Bắc Ninh có 4 ca mắc COVID-19 mới trong một gia đình, lịch trình di chuyển dày đặc

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh mới phát hiện chùm 4 ca bệnh là hai vợ chồng và 2 người con trong cùng một gia đình ở TP Bắc Ninh. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương truy vết và xử lý.

Liên quan đến chùm ca bệnh 4 người trong một gia đình mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ở TP Bắc Ninh, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo nhanh và cho biết, chùm 4 ca bệnh là hai vợ chồng và 2 người con trong cùng một gia đình ở khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.

Đây là những ca được xác định mắc trong cộng đồng, loại ca bệnh là loại nguyên phát, ngày khởi phát 14/7. Hiện chùm ca bệnh này liên quan đến ổ dịch nào được CDC Bắc Ninh xác minh, làm rõ.

Cụ thể, anh N.B.Đ, sinh năm 1976, nghề nghiệp: lái xe cho một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Tiên Sơn- Bắc Ninh. Hàng ngày sau khi đi làm về, anh Đ. sinh hoạt tại gia đình, tiếp xúc với 5 người là: bố, mẹ, vợ và 2 con nhỏ. Đặc biệt, hàng ngày vẫn sang nhà bác họ gần nhà uống nước, hút thuốc lào.

Được biết, anh Đ. đang làm nhà (xây nhà mới) tại khu Trầu Cau, phường Võ Cường, hàng ngày có xuống công trường và tiếp xúc với 6 người thợ (ở Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh), những người thợ này đều đi buổi sáng đi tối về.

Hàng ngày anh Đ. đi làm bằng xe máy riêng, sáng đi từ nhà xuống công ty dưới Khu công nghiệp Tiên Sơn làm, tối lại về nhà. Trong thời gian đi làm có trở hàng điện tử đi giao hàng tại một số tỉnh.

Ngày 2/7: Sáng ăn sáng tại quán cháo lòng ở đầu đường tránh TP Ninh Bình, quán lúc đó đông khách, ngồi 1 mình 1 bàn, không rõ giờ vào quán. Sau đó chở hàng từ kho công ty đến cửa hàng điện máy trên đường 30/6, phố An Hoa, Ninh Phong, TP Ninh Bình và đến cửa hàng điện máy ở xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Sau đó, tiếp tục đến cửa hàng điện máy xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có tiếp xúc với chủ kho hàng và các nhân viên bốc vác, không rõ tên.

Khi lái xe về đầu đến tỉnh Hà Nam có ăn cơm ở quán cơm bên ven đường (quán này lái xe tải đường dài hay ăn, không rõ tên quán, không nhớ giờ vào quán).

Sau đó giao hàng tại kho cửa hàng điện máy tại KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, sau khi giao hàng xong lái xe về nhà.

Ngày 5/7: Giao hàng tại cửa hàng điện tử trên phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, tiếp xúc với chủ quán và nhân viên bốc vác.

Sau đó gặp người tên Đức cùng công ty, 2 người ăn sáng tại quán cạnh kho giao hàng. Không rõ tên quán, không nhớ giờ.

Ngày 6/7 có về quê nhà mẹ vợ chơi có tiếp xúc với bố mẹ vợ.

Ngày 7/7: Giao hàng tại kho cửa hàng điện máy ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, tiếp xúc với chủ kho và nhân viên bốc vác, (có mua cơm hộp tại cầu Phù Đổng không nhớ rõ giờ).

Sau đó giao hàng tại kho cửa hàng điện máy (Làng nghề Sơn Mai, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, tiếp xúc với chủ kho và nhân viên bốc vác.

Ngày 10/7 anh Đ. cảm nhận xuất hiện mỏi chân tay.

Ngày 12/7: Giao hàng tại kho cửa hàng điện máy (Làng nghề Sơn Mai, Duyên Thái, thường tín, Hà Nội, tiếp xúc với chủ kho và nhân viên bốc vác.

Ngày 13/7: Sáng nghỉ ở nhà, chiều ra kho đóng hàng, khoảng 17h00 đến phòng khám Đức Phúc (Tiên Du) lấy mẫu xét nghiệp COVID-19, phòng khám lúc này đông, mọi người ngồi giãn cách 1 ghế, không gian hẹp khoảng 30m2.

Sau đó lái xe đi Vinh, Nghệ An trả hàng tại cửa hàng điện tử trên đường Thăng Long, TP Vinh, Nghệ An tiếp xúc với chủ quán và người bốc. Tiếp tục lái xe về Diễn Châu, ăn sáng tại quán ven đường, có tiếp xúc với chủ quán từ khoảng 9h-9h30. Tiếp tục lái xe về Bỉm Sơn, Thanh Hóa, ăn trưa tại quá Lợi Nga không nhớ giờ sau đó về kho lấy xe, đi về nhà nghỉ ngơi.

Chiều 14/7 anh Đ. có biểu hiện sốt, ho, nhạt miệng và tự uống thuốc tại nhà (trong nhà sẵn có).

Ngày 15/7 được người quen cho kit test nhanh đã thực hiện lấy mẫu tại nhà lúc 10h sáng và cho kết quả dương tính. Đến chiều 13h30 có đưa gia đình gồm 6 người xuống bệnh viện Hoàn Mỹ làm PCR và chờ kết quả.

Đến 21h ngày 15/7, Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh làm lại test nhanh, cả 6 người trong gia đình, có 5 người có kết quả dương tính SARS-CoV-2, còn bố anh Đ. có kết quả âm tính, sau đó tiếp tục lấy kết quả PCR gửi CDC Bắc Ninh.

Hiện tại anh Đ. còn sốt, ho, miệng nhạt và đã được đưa đi điều trị.

Người tiếp theo là L.T.T.T., sinh năm 1980 là vợ anh Đ.

Theo lịch trình, trong nhà mọi thức ăn, đồ dung sinh hoạt của cả gia đình đều do mẹ chồng đi mua, cứ 4 ngày đi chợ một lần từ khi có dịch.

Hàng ngày chị T. mang đồ ăn (hoa quả do mẹ chồng mua) cho thợ xây tại công trường nhà mới (khu Trầu Cau, Hòa Đình, Võ Cường) và có tiếp xúc với thợ xây ở đây (có đeo khẩu trang).

Ngày 04/7: Tiếp xúc với thợ làm cầu thang tên Th., khi anh này đến khu công trường nhà mới để làm cầu thang.

Ngày 08/07 tiếp xúc với một người thợ làm đá ở Khu 5, phường Đại Phúc tại khu công trường nhà mới.

Đến 19h ngày 11/07 chị T. đưa con trai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh khám, chỉ có bé được làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả âm tính.

Ngày 12/07, chị T. đến cửa hàng gạch đá Nam Cường – Hoàng Hoa Thám, tiếp xúc với nhân viên bán gạch tên T. tại cửa hàng.

Ngày 14/7: Tại khu công trường nhà mới có tiếp xúc với người tên K. đến giới thiệu sản phẩm sơn. Chiều có tiếp xúc với người tên T. đến giới thiệu sản phẩm trần thạch cao.

Đến chiều 14/7 chị T. có biểu hiện sốt nhẹ, khô họng nhưng chưa sử dụng thuốc.

Ngày 15/7, chi T. được người quen cho bộ test nhanh nên gia đình đã thực hiện lấy mẫu tại nhà lúc 10h sáng cho kết quả dương tính.  Đến chiều 13h30 gia đình gồm 6 người xuống phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ làm PCR - chờ kết quả.

Đến 21h ngày 15/7, Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh làm lại test nhanh, cả 6 người trong gia đình, có 5 người có kết quả dương tính SARS-CoV-2, còn bố anh Đ. có kết quả âm tính, sau đó tiếp tục lấy kết quả PCR gửi CDC Bắc Ninh.

Đến 23h30 ngày 15/7 Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ trả kết quả dương tính.

Người thứ 3 là N.B.D., sinh năm 2006 là con của anh Đ. và chị Tr.

Hiện cháu D. đang là học sinh lớp 9 trường THCS Ninh Xá, TP Bắc Ninh, BN chỉ ở nhà ôn thi tại nhà để chuẩn bị thi vào lớp 10, hằng ngày ở sinh hoạt tại gia đình, tiếp xúc với 5 người là ông nội, bà nội, bố, mẹ và em gái.

Ngày 11/7 có cô chú ở Hà Nội (Đ.T.K và N.T.H.N) và 4 con của cô chú về chơi, tiếp xúc với cả nhà.

Chiều ngày 11/7 cháu bị chấn thương ở tay tại nhà nên được chú K. cùng mẹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh khám. Khi đó, chú K. ở bên ngoài, còn mẹ bệnh nhân đưa bệnh nhân vào khám. Bệnh nhân được chụp X - quang và chỉ có bệnh nhân được làm test nhanh Covid-19, kết quả âm tính.

Đến khoảng 8h-9h ngày 13/7, cùng bà nội đi khám tại phòng khám đa khoa Tâm Phúc.

Ngày 15/7 gia đình bệnh nhân tự lấy mẫu làm test nhanh tại nhà lúc 10h sáng cho kết quả dương tính. Đến chiều 13h30 có đưa gia đình gồm 6 người xuống phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ làm xét nghiệm.

Đến 21h ngày 15/7, Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh làm lại test nhanh, cả 6 người trong gia đình, có 5 người có kết quả dương tính SARS-CoV-2, còn bố anh Đ. có kết quả âm tính, sau đó tiếp tục lấy kết quả PCR gửi CDC Bắc Ninh.

Đến 23h30 ngày 15/7 Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ trả kết quả dương tính. Hiện tại sức khỏe BN D. bình thường.

Người thứ tư là N.T.Y.N., sinh năm 2010, là con của anh Đ. và chị T.

Hiện cháu N. đang là học sinh lớp 5 trường Hoàng Hoa Thám, TP Bắc Ninh.

Ngày 15/7/2021 gia đình tự lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại nhà cho kết quả dương tính. Đến chiều 13h30 có đưa gia đình gồm 6 đến BVĐK Hoàn Mỹ làm xét nghiệm.

Đến 21h ngày 15/7, Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh làm lại test nhanh, cả 6 người trong gia đình, có 5 người có kết quả dương tính SARS-CoV-2, còn bố anh Đ. có kết quả âm tính, sau đó tiếp tục lấy kết quả PCR gửi CDC Bắc Ninh.

Hiện tại sức khỏe BN N. bình thường.

Tất cả 4 BN này đều có chung các F1 là các thành viên trong gia đình đã tiếp xúc trong lịch trình./.

Một F0 tại Hà Nội từng tiếp xúc với 6 ca dương tính ở Bắc Ninh

Trưa 16/7, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì (Hà Nội), thông tin nhanh về ca bệnh Covid-19 trên địa bàn, liên quan đến ổ dịch tại Bắc Ninh.

Cụ thể, bà N., 31 tuổi, làm việc tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ (565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân). Hiện, bà cư trú tại tòa nhà N05 Khu tái định cư Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì. Bà nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 15/7.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 4/7 bà N. đi Niềm Xá, Kinh Bắc, Bắc Ninh; ngày 8/7, bà đi về Thanh Hưng, Vũ Thư, Thái Bình. Ngày 11/7, bà đến phòng khám Bình Minh, 103 Giải Phóng khám bệnh, chỉ tiếp xúc với nhân viên y tế.

Chiều cùng ngày, gia đình bà về quê tại Niềm Xá, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh và đi thăm người ốm ở thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh. Trong khoảng thời gian ở Bắc Ninh, bà tiếp xúc với nhiều người trong gia đình.

Ngày 12/7, bà N. đi làm và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp. Đến chiều, trên đường đi làm về, bà mua đồ tại cửa hàng số 3, Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông. Chiều muộn, bà chơi thể thao tại sân trước cửa nhà cùng chồng và các con

Ngày 13/7, bà N. đi làm tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp. Ngày 14/7, bà bắt đầu thấy mệt nên tự mua thuốc điều trị và đi làm bình thường. Cùng ngày, bà làm xét nghiệm Covid-19 qua test nhanh, cho kết quả âm tính.

Ngày 15/7, bà nghỉ làm tại nhà sau khi nhận được thông báo 6 người thân ở Bắc Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, bà nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã xác định được 9 F1, 8 người cùng gia đình bệnh nhân. BN đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, những người liên quan đang đưa đi cách ly tập trung toàn bộ. Khu vực nhà bệnh nhân sinh sống đã được rào chắn, khử khuẩn, chuẩn bị ra quyết định phong tỏa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh
Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

VOV.VN - Tính đến 12h trưa 9/7, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.650 ca mắc COVID-19. Trong đó 15 ca dương tính mới, có chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh.

Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

Phát hiện chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

VOV.VN - Tính đến 12h trưa 9/7, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.650 ca mắc COVID-19. Trong đó 15 ca dương tính mới, có chùm 9 ca bệnh tại công trường xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh.

Bắc Ninh có 8 thí sinh liên quan đến COVID-19 không dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1
Bắc Ninh có 8 thí sinh liên quan đến COVID-19 không dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Bắc Ninh có tổng số 16.388 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 8 thí sinh liên quan đến dịch Covid-19 không tham dự thi đợt 1.

Bắc Ninh có 8 thí sinh liên quan đến COVID-19 không dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Bắc Ninh có 8 thí sinh liên quan đến COVID-19 không dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Bắc Ninh có tổng số 16.388 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 8 thí sinh liên quan đến dịch Covid-19 không tham dự thi đợt 1.

3 huyện, thị của Bắc Ninh kết thúc giãn cách xã hội, chuyển trạng thái mới
3 huyện, thị của Bắc Ninh kết thúc giãn cách xã hội, chuyển trạng thái mới

VOV.VN - Các huyện Lương Tài, Tiên Du và thị xã Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh vừa kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội sang thực hiện trạng thái bình thường mới từ 0h ngày 4/7.

3 huyện, thị của Bắc Ninh kết thúc giãn cách xã hội, chuyển trạng thái mới

3 huyện, thị của Bắc Ninh kết thúc giãn cách xã hội, chuyển trạng thái mới

VOV.VN - Các huyện Lương Tài, Tiên Du và thị xã Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh vừa kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội sang thực hiện trạng thái bình thường mới từ 0h ngày 4/7.

Bắc Ninh phân luồng, điều tiết giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Bắc Ninh phân luồng, điều tiết giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo phân luồng an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kết hợp với phòng dịch Covid-19 hiệu quả.

Bắc Ninh phân luồng, điều tiết giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bắc Ninh phân luồng, điều tiết giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo phân luồng an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kết hợp với phòng dịch Covid-19 hiệu quả.

Điều chỉnh giãn cách xã hội nhiều phường của TP Bắc Ninh từ 0h ngày 2/7
Điều chỉnh giãn cách xã hội nhiều phường của TP Bắc Ninh từ 0h ngày 2/7

VOV.VN - Từ 0h ngày 2/7, tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 đối với 6 phường thuộc thành phố Bắc Ninh. 

Điều chỉnh giãn cách xã hội nhiều phường của TP Bắc Ninh từ 0h ngày 2/7

Điều chỉnh giãn cách xã hội nhiều phường của TP Bắc Ninh từ 0h ngày 2/7

VOV.VN - Từ 0h ngày 2/7, tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 đối với 6 phường thuộc thành phố Bắc Ninh.