuất hiện nhiều món quà từ vài trăm đến hàng triệu đồng, mỗi thứ mang ý nghĩa riêng để người mua làm quà tặng dịp Tết Mậu Tuất.

Những quà tặng được săn đón cho Tết Mậu Tuất

Những quà tặng được săn đón cho Tết Mậu Tuất

Thị trường xuất hiện nhiều món quà từ vài trăm đến hàng triệu đồng, mỗi thứ mang ý nghĩa riêng để người mua làm quà tặng dịp Tết Mậu Tuất.