Ấn tượng Hành trình “Theo bước chân người anh hùng“

VOV.VN - Hành trình “Theo bước chân người anh hùng” là dịp để thế hệ trẻ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTH) Việt Nam tổ chức Hành trình “Theo bước chân người anh hùng” từ ngày 21/5 - 28/7.

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt
Nam đại diện Ban tổ chức thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn
huyện Điện Bàn, Quang Nam.
Ngay sau lễ ra quân tại tỉnh Quảng Nam, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố đã hưởng ứng Hành trình bằng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Đến nay, các cấp bộ Hội đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp và huy động công sức lao động của hội viên, thanh niên tu sửa 232 căn nhà, xây dựng 62 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho hơn 31.442 người là thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đảm nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng (Hải Phòng); huy động kinh phí chăm sóc, phụng dưỡng 100 gia đình thương binh, liệt sĩ (Khánh Hòa). Nhà xuất bản Kim Đồng và Nhà xuất bản Thanh Niên tặng 70 tủ sách tới 70 điểm tổ chức Hành trình với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Khởi công xây dựng nhà nhân ái của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
Ngoài ra, nhiều hoạt động hưởng ứng Hành trình đã được tổ chức như: chương trình bữa cơm tình thương cho 300 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện; dọn vệ sinh, tu tạo nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, phụ giúp gia đình chính sách, người già neo đơn…

Ban tổ chức cho biết, Hành trình “Theo bước chân người anh hùng” dự kiến sẽ được tổ chức hàng năm”, là dịp để thế hệ trẻ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng.

Các y bác sĩ của CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Nam khám bệnh, phát
thuốc cho người dân.
Dự kiến vào ngày 26/7 tại tỉnh Quảng Trị, Trung ương Hội LHTH Việt Nam sẽ tổ chức Hội quân tham gia tại Lễ tổng kết Hành trình. Theo Ban tổ chức, tại chương trình sẽ trao tặng 1 nhà tình nghĩa diện tích 40m2 trị giá 80 triệu đồng và tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.000 người dân tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tối 26/7, tại nghĩa trang Trường Sơn sẽ diễn ra hoạt động thắp nến tri ân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đoàn công tác Chính phủ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tại Quảng Trị
Ảnh: Đoàn công tác Chính phủ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tại Quảng Trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ 

Ảnh: Đoàn công tác Chính phủ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tại Quảng Trị

Ảnh: Đoàn công tác Chính phủ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tại Quảng Trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ 

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân của 498 liệt sỹ
Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân của 498 liệt sỹ

VOV.VN - Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ,

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân của 498 liệt sỹ

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân của 498 liệt sỹ

VOV.VN - Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ,

"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"
"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng tuổi ngày càng cao, sức càng yếu, nên không thể chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách.

"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"

"Không thể chậm trễ việc thực hiện chính sách cho người có công"

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng tuổi ngày càng cao, sức càng yếu, nên không thể chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách.

Công nhận liệt sỹ cho người hy sinh từ kháng chiến chống Pháp
Công nhận liệt sỹ cho người hy sinh từ kháng chiến chống Pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cho biết có đến 94 người đã hy sinh từ thời kỳ chống Pháp cách đây hơn 70 năm, nhưng nay mới được công nhận liệt sĩ.

Công nhận liệt sỹ cho người hy sinh từ kháng chiến chống Pháp

Công nhận liệt sỹ cho người hy sinh từ kháng chiến chống Pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cho biết có đến 94 người đã hy sinh từ thời kỳ chống Pháp cách đây hơn 70 năm, nhưng nay mới được công nhận liệt sĩ.

“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách cho người có công“
“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách cho người có công“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn quan tâm đến chính sách cho người có công.

“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách cho người có công“

“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách cho người có công“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn quan tâm đến chính sách cho người có công.

Thủ tướng viếng các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn Tây Tiến
Thủ tướng viếng các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn Tây Tiến

VOV.VN - Thủ tướng kính cẩn dâng hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các chiến sỹ Trung đoàn Tây Tiến.

Thủ tướng viếng các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn Tây Tiến

Thủ tướng viếng các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn Tây Tiến

VOV.VN - Thủ tướng kính cẩn dâng hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các chiến sỹ Trung đoàn Tây Tiến.