Ảnh: Người dân đội mưa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Sáng nay (1/5), ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người ùn ùn đổ về Hà Nội dưới trời mưa 

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Đây là kỳ nghỉ lễ dài trong năm sau Tết Nguyên đán.
Mặc dù sáng nay trời mưa nhưng từ 9h sáng, trên quốc lộ 1A đoạn Quán Gánh, huyện Thường Tín đường vào cửa ngõ Thủ đô đã rất đông xe máy.
Do lo ngại buổi chiều tắc đường nhiều người sử dụng phương tiện cá nhân xe máy lên Hà Nội từ sớm.
Anh Nguyễn Văn Thái quê ở Hà Nam tranh thủ dừng nghỉ trú mưa, nhà ở Bình Lục, Hà Nam cho biết, quãng đường từ quê lên Hà Nội chỉ hơn 60 km nên vợ chồng và con cái chọn xe máy để di chuyển. Đi lại bằng xe máy trời mưa có hơi vất vả vả nhưng chủ động được thời gian tránh ùn tắc.
Đường hướng Thường Tín về thành phố có đông xe máy hơn nhưng không ùn ứ.
Trời mưa hơi lạnh có những chỗ đường xấu nước ngập thành vũng khiến những người từ quê lên thêm vất vả.
Nhiều người tranh thủ chở thêm gạo...
 
...và thực phẩm ở quê lên.
Nhiều người say xe lựa chọn xe ôm để di chuyển.
Mặt đường nhiều đoạn xấu di chuyển khó khăn.
Trong điều kiện xe chở nặng chất đầy đồ đạc...
...để vượt qua những vũng nước to thế này ngay cạnh là xe ô tô là rất nguy hiểm.
 
Dù áo mưa che kín nhưng không tránh khỏi bị nước tạt vào người.
Tuy nhiên, đường khá thông thoáng nên chưa cần đến sự có mặt của lực lượng Cảnh sát. giao thông để điều tiết giao thông.
Anh Hoàng Văn Tĩnh bán nước ở Quán Gánh cho hay từ giờ đến trưa việc di chuyển khá dễ dàng.
Từ 2h chiều đến tối, việc di chuyển sẽ khó khăn hơn nhiều vì có nhiều phương tiện tham gia giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng nay, tại trạm BOT Pháp Vân, mật độ các phương tiện hướng về Hà Nội bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên