Ảnh: Người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Ảnh: Người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 3/5, người dân bắt đầu trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Dù lượng người và phương tiện có tăng nhưng chưa xảy ra ùn tắc kéo dài như mọi năm.
vov_tac1_qfsy.jpg
Tại cửa ngõ phía Tây của TPHCM, ngay ngã tư đoạn giao giữa Quốc lộ 1A với đường Nguyễn Hữu Trí (tại huyện Bình Chánh), mật độ người và phương tiện ngày càng đông, chủ yếu là xe máy và xe khách giường nằm.
vov_tac2_gwtz.jpg
Nhiều người lỉnh khỉnh đồ đạc mang từ quê lên.
vov_tac3_zvfa.jpg
Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, nhiều gia đình dù có con nhỏ vẫn chọn xe máy làm phương tiện di chuyển.
vov_tac4_wmel.jpg
Tuy nhiên, dưới cái nóng của TPHCM, việc di chuyển bằng xe máy trong thời gian dài là rất vất vả.
vov_tac5_mdsy.jpg
Nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều.
vov_tac6_fgcx.jpg
Cuối giờ chiều, một xe ô tô chết máy (tại ngã tư đoạn giao giữa Quốc lộ 1A với đường Nguyễn Hữu Trí) làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Tuy nhiên, lực lương CSGT đã có mặt kịp thời để điều tiết.
vov_tac8_aqod.jpg
Còn tại bến phà Cát Lái (quận 2), hướng đi từ Đồng Nai về TPHCM, lượng khách ngày càng đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ do phà chạy đều.
vov_tac7_azpf.jpg
Tuy nhiên, do đông người dân trên phà nên không đảm bảo quy định về giãn cách do dịch Covid-19.
vov_tac9_avpk.jpg
Xe khách tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) liên tục vào trả khách, nhưng không đông như mọi năm.
vov_tac10_jyuu.jpg
Tình hình giao thông tại cao tốc Long Thành - Dầu Giây khá thông thoáng theo cả 2 hướng./.