Báo chí Indonesia: Nhiều dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo (từ ngày 11 - 13/1), các hãng thông tấn, tờ báo lớn của Indonesia đã có các tin, bài nhấn mạnh ý nghĩa mối quan hệ bền chặt Việt Nam - Indonesia, cũng như nhiều dư địa hợp tác giữa hai nước.

Hãng thông tấn Nhà nước Antara, Đài phát thanh quốc gia Indonesia (RRI) cùng hàng loạt cơ quan truyền thông lớn tại Indonesia như: báo Tempo, Jakarta Globel, Kompas, IDN Times, Detik News, OkeNews, iNews; truyền hình CNN Indonesia; MetroTV News, CNBC Indonesia…. đồng loạt đưa tin, nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joko Widodo nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các tờ báo Indonesia dẫn lời Tổng thống Joko Widodo khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại chiến lược của Indonesia; kết quả hợp tác thương mại song phương ngày càng phát triển qua mỗi năm.

Do vậy, trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joko Widodo, Indonesia mong muốn thảo luận với Việt Nam về các mục tiêu thương mại tốt hơn nữa.

Tờ SindoNews của Indonesia đề cập chi tiết hơn về tiềm năng hợp tác thủy sản giữa hai nước. Tờ báo này dẫn lời Bộ trưởng Bộ Biển và Nghề cá Indonesia, ông Sakti Wahyu Trenggono, đánh giá cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của Việt Nam; cho rằng Indonesia cần học hỏi điều này.

Theo Bộ trưởng Sakti, hai nước có thể hợp tác đầu tư phát triển nghề nuôi tôm hùm tại Indonesia. Hợp tác với Việt Nam sẽ khuyến khích sự phát triển ngành thủy sản hạ nguồn tại Indonesia, gồm mặt hàng tôm hùm; đưa Indonesia trở thành một phần của chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.

Bộ trưởng Sakti bày tỏ lạc quan rằng hợp tác sẽ đưa cả Việt Nam và Indonesia dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực thủy sản. Theo Bộ trưởng Sakti, với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Joko Widodo đến Việt Nam cùng Bản ghi nhớ (MoU) trước đây, hợp tác thủy sản giữa Việt Nam với Indonesia có thể được hiện thực hóa ngay lập tức.

Ngay trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia, tờ Kompas, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu Indonesia, đã đăng tải nhận định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông rằng sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Indonesia là rất tích cực và sẽ tiến xa hơn nữa.

Đồng tình với nhận định này, tờ Kompas cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia đã được tăng cường; hai bên đang phối hợp đẩy mạnh các mặt hàng xuất khẩu của nhau để đạt lợi ích tối đa. Sự gần gũi giữa hai nước được chứng minh qua các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Indonesia, cũng như chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joko Widodo.

Trong một bài bình luận đăng tải trên tạp chí EurasiaReview, nhà báo, học giả Veeramalla Anjaiah, thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ở Jakarta, đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo đến Việt Nam – một đối tác chiến lược, láng giềng biển và người bạn lâu năm của Indonesia sẽ mở ra mốc mới quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia, vốn đã được thiết lập từ hơn 10 năm qua.

Theo học giả này, Việt Nam là quốc gia mang lại nhiều cơ hội cho Indonesia trong thương mại và đầu tư. Thực tế thương mại song phương đã đạt 14,1 tỷ USD vào năm 2022 và hai bên đặt mục tiêu thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2028.

Trong nỗ lực tăng cường giao lưu nhân dân, Việt Nam gần đây đã tăng số chuyến bay thẳng hàng ngày tới Indonesia lên 7 chuyến. Học giả Veeramalla tin tưởng các liên kết hàng không mới sẽ giúp thúc đẩy du lịch cả hai nước trong những năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Indonesia
Cơ hội thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Theo học giả Indonesia, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được tăng cường trong thời gian tới với việc gần đây đã mở các chuyến bay trực tiếp giữa thủ đô hai nước.

Cơ hội thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Indonesia

Cơ hội thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Theo học giả Indonesia, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được tăng cường trong thời gian tới với việc gần đây đã mở các chuyến bay trực tiếp giữa thủ đô hai nước.

Đã đến lúc Việt Nam và Indonesia nghĩ đến việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới
Đã đến lúc Việt Nam và Indonesia nghĩ đến việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam nói: "Đã đến lúc hai nước nghĩ đến việc nâng mối quan hệ lên một tầm cao hơn. Tôi chắc chắn rằng, trong dịp này, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi nhiều về các nỗ lực và cam kết nhằm nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược trở nên ngày càng bền chặt và toàn diện hơn".

Đã đến lúc Việt Nam và Indonesia nghĩ đến việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới

Đã đến lúc Việt Nam và Indonesia nghĩ đến việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam nói: "Đã đến lúc hai nước nghĩ đến việc nâng mối quan hệ lên một tầm cao hơn. Tôi chắc chắn rằng, trong dịp này, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi nhiều về các nỗ lực và cam kết nhằm nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược trở nên ngày càng bền chặt và toàn diện hơn".

Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới
Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Hai nước sẽ khai phá cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững...

Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới

Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam: Khai phá cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Hai nước sẽ khai phá cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững...