Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét

VOV.VN - Trong tiết trời rét lạnh điểm chút nắng nhạt, Hà Nội như ấm áp hơn khi những cành đào xuất hiện, mùa xuân đã đến rất gần trong thành phố.

Còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, ngay từ lúc này, tại vườn hoa Nhật Tân (Hà Nội) những người trồng hoa bắt đầu những công đoạn cuối để đào, quất kịp ra hoa, quả phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.
Cô Mai (chủ 1 vườn Đào Nhật Tân) cho biết, phải hơn 2 tuần nữa, hoa sẽ nở rộ, một số cành hoa nở sớm được bán trước cho những khách chơi Tết sớm.
Một cành đào ra hoa nở đẹp có giá giao động từ 50.000-70.000 đồng. 
Dọc đường vào vườn hoa Nhật Tân không khó bắt gặp những cành đào ra hoa sớm được người trồng mang ra ngoài bán.
Tại khu vực chuyên kinh doanh đào thế, chủ vườn đào đang cho di chuyển những chậu hoa lên xe, di chuyển ra khu vực dọc đường Lạc Long Quân.
Vườn Nhật Tân là vườn đào lớn nhất Hà Nội, cung cấp đủ các loại cây cảnh cho dịp lễ Tết, từ đào cánh hồng thắm...
...đến hồng phớt.
Một hộ kinh doanh đào trên đường Lạc Long Quân. 
Trong tiết trời có thời điểm rét sâu xuống 4-5 độ về đêm, những cây đào được bọc trong ni-lông chống rét.
Một hộ kinh doanh đào khác trên đường Võ Chí Công, ngoài bọc ni-lông, còn phải thắp đèn sưởi ấm.
Ngoài đào, những chậu quất cảnh, bưởi cảnh cũng đã xuất hiện trên những tuyến phố chuyên bán cây cảnh Tết tại Hà Nội.
Cặp bình quất cảnh này đã có khách trả giá 40 triệu đồng để sở hữu.
Tại chợ hoa Quảng An, lác đác đã có vài tiểu thương bán đào sớm.
Những cành đào này được một số chủ vườn tuốt lá sớm để kích thích cây ra hoa trước Tết, phục vụ nhu cầu của khá nhiều người dân Hà Nội. Tại đây chủ yếu là đào cây có kích thước nhỏ, còn đào cành vẫn đang được các chủ vườn "ém" cho dịp chính vụ.
Thú chơi đào của người Hà Nội là vậy, chẳng phải chờ đến chính vụ. Đầu mùa hoa thì chơi đào cây, chính vụ có thể chuyển sang chơi đào thế, thậm chí đến tháng Giêng người dân Hà Nội vẫn "còn Tết" với thú chơi đào tăm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiên tai năm 2017: Cực đoan và dị thường
Thiên tai năm 2017: Cực đoan và dị thường

VOV.VN - Năm 2017 phá vỡ “kỷ lục” về số cơn bão và áp thấp nhiệt dới (ATNĐ) đổ bộ vào biển Đông, đất liền đê lại tổn thất nặng nề.

Thiên tai năm 2017: Cực đoan và dị thường

Thiên tai năm 2017: Cực đoan và dị thường

VOV.VN - Năm 2017 phá vỡ “kỷ lục” về số cơn bão và áp thấp nhiệt dới (ATNĐ) đổ bộ vào biển Đông, đất liền đê lại tổn thất nặng nề.

Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“
Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“

Chủ tịch nước: “Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng“

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.