Lào Cai tổ chức đại hội điểm Đảng bộ huyện biên giới Bát Xát

VOV.VN -Đây là đại hội được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc còn lại trong tỉnh.

Ngày 20/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lần thứ XXIII diễn ra, với sự tham gia của 235 đại biểu, đại diện cho hơn 4 nghìn đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh Đại hội

Đây là đại hội được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc còn lại trong tỉnh.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, với đặc thù là huyện vùng cao, biên giới khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều đồng bào thiểu số, người dân chủ yếu sinh nhai nhờ canh tác nông lâm nghiệp, lao động thuê… song nhiệm kỳ vừa qua, đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bát Xát đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm duy trì ổn định 14%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 40 triệu đồng (tăng 14 triệu đồng so với năm 2015); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 50 nghìn tấn; bắt đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp một phần công nghệ cao; trong nhiệm kỳ có 7 xã về đích nông thôn mới; tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm 6,5%; an ninh, chính trị, quốc phòng được giữ vững...

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại Đại hội.

Trong số các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ huyện Bát Xát xác định rõ 3 lĩnh vực đột phá, gồm: phát triển du lịch, trong đó quyết tâm xây dựng Y Tý thành trung tâm du lịch mới của tỉnh, tập trung khai thác với bảo tồn, phát huy giá trị sẵn có; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; quản lý khai thác tạo nguồn lực từ đất cho đầu tư phát triển, phấn đấu đến năm 2025, Bát Xát trở thành huyện biên giới phát triển của Lào Cai.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiêm túc, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với những thành viên đủ năng lực, phẩm chất, cùng đoàn kết vì mục tiêu chung. Phương hướng nhiệm vụ đặt ra cũng phải hết sức khoa học, thực tiễn, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cuối cùng phải là người dân được hưởng lợi.

Trong ngày, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 ủy viên. Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra phiên cuối cùng vào ngày 21/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên