Ảnh: Người Hà Nội bình tĩnh trong những ngày “chống giặc” Covid-19

VOV.VN - Các chợ truyền thống ở Hà Nội vẫn mở cửa, mua bán bình thường, chỉ khác là bây giờ đến chợ 100% người dân bịt khẩu trang và mua bán nhanh chóng hơn…

Thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, trừ cơ sở kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu đã đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4.
Những ngày này, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại Hà Nội đã chủ động đóng cửa, tạm ngừng bán hàng, có chăng chỉ kinh doanh online thông qua các dịch vụ ship hàng công nghệ. 
Trên những con phố hàng ngày tấp nập người mua bán như Trương Định, Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) giờ đây đóng cửa im ỉm, không có bóng người mua lẫn người bán. 
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.
Dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 
Hà Nội cũng quyết định hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. 

Trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) hầu hết các cửa hàng thực hiện đóng cửa. Chỉ có những cửa hành bán thực phẩm, nhà thuốc vẫn mở cửa phục vụ người dân.

Ngược lại, tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, các hoạt động mua bán diễn ra bình thường, người dân bình thản đi chợ mua đồ về phục vụ cho gia đình.
Chỉ khác những ngày bình thường không có dịch, Tại các cổng chợ, rất nhiều tấm biển ghĩ rõ: "YÊU CẦU CÁC HỘ KINH DOANH VÀ NHÂN DÂN BẮT BUỘC PHẢI ĐEO KHẨU TRẠNG KHI VÀO CHỢ", loa phát thanh liên tục phát cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm COvid-19 nếu không phòng tránh tốt.
100% người dân đi chợ đều đeo khẩu trang và mua bán nhanh chóng hơn.
Các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân rất dồi dào, phong phú
Giá cả các loại không có biến động trong những ngày "chống giặc" Covid-19.
Hoa quả tươi, các loại rau củ quả thực phẩm rất phong phú.
Những tấm biển được để ở những nơi dễ nhìn thấy nhất. Bảo vệ chợ, tổ dân phố luôn nhắc nhở ai đi chợ nếu không đeo khẩu trang.
Một cửa hàng hoa trên đường Lĩnh Nam, gần chợ Lòng Tàu.
 
Cợ cóc hay chợ truyền thống, những khuyến cáo đeo khẩu trang phòng Covid-19 được dán khăp nơi.
Sau những lo lắng, đến bây giờ người dân Hà Nội thấy bình tĩnh hơn khi đi chợ, khi ra đường nếu biết cách phòng tránh lây nhiễm Covid-19 cho mình và cộng đồng.
Tinh thần "chống dịch như chống giặc" luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng cũng không quá bi quan, lo lắng.
Chị Hương Mai (phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng "dịch bệnh chắc sẽ còn kéo dài, bây giờ điều quan trọng là mọi người tự phòng tránh cho mình và gia đình. Tinh thần là không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Mong dịch sớm qua đi để cuộc sống sớm trở lại bình thường". 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19
Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tất cả các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. 

Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19

Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tất cả các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. 

Phố phường Hà Nội tĩnh lặng sau lệnh đóng cửa quán xá của Thủ tướng
Phố phường Hà Nội tĩnh lặng sau lệnh đóng cửa quán xá của Thủ tướng

VOV.VN -Sau chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Phố phường Hà Nội tĩnh lặng sau lệnh đóng cửa quán xá của Thủ tướng

Phố phường Hà Nội tĩnh lặng sau lệnh đóng cửa quán xá của Thủ tướng

VOV.VN -Sau chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa
Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa

VOV.VN - Do hiểu nhầm chợ cũng phải đóng cửa nên nhiều người ở Pleiku kéo đến các chợ, siêu thị để mua tích trữ hàng, tình trạng khan hàng, đẩy giá xuất hiện.

Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa

Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa

VOV.VN - Do hiểu nhầm chợ cũng phải đóng cửa nên nhiều người ở Pleiku kéo đến các chợ, siêu thị để mua tích trữ hàng, tình trạng khan hàng, đẩy giá xuất hiện.

Các rạp phim Trung Quốc lại đóng cửa
Các rạp phim Trung Quốc lại đóng cửa

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các rạp mở cửa trở lại gần đây ngưng hoạt động vì Covid-19 diễn biễn phức tạp.

Các rạp phim Trung Quốc lại đóng cửa

Các rạp phim Trung Quốc lại đóng cửa

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các rạp mở cửa trở lại gần đây ngưng hoạt động vì Covid-19 diễn biễn phức tạp.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ sau lệnh đóng cửa hàng quán đến ngày 5/4
Đường phố Hà Nội vắng vẻ sau lệnh đóng cửa hàng quán đến ngày 5/4

VOV.VN - "Đường phố Hà Nội giờ vắng như Tết", đó là câu nói vui của nhiều người dân thủ đô trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ sau lệnh đóng cửa hàng quán đến ngày 5/4

Đường phố Hà Nội vắng vẻ sau lệnh đóng cửa hàng quán đến ngày 5/4

VOV.VN - "Đường phố Hà Nội giờ vắng như Tết", đó là câu nói vui của nhiều người dân thủ đô trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hà Nội không yêu cầu đóng cửa các đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hóa
Hà Nội không yêu cầu đóng cửa các đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hóa

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết do cách hiểu, cách làm chưa đồng nhất, có phường đã chỉ đạo đóng cửa đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hóa.

Hà Nội không yêu cầu đóng cửa các đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hóa

Hà Nội không yêu cầu đóng cửa các đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hóa

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết do cách hiểu, cách làm chưa đồng nhất, có phường đã chỉ đạo đóng cửa đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hóa.

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đóng cửa phòng dịch COVID-19
Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đóng cửa phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đóng cửa phòng dịch COVID-19; GDP quý I/2020 tăng thấp nhất trong 10 năm… là tin tức kinh tế nổi bật 24h qua.

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đóng cửa phòng dịch COVID-19

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đóng cửa phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đóng cửa phòng dịch COVID-19; GDP quý I/2020 tăng thấp nhất trong 10 năm… là tin tức kinh tế nổi bật 24h qua.

Đóng cửa tất cả các điểm tham quan tại TP. HCM để phòng chống Covid-19
Đóng cửa tất cả các điểm tham quan tại TP. HCM để phòng chống Covid-19

VOV.VN -Sở Du lịch TP. HCM vừa có văn bản gửi các điểm tham quan du lịch tạm ngưng đón khách tham quan trên địa bàn thành phố. 

Đóng cửa tất cả các điểm tham quan tại TP. HCM để phòng chống Covid-19

Đóng cửa tất cả các điểm tham quan tại TP. HCM để phòng chống Covid-19

VOV.VN -Sở Du lịch TP. HCM vừa có văn bản gửi các điểm tham quan du lịch tạm ngưng đón khách tham quan trên địa bàn thành phố.