Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 xuất hiện trên Biển Đông

VOV.VN - Hồi 1h ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Philippines.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Đến 1h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 180km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-9 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông
Xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông

VOV.VN - Hồi 13 giờ ngày 18/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,9-7,9 độ Vĩ Bắc; 126,8-127,8 độ Kinh Đông.

Xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông

Xuất hiện vùng áp thấp gần biển Đông

VOV.VN - Hồi 13 giờ ngày 18/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,9-7,9 độ Vĩ Bắc; 126,8-127,8 độ Kinh Đông.

Cao Bằng: Hạn chế thiệt hại trên đàn gia súc trong điều kiện rét đậm, rét hại
Cao Bằng: Hạn chế thiệt hại trên đàn gia súc trong điều kiện rét đậm, rét hại

VOV.VN - Trước tình hình rét đậm rét hại mấy ngày qua, chính quyền và người dân tỉnh Cao Bằng đang có các biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại trên đàn gia súc.

Cao Bằng: Hạn chế thiệt hại trên đàn gia súc trong điều kiện rét đậm, rét hại

Cao Bằng: Hạn chế thiệt hại trên đàn gia súc trong điều kiện rét đậm, rét hại

VOV.VN - Trước tình hình rét đậm rét hại mấy ngày qua, chính quyền và người dân tỉnh Cao Bằng đang có các biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại trên đàn gia súc.

Nông dân Sa Pa (Lào Cai) chủ động phòng, chống đói rét cho gia súc
Nông dân Sa Pa (Lào Cai) chủ động phòng, chống đói rét cho gia súc

VOV.VN - Trước dự báo nhiều đợt không khí lạnh liên tiếp kéo về với cường độ ngày một mạnh hơn, việc đảm bảo phòng, chống rét cho đàn gia súc được bà con nông dân vùng cao đặc biệt quan tâm.

Nông dân Sa Pa (Lào Cai) chủ động phòng, chống đói rét cho gia súc

Nông dân Sa Pa (Lào Cai) chủ động phòng, chống đói rét cho gia súc

VOV.VN - Trước dự báo nhiều đợt không khí lạnh liên tiếp kéo về với cường độ ngày một mạnh hơn, việc đảm bảo phòng, chống rét cho đàn gia súc được bà con nông dân vùng cao đặc biệt quan tâm.