Khánh Hòa xây dựng quy trình sàng lọc F0 để “sống chung” với COVID-19

VOV.VN - Xác định phải “chung sống” với dịch bệnh, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng quy trình xét nghiệm tầm soát và cách ly người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 ra ngoài cộng đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng quy trình chung về sàng lọc, xét nghiệm, phân loại, cách ly người mắc COVID-19 để áp dụng cho toàn tỉnh. Quy trình này chủ yếu được áp dụng cho các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn thuộc nhóm nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ) với phương châm sàng lọc đến đâu, sạch đến đấy.

Mục đích sàng lọc nhằm phát hiện sớm, không bỏ sót các trường hợp nghi ngờ tại khu dân cư, tiếp tục rà soát qua xét nghiệm để đưa F0 ra khỏi cộng đồng.

Từ cuối tháng 8, Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần đã cử Tổ công tác gần 20 thành viên đến phường Vĩnh Trường, là 1 trong 4 xã, phường ở TP. Nha Trang đang thực hiện cách ly y tế. Cư dân đa phần là lao động nghèo làm nghề biển, sống trong các khu dân cư chật hẹp, ngõ hẻm quanh co. Địa phương đã phong tỏa, cách ly y tế nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, liên tục phát sinh ca mắc trong khu phong tỏa. Tổ công tác của Bệnh viện Quân y 87 cùng các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Y tế và cán bộ tại chỗ tổ chức phân luồng lại toàn bộ 17 tổ dân phố. Đồng thời phối hợp với địa phương lập 9 chốt canh phòng tại các gia đình có ca F0, F1, F2 và khu vực dân cư phức tạp.

Tổ công tác xây dựng quy trình sàng lọc, xét nghiệm, phân loại cách ly, không bỏ sót trường hợp mắc, nghi ngờ mắc COVID-19. Lần đầu thực hiện test nhanh cho 100% dân số tại phường với hơn 16.000 mẫu, phường Vĩnh Trường phát hiện 57 trường hợp nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, tiếp tục sàng lọc hẹp hơn tại các khu vực nguy cơ rất cao- vùng đỏ.

Thiếu tá Lê Bá Vĩnh, Bệnh viện Quân y 87, Đội trưởng Đội hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Vĩnh Trường cho biết: “Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, chúng tôi lại điều tra lực lượng ngư dân các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận đang cư trú trên rất nhiều tàu, ghe phía ngoài. Những trường hợp này không được làm trong 8-9 lần trước. Song song với các tổ di chuyển theo từng hộ dân chúng tôi có 1 tổ cơ động sẵn sàng truy vét, thực hiện 100% cho số dân”.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa có gần 80% số thôn, tổ dân phố thuộc vùng xanh, vùng vàng; bên cạnh đó cũng còn hàng trăm thôn, tổ dân phố phát sinh ca dương tính với SARS-CoV-2. Tại TP. Nha Trang đang có hơn 100 thôn, tổ dân phố thuộc diện nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Mô hình sàng lọc, lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại phường Vĩnh Trường của Bệnh viện Quân y 87 đã được tỉnh Khánh Hòa nhân rộng, từng bước thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”.

Bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi yêu cầu phải nghiêm túc, muốn để nghiêm túc phải có bước giám sát. Hơn nữa đây là lực lượng cộng hợp chứ không phải là lực lượng chuyên ngành nên phải có một lãnh đạo tương đối để giám sát”.

Xác định phải “chung sống” với dịch bệnh, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng quy trình xét nghiệm tầm soát và cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ra ngoài cộng đồng. Quy trình này phải bảo đảm hiệu quả, chắc chắn, tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp mắc COVID-19. Trước mắt, Bệnh viện Quân y 87 sẽ hỗ trợ TP. Nha Trang tầm soát tại các phường Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các địa phương khác cử lực lượng đến để tập huấn, rèn luyện kỹ năng và chủ động ứng phó với dịch bệnh: “Chúng ta phải hoàn thiện quy trình để tập huấn. Sàng lọc, xét nghiệm, phân loại, cách ly người mắc COVID-19 trong cộng đồng, tại xã, phường, thị trấn vùng đỏ. Những vùng nguy cơ rất cao, sàng lọc đến đâu, phân loại đến đâu, chắc chắn địa bàn sạch đến đấy. Phải trang bị kiến thức phòng chống COVID-19 cho người dân, để có thể chung sống với nó, bảo đảm an toàn cho mình trong những hoạt động cộng đồng khi dần mở cửa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi
Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN - Nhặt được tài sản có giá trị và hoàn trả ngay cho người dân đánh rơi là hành động đẹp của ông Nguyễn Phước Dư - đội viên Đội Dân phòng, thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN - Nhặt được tài sản có giá trị và hoàn trả ngay cho người dân đánh rơi là hành động đẹp của ông Nguyễn Phước Dư - đội viên Đội Dân phòng, thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19
11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19

11 tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống
Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống

VOV.VN - Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống.

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Thanh Hoá và huyện Nông Cống

VOV.VN - Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống.

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19
Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 53 ca mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay lên 1.015 trường hợp. Theo đó, địa phương đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung để đáp ứng tình hình mới.

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

Vượt 1.000 F0, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 8/9, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 53 ca mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay lên 1.015 trường hợp. Theo đó, địa phương đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung để đáp ứng tình hình mới.