TP.HCM kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng

VOV.VN - Sáng nay (25/2), tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (TP. Thủ Đức, TP.HCM), Hội Liên hiệp phụ nữ TP phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức chương trình kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng.

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tri ân công ơn của Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc, đồng thời tưởng nhớ các vị tướng lĩnh tài ba, nghĩa binh trung liệt của Hai Bà, những người đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước.

Tại chương trình, lãnh đạo TP.HCM đã tham dự nghi thức đọc Chúc văn và dâng hương kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc - nơi gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tự hào dân tộc và sự kết nối cộng đồng.

Các đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại công lao của Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà vào những năm 40 - 43 sau Công nguyên, một mốc son trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam như một huyền thoại. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đem lại nền độc lập cho đất nước trong gần 3 năm, tuy thời gian không nhiều nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hai Bà Trưng là những nữ anh hùng dân tộc đầu tiên mở đầu cho truyền thống bất khuất, kiên cường của phụ nữ Việt Nam - “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của Hai Bà Trưng, có những cống hiến to lớn, rất đáng tự hào, với những tấm gương tiêu biểu được muôn đời lưu danh. Ngày nay, nhân dân ta vẫn luôn khắc ghi công ơn của Bà Triệu, Nguyên phi Ỷ Lan, Công chúa Huyền Trân, Nữ tướng Bùi Thị Xuân, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, anh hùng Võ Thị Sáu, nữ tướng Nguyễn Thị Định, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các nữ anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nước… 

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa cho biết: "Hôm nay tổ chức tưởng niệm 1980 năm ngày mất của Hai Bà Trưng để bày tỏ sự tri ân đối với các liệt nữ đã có công xây dựng đất nước. Qua đó giáo dục truyền thống đối với cán bộ, hội viên và người dân thành phố, luôn ghi nhớ công lao to lớn của những bậc tổ tiên đã có công xây dựng đất nước, để cùng đóng góp xây dựng và phát triển thành phố cũng như đất nước".

Tham dự chương trình kỷ niệm, ông Đoàn Hữu Thắng – Hiệu Trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM) chia sẻ: "Vào ngày này cũng là dịp giáo dục các học sinh về đạo lý Uống nước nhớ nguồn, về truyền thống đấu tranh bất khuất của phụ nữ Việt Nam. Hàng năm, đây là ngày truyền thống của nhà trường với các hoạt động vừa lễ vừa hội, qua đó giáo dục về truyền thống để học sinh cố gắng phấn đấu, học hỏi những điều tốt đẹp nhất và là con ngoan trò giỏi".

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã có nhiều công trình thiết thực, đóng góp cùng Thành phố trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Đó là Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành và Trạm y tế Nguyễn Thị Rành ở huyện Củ Chi; công trình Nhà văn hóa Phụ nữ cơ sở 2 tại quận 7 và bộ sách “85 năm lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn – TP.HCM”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đền Hai Bà Trưng - một điểm du lịch văn hoá tâm linh tại Mê Linh
Đền Hai Bà Trưng - một điểm du lịch văn hoá tâm linh tại Mê Linh

VOV.VN - Đền Hai Bà Trưng còn gọi là đền Hạ Lôi, thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 

Đền Hai Bà Trưng - một điểm du lịch văn hoá tâm linh tại Mê Linh

Đền Hai Bà Trưng - một điểm du lịch văn hoá tâm linh tại Mê Linh

VOV.VN - Đền Hai Bà Trưng còn gọi là đền Hạ Lôi, thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 

Hàng nghìn người dự lễ khai hội đền Hai Bà Trưng
Hàng nghìn người dự lễ khai hội đền Hai Bà Trưng

VOV.VN - Hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã về dự lễ kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng.

Hàng nghìn người dự lễ khai hội đền Hai Bà Trưng

Hàng nghìn người dự lễ khai hội đền Hai Bà Trưng

VOV.VN - Hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã về dự lễ kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng.

Lai Châu đã sẵn sàng cho Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào  - Trung
Lai Châu đã sẵn sàng cho Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào - Trung

VOV.VN - Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc diễn ra từ ngày 29 - 31/12.

Lai Châu đã sẵn sàng cho Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào  - Trung

Lai Châu đã sẵn sàng cho Lễ hội ném còn ba nước Việt – Lào - Trung

VOV.VN - Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc diễn ra từ ngày 29 - 31/12.