Mở đường nối lại giao thông giữa Bình Phước - Lâm Đồng sau sạt lở, sụt lún

VOV.VN - Đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước huy động nhân lực, máy móc gấp rút san lấp mặt bằng, mở đường tránh, cách vị trí sụt lún khoảng 30m.

Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Phước đang phối hợp với chính quyền xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng để làm đường tránh nhằm khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ĐT 755B nối Bình Phước – Lâm Đồng bị sạt lở, sụt lún do mưa lớn kéo dài. 

Mưa lớn kéo dài từ ngày 10/10 đến 12/10 khiến tuyến đường ĐT 755B đoạn từ km16 đến km21, xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đặc biệt, tại km 18+300, có điểm sụt lún dài khoảng 70m; sâu 30-40cm khiến giao thông trên tuyến bị ngưng trệ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, Khu quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước huy động nhân lực, máy móc gấp rút san lấp mặt bằng, mở đường tránh, cách vị trí sụt lún khoảng 30m.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khu quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước cho biết, con đường hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông, thông thương giữa 2 tỉnh, Lâm Đồng- Bình Phước: “Chúng tôi đẩy nhanh tiến độ làm 3 mũi, hai đầu và giữa để nối liền con đường cho bà con lưu thông. Để đảm bảo giao thông thông suốt qua lại tạm thời, chúng tôi làm từ 7 tới 10 ngày. Để con đường hoàn chỉnh với kết cấu bê tông, cốt thép phải mất 3 tuần tới 1 tháng”.

Trước đó, khi tuyến đường ĐT 755B nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tỉnh Bình Phước đã có công văn công bố tình huống khẩn cấp; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ, tổ chức an toàn giao thông và khắc phục hậu quả.

Thực hiện chỉ đạo, Khu quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước cùng với Thanh tra giao thông tỉnh Bình Phước, chính quyền xã Thống Nhất tổ chức 2 chốt tại điểm đầu và điểm cuối khu vực bị sụt lún, sạt lở để kiểm soát giao thông. Các ngành chức năng cũng lắp đặt hệ thống rào chắn, biển cảnh báo, hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm tại khu vực bị sạt lở; đồng thời nghiêm cấm các xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ ngồi trở lên lưu thông qua đoạn đường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện vệt nứt lớn, sụt lún kéo dài tại con dốc nguy hiểm bậc nhất Nghệ An
Xuất hiện vệt nứt lớn, sụt lún kéo dài tại con dốc nguy hiểm bậc nhất Nghệ An

VOV.VN - Trên quốc lộ 16, đoạn qua dốc Chuối một trong những vị trí rất nguy hiểm vừa xuất hiện một vết nứt lớn, sụt lún khiến nhiều người hãi hùng.

Xuất hiện vệt nứt lớn, sụt lún kéo dài tại con dốc nguy hiểm bậc nhất Nghệ An

Xuất hiện vệt nứt lớn, sụt lún kéo dài tại con dốc nguy hiểm bậc nhất Nghệ An

VOV.VN - Trên quốc lộ 16, đoạn qua dốc Chuối một trong những vị trí rất nguy hiểm vừa xuất hiện một vết nứt lớn, sụt lún khiến nhiều người hãi hùng.

Xuất hiện hàng loạt hố sụt lún trong vườn nhà, dân cầu cứu chính quyền
Xuất hiện hàng loạt hố sụt lún trong vườn nhà, dân cầu cứu chính quyền

VOV.VN - Một số người dân ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị hoang mang, lo lắng khi hàng loạt hố sụt lún xuất hiện trong vườn nhà.

Xuất hiện hàng loạt hố sụt lún trong vườn nhà, dân cầu cứu chính quyền

Xuất hiện hàng loạt hố sụt lún trong vườn nhà, dân cầu cứu chính quyền

VOV.VN - Một số người dân ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị hoang mang, lo lắng khi hàng loạt hố sụt lún xuất hiện trong vườn nhà.

Mưa lớn gây sụt lún, nứt tuyến đường huyết mạch nối Bình Phước-Lâm Đồng
Mưa lớn gây sụt lún, nứt tuyến đường huyết mạch nối Bình Phước-Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho tuyến đường chính nối giữa tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng xuất hiện tình trạng lún, nứt nghiêm trọng. 

Mưa lớn gây sụt lún, nứt tuyến đường huyết mạch nối Bình Phước-Lâm Đồng

Mưa lớn gây sụt lún, nứt tuyến đường huyết mạch nối Bình Phước-Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho tuyến đường chính nối giữa tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng xuất hiện tình trạng lún, nứt nghiêm trọng.