Ba vụ đuối nước thương tâm trong một ngày

VOV.VN - Chỉ trong 1 ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 4 học sinh.

Ngày 20/7, thông tin từ chính quyền phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết: Trên địa bàn phường vừa có một học sinh mất tích khi đi tắm biển.

Bãi biển xã Quỳnh Phương nơi Cương tắm biển và bị sóng cuốn mất tích.

Trước đó vào chiều 19/7, sau khi đá bóng, Cương cùng nhóm bạn xuống biển tắm mát. Trong khi tắm Cương bị đuối nước, phát hiện sự việc các bạn lập tức ứng cứu nhưng không tìm thấy Cương. Nhận được tin báo lực lượng cứu hộ, người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến chiều 20/7 vẫn chưa thấy tung tích của nam sinh này.

Cũng trong ngày 19/7, tại địa bàn xã Nghĩa Minh, huyện nghĩa Đàn, Nghệ An 2 học sinh đã không may bị đuối nước tử vong khi tắm ở đập nước trên địa phương. Các nạn nhân được xã định là Lê Văn Hưng và Lê Gia Huy cùng 4 tuổi.

Trưa ngày 19/7, trong lúc ra bờ sông N13 đoạn chạy qua địa bà xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An tắm mát thì cháu Phan Đăng Bình (học sinh lớp 4) cũng không may bị đuối nước tử vong.

Như vậy chỉ trong 1 ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 4 học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên