Đồng minh lo ngại việc Mỹ quyết định gửi bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định gửi bom chùm cho Ukraine khiến nhiều quốc gia lo ngại, trong đó có cả các đồng minh của Washington.

Canada và Vương quốc Anh bày tỏ lo ngại về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp bom chùm cho Ukraine. Cả hai nước đã tái khẳng định cam kết với thỏa thuận của Liên Hợp Quốc về cấm loại vũ khí này và lên tiếng phản đối việc sử dụng chúng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

“Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng bom chùm. Ottawa cam kết chấm dứt ảnh hưởng của bom chùm đối với dân thường” đặc biệt là trẻ em”, tuyên bố của chính phủ Canada được trích dẫn trên đài truyền hình quốc gia CTV ngày 8/7 nêu rõ.

Canada cho biết nước này “hoàn toàn tuân thủ” công ước của Liên Hợp Quốc về cấm bom chùm, được thông qua vào năm 2008.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng nhấn mạnh, London cũng không ủng hộ việc sử dụng bom chùm.

“Vương quốc Anh là một bên ký công ước cấm sản xuất hoặc sử dụng bom chùm và không khuyến khích việc sử dụng chúng” ông Sunak cho biết, đồng thời khẳng định, London sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp khác.

Bom chùm là một quả bom nổ trên không trung và giải phóng các quả “bom con” nhỏ hơn trên một khu vực rộng. Các quả bom nhỏ được thiết kế để tiêu diệt xe tăng và thiết bị, hay binh lính. Chúng có thể đánh trúng nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Bom chùm có tỷ lệ sát thương cao. Hàng nghìn quả bom con chưa phát nổ vẫn tồn tại và khiến nhiều người thiệt mạng trong hàng thập kỷ sau đó. 

Khi được hỏi về khả năng gây sát thương cho dân thường mà những quả bom chùm do Mỹ sản xuất có thể gây ra ở Ukraine, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói rằng “điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là Nga sẽ chiến thắng”.

Ngày 7/7, Đức tái khẳng định cam kết với công ước của Liên Hợp Quốc về cấm bom chùm. Áo cũng cảnh báo rằng phương Tây sẽ gửi tín hiệu sai bằng cách đưa loại vũ khí này đến khu vực xung đột, trong khi Tây Ban Nha nói rằng Ukraine không nên sử dụng loại vũ khí này “trong bất kỳ trường hợp nào”.

Moscow chỉ trích quyết định của Washington là một hành động “tuyệt vọng” và sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine, nhưng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người không tham chiến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ trao trả 5 chỉ huy Azov cho Ukraine, Nga nói gì?
Thổ Nhĩ Kỳ trao trả 5 chỉ huy Azov cho Ukraine, Nga nói gì?

VOV.VN - Ông Dmitry Peskov khẳng định cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận trao đổi tù binh năm 2022 với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ trao trả 5 chỉ huy Azov cho Ukraine, Nga nói gì?

Thổ Nhĩ Kỳ trao trả 5 chỉ huy Azov cho Ukraine, Nga nói gì?

VOV.VN - Ông Dmitry Peskov khẳng định cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận trao đổi tù binh năm 2022 với Nga.

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO
Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha - Margarita Robles đã chỉ trích việc Mỹ gửi bom chùm đến Ukraine.

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha - Margarita Robles đã chỉ trích việc Mỹ gửi bom chùm đến Ukraine.

Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine
Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ có bom chùm. Loại vũ khí này được kỳ vọng là yếu tố giúp sức cho chiến dịch phản công của Kiev.

Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine

Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ có bom chùm. Loại vũ khí này được kỳ vọng là yếu tố giúp sức cho chiến dịch phản công của Kiev.