Ấm tình thầy thuốc nhân đạo nơi vùng cao Quảng Ngãi

VOV.VN -Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 40 cán bộ, nhân viên về các bản làng vùng cao Quảng Ngãi khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào.

Thực hiện Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014 của Bộ Y tế, trong 2 ngày 20 và 21/12, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 40 cán bộ, nhân viên; trong đó có 16 bác sỹ chuyên khoa mang theo các trang thiết bị hiện đại về siêu âm, điện tim đã về các bản làng vùng cao 2 huyện Sơn Hà và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào.

Lần đầu tiên, bà con được tiếp cận với thiết bị đo huyết áp hiện đại

Cái lạnh ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi không ngăn được dòng người đến các điểm khám, phát thuốc miễn phí. Chị Đinh Thị Thê, dân tộc H’rê ở làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà “tay bồng, tay bế” con mình đi khám bệnh. Đứa lớn 4 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, cháu nhỏ 20 tháng tuổi bị viêm phổi. Nhà nghèo không có tiền đưa con đi bệnh viện nên ngày nào Thê cũng bế con ra Trạm Y tế xã xin thuốc về uống. Được tin đoàn bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đến tận địa phương khám và phát thuốc miễn phí, Thê mừng rỡ nói: “Mấy bữa ni nghe tin đoàn lên chờ miết, sáng ni dậy sớm bế con ra trạm y tế xã ngồi chờ để được khám trước rồi về đi làm”.

Cách đây nửa tháng, đồng bào Cor, H’rê ở các bản làng vùng cao của hai huyện Sơn Hà và Trà Bồng nhận được giấy mời có đoàn bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đến khám, phát thuốc miễn phí. Nhiều người nóng lòng chờ đợi. Ông Hồ Chí Thanh ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng cho biết: “Mấy bữa nay cái lạnh làm toàn thân nhức mỏi. Bây giờ đoàn bác sĩ khám mới biết thoái hóa khớp. Bác sĩ dặn nhớ uống thuốc đúng theo đơn, nếu không bớt thì lên bệnh viện huyện khám lại chứ đừng nghe lời thầy cúng uống lung tung bị nặng thêm”.

Một cụ ông được kiểm tra sức khỏe bằng máy đo điện tim

Mùa này, bà con ở các huyện vùng cao tỉnh Quảng Ngãi thường mắc các bệnh cúm, viêm đường hô hấp, viêm mũi, viêm xoang… Hai huyện Sơn Hà và Trà Bồng nằm trong số 62 huyện nghèo của cả nước, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70% dân số. Các trạm y tế xã còn thiếu về cơ sở vật chất, trang bị y tế nên công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào gặp nhiều khó khăn.

Thời gian gần đây, tình trạng bác sĩ công tác tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt bỏ việc khiến ngành y tế địa phương khó bố trí bác sĩ tăng cường về các xã. Ông Hồ Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng cho biết, hiện Trung tâm có 10 bác sĩ, trong đó có 2 bác sĩ chuyên khoa cấp 1. Các khoa Sản, khoa Ngoại, Tai- Mũi- Họng, Răng- Hàm- Mặt đều thiếu bác sĩ.  

Ông Hồ Văn Toàn cho biết: “Trước khi đoàn bác sỹ Bệnh viện C về huyện khám, phát thuốc miễn phí đợt này, chúng tôi lên kế hoạch, rồi gửi giấy mời bà con đến khám. Tuy nhiên, số người nghe tin đến khám đông hơn dự kiến nên các bác sĩ phải làm việc khá vất vả”.

Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014 của Bộ Y tế với chủ đề “Chung sức hành động, vì sức khỏe cộng đồng” được triển khai trong 2 tháng 11 và 12/2014, tại 69 huyện nghèo trong cả nước. Theo đó, mỗi huyện có 1.000 người được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ khám, phát thuốc cho người dân ở 2 huyện vùng cao tỉnh Quảng Ngãi.

Bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng thăm khám cho đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi

Theo bà Nguyễn Tường Vân, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, đơn vị cũng thường xuyên triển khai các đợt khám, chữa bệnh từ thiện; tuy nhiên, đợt này có ý nghĩa lớn hơn, hưởng ứng chiến dịch của cả ngành y tế.  Ban Giám đốc cũng như tất cả các tổ chức đoàn thể đều vào cuộc.  

Bà Nguyễn Tường Vân cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị số lượng thuốc đủ cấp cho hơn 2.000 người. Trong đó có những thuốc mang tính chuyên khoa. Mục đích là khám để phát hiện tại chỗ xem có những bệnh lý gì đơn giản và cấp tính thì cấp thuốc luôn. Còn với những bệnh lý mang tính chuyên sâu, lâu dài hơn thì chúng tôi tư vấn và giới thiệu người bệnh đến trung tâm y tế đủ điều kiện để tiếp tục chữa trị”.

Hình ảnh những những chiếc áo blouse trắng của các y, bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng lẩn trong dòng người đông đúc dưới cái lạnh cuối năm đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy thuốc - Bệnh nhân: Không nên phá vỡ lòng tin
Thầy thuốc - Bệnh nhân: Không nên phá vỡ lòng tin

VOV.VN - Giữa người bệnh và các y bác sĩ đang mất dần sự tin cậy. Điều này tác động xấu đến cả 2 phía.

Thầy thuốc - Bệnh nhân: Không nên phá vỡ lòng tin

Thầy thuốc - Bệnh nhân: Không nên phá vỡ lòng tin

VOV.VN - Giữa người bệnh và các y bác sĩ đang mất dần sự tin cậy. Điều này tác động xấu đến cả 2 phía.

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển
Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

VOV.VN-Tại ngày hội, các bác sĩ trẻ đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng nghìn người dân.

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

VOV.VN-Tại ngày hội, các bác sĩ trẻ đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng nghìn người dân.

Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk khám bệnh miễn phí tại Campuchia
Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk khám bệnh miễn phí tại Campuchia

VOV.VN -Đoàn sẽ khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người, tặng 100 bộ dụng cụ học tập cho các em học sinh.

Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk khám bệnh miễn phí tại Campuchia

Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk khám bệnh miễn phí tại Campuchia

VOV.VN -Đoàn sẽ khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người, tặng 100 bộ dụng cụ học tập cho các em học sinh.