ASEAN thúc đẩy quyền quốc tịch của phụ nữ, trẻ em

VOV.VN -Các đại biểu trong khu vực chia sẻ thông tin, hoạt động về đảm bảo quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em.

Ngày 19/8, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo khu vực về “Thúc đẩy quyền quốc tịch của phụ nữ và trẻ em ASEAN thông qua việc thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Công ước về quyền trẻ em (CRC)”.

Hội thảo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc Khu vực Châu Á- Thái Bính Dương tổ chức.

Quyền quốc tịch của phụ nữ và trẻ em là quyền quan trọng đã được các nước ASEAN cam kết thực hiện. Đến nay, tất cả các nước thành viên ASEAN đã phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Công ước về quyền trẻ em (CRC).

Theo đó, các nguyên tắc của 2 công ước này đã được lồng ghép vào kế hoạch phát triển, các chính sách và pháp luật của quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ thông tin, các hoạt động về đảm bảo quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em ASEAN; những bài học kinh nghiệm của mỗi quốc gia thành viên, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.

Bà Alicia Dela Rosa Bala - Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội cho biết: “Mục tiêu của hội thảo để ASEAN có thể xác định được chiến lược, nhằm tăng cường thúc đẩy quyền trẻ em, đặc biệt liên quan đến tên của trẻ cũng như quyền có quốc tịch. Còn vấn đề phụ nữ, làm sao đảm bảo thúc đẩy được quyền của phụ nữ bình đẳng so với nam giới trong việc có quốc tịch cũng như thực hiện quyền có quốc tịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cao năng lực phụ nữ
Gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cao năng lực phụ nữ

(VOV) -Văn phòng Chính phủ vừa có Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNDP tài trợ.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cao năng lực phụ nữ

Gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cao năng lực phụ nữ

(VOV) -Văn phòng Chính phủ vừa có Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNDP tài trợ.

Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới
Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới

(VOV) -Về mặt pháp luật thì không có phân biệt gì giữa nam và nữ, tuy nhiên cơ hội để thực hiện bình đẳng giới đến với phụ nữ rất ít.

Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới

Phụ nữ Việt vẫn gặp nhiều rào cản trong bình đẳng giới

(VOV) -Về mặt pháp luật thì không có phân biệt gì giữa nam và nữ, tuy nhiên cơ hội để thực hiện bình đẳng giới đến với phụ nữ rất ít.

ILO: Phụ nữ ngày càng thu nhập ít hơn nam giới
ILO: Phụ nữ ngày càng thu nhập ít hơn nam giới

(VOV) -Báo cáo của ILO công bố nhân ngày 8/3 cho thấy: Chênh lệch về lương theo giới là một vấn đề toàn cầu.

ILO: Phụ nữ ngày càng thu nhập ít hơn nam giới

ILO: Phụ nữ ngày càng thu nhập ít hơn nam giới

(VOV) -Báo cáo của ILO công bố nhân ngày 8/3 cho thấy: Chênh lệch về lương theo giới là một vấn đề toàn cầu.

Bảo vệ quyền cho phụ nữ bằng giá trị chung trong Pháp ngữ
Bảo vệ quyền cho phụ nữ bằng giá trị chung trong Pháp ngữ

(VOV)-Xâm phạm tình dục, bạo hành, phân biệt đối xử đối với phụ nữ không phải những giá trị chung mà các nước Pháp ngữ chia sẻ.

Bảo vệ quyền cho phụ nữ bằng giá trị chung trong Pháp ngữ

Bảo vệ quyền cho phụ nữ bằng giá trị chung trong Pháp ngữ

(VOV)-Xâm phạm tình dục, bạo hành, phân biệt đối xử đối với phụ nữ không phải những giá trị chung mà các nước Pháp ngữ chia sẻ.

“Nước mắt cười” của những phụ nữ bị bạo lực gia đình
“Nước mắt cười” của những phụ nữ bị bạo lực gia đình

(VOV) - Những hình ảnh, câu chuyện và các hiện vật khiến người xem phải lặng người suy nghĩ về bạo lực gia đình.

“Nước mắt cười” của những phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Nước mắt cười” của những phụ nữ bị bạo lực gia đình

(VOV) - Những hình ảnh, câu chuyện và các hiện vật khiến người xem phải lặng người suy nghĩ về bạo lực gia đình.

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn
Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

(VOV) -Nhóm phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức hiện chưa được nhận được sự ưu tiên từ chính sách thai sản.

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

Vấn đề chế độ thai sản cho phụ nữ nông thôn

(VOV) -Nhóm phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức hiện chưa được nhận được sự ưu tiên từ chính sách thai sản.

Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?
Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?

(VOV)-Theo Bộ Nội vụ, tỷ lệ nữ đại biểu QH chỉ còn 24% và chưa đạt mục tiêu 30% như đã đề ra từ trước bầu cử năm 2011.

Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?

Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ?

(VOV)-Theo Bộ Nội vụ, tỷ lệ nữ đại biểu QH chỉ còn 24% và chưa đạt mục tiêu 30% như đã đề ra từ trước bầu cử năm 2011.