Ảnh: Người dân Hà Nội chấp hành quy định giãn cách khi đi xe bus

Ảnh: Người dân Hà Nội chấp hành quy định giãn cách khi đi xe bus

VOV.VN - Theo ghi nhận sáng 5/5, người dân chấp hành nghiêm việc ngồi giãn cách sau khi 100% xe bus được phép hoạt động trở lại.

1_0.jpg
Từ ngày 4/5, xe bus trên địa bàn Thành phố Hà Nội được phép trở lại hoạt động bình thường với 100% công suất, tuy nhiên, phải triển khai đồng thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.
2_0.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN sáng 5/5, trên xe bus số 31 tuyến đại học Bách khoa - Đại học Mỏ, Hà Nội, hành khách chấp hành tốt việc ngồi giãn cách với người khác.
3_0.jpg
Mỗi chuyến xe bus trong những ngày này chỉ được chở tối đa 20 hành khách (không quá 50% số ghế) theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải.
4_0.jpg
Nếu nhu cầu lên xe vượt quá quy định, nhân viên bán vé sẽ hướng dẫn người dân đợi chuyến tiếp theo chỉ trong khoảng 10-20 phút.
5_0.jpg
Trên xe luôn có dung dịch sát khuẩn để phục vụ hàng khách.
6_0.jpg
Anh Đạt - Nhân viên bán vé xe bus Hà Nội cho biết:"Chúng tôi yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình và ngồi xen kẽ, giãn cách để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19".
7_0.jpg
"Chúng tôi cũng khuyến khích mọi người nên chuyển sang dùng vé tháng thay vì tiền mặt để hạn chế virus lây truyền gián tiếp trong cộng đồng", anh Đạt cho biết thêm.
8_0.jpg
Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội được dán nhiều nơi trên xe để người dân có thể kịp thời nắm bắt.
9_0.jpg
Các phương tiện công cộng như xe bus, xe khách, taxi,... được khuyến khích thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ.
10_0.jpg
Ngoài ra, trước và sau mỗi chuyến, các xe bus trong địa bàn TP Hà Nội tiến hành lau dọn, khử khuẩn các bề mặt kim loại, nhựa, ghế trên phương tiện.
11_0.jpg
Theo ghi nhận, tại trạm trung chuyển Long Biên (Hà Nội) cũng có khá nhiều người dân đứng chờ nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy như thời điểm trước dịch.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên