Bắc Ninh: Tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành giờ ra sao?

VOV.VN - Đến nay, tại tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành có 3/14 xóm (thôn) đã qua 14 ngày giãn cách xã hội, gồm: xóm Mận, xóm Đình và xóm Táo. 11 thôn còn lại vẫn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, đến trưa ngày 3/6, huyện Thuận Thành đã ghi nhận tổng số 560 ca mắc COVID-19 tại 17/18 xã, thị trấn và là địa phương có số ca mắc cao nhất trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Trong 24 giờ qua, Thuận Thành có 10 ca mắc mới (Trạm Lộ: 03 ca, An Bình: 07 ca).

Huyện đã lấy được 9.326 mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn Mão Điền, Nguyệt Đức, An Bình.

3/14 xóm ở Mão Điền vẫn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục yêu cầu Sở Y tế khẩn trương rà soát số ca nhiễm, xác định rõ nguyên nhân, đưa ra các biện pháp nhanh chóng dập dịch hiệu quả tại huyện Thuận Thành. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc xét nghiệm cho công nhân trở lại doanh nghiệp làm việc, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.

Yêu cầu huyện Thuận Thành phối hợp với CDC Bắc Ninh đẩy nhanh truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại  các xã Mão Điền, Đại Đồng Thành, An Bình, huyện Thuận Thành; Triển khai xét nghiệm diện rộng cho người dân tại Nguyệt Đức, Mão Điền, Đại Đồng.

Đồng thời, lấy mẫu ngẫu nhiên tại cộng đồng, người lao động liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch.

Có thông tin cho rằng, tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) thực hiện cách ly y tế đến nay đã hơn 21 ngày nhưng vẫn chưa nới lỏng cho người dân đi lại để mua bán lương thực thực phẩm. Khi người dân ra đường, lực lượng chức năng bắt phạt và thông báo trên loa truyền thanh, không đúng với chỉ đạo về ngăn đường cấm chợ khi giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh.

Hơn nữa, thông tin cho rằng, hiện nay nguồn lương, thực thực phẩm dự trữ của người dân trong khi thực hiện giãn cách xã hội tại nhà trong khoảng 10-15 ngày đã hết, nay chợ không có, người cung ứng không có, dân không được ra ngoài và không biết mua ở đâu....

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về những thông tin trên, ông Nguyễn Xuân Đương - Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết, ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện Thuận Thành xác định tình hình diễn biến nghiêm trọng với nguy cơ bùng phát cao, nhanh chóng đề xuất với UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện khoanh vùng, cách ly toàn huyện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác chống dịch trên địa bàn, ông Nguyễn Xuân Đương cho biết, toàn huyện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị. Dù lực lượng công an của huyện đã tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội, tuy nhiên ý thức chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao.

“Đến thời điểm hiện tại, tại Mão Điền, mới có 3/14 xóm (thôn) đã qua 14 ngày giãn cách xã hội, gồm: xóm Mận, xóm Đình và xóm Táo. Việc giãn cách theo Chỉ thị 16 vẫn đang được thực hiện tại 11 thôn, xóm còn lại”, ông Đương cho biết.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành: “Thực tế, tại các thôn xóm hiện vẫn lác đác còn F0 nên lực lượng chức năng các xã vẫn siết chặt quả lý chứ không phải làm khó dân. Làm vậy cũng muốn dân ý thức để huyện sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh”.

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cũng khẳng định, việc đi chợ mua nhu yếu phẩm ở Mão Điền vẫn đang thực hiện theo đúng quy định phòng dịch, đó là phát phiếu cho các hộ gia đình, không cấm người dân đi chợ.

“Cùng với đó, ở Mão Điền có đội tình nguyện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ai có nhu cầu mua bán đội tình nguyện đều giúp nhiệt tình. Còn gạo và thực phẩm có nhiều nhà hảo tâm, nhà tài trợ hàng ngày cung cấp đến, thoải mái, không thiếu thốn gì. Có chăng là người dân chủ quan, muốn tự do đi lại khi tưởng đã hết dịch”, ông Đương cho biết thêm.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, có thể sau khi Chủ tịch, Bí thư xã Nguyệt Đức bị đình chỉ công tác do lơ là trong phòng chống dịch, để dịch bệnh lây lan, các xã cũng tăng cường mức cảnh báo dịch cao hơn, xã, các thôn cũng mong muốn siết chặt thêm để cho yên tâm. Cho nên, huyện sẽ xem xét và có ý kiến, nếu chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh.

“Mục tiêu cao nhất là phòng chống dịch hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng. Để sớm khống chế được dịch và trở lại trạng thái bình thường để người dân ổn định sản xuất, kinh doanh. Công nhân sớm trở lại nhà máy làm việc”, ông Đương khẳng định.

Bộ Y tế đề nghị Thuận Thành phải thực hiện nghiêm phong tỏa và cách ly xã hội

Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế với UBND tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Ninh nhận định, điều đáng lo ngại là dịch COVID-19 xuất hiện ở huyện Thuận Thành gồm 5 chùm ca bệnh và đang còn 49 điểm dịch.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị chính quyền huyện, xã không được chủ quan, lơ là, giám sát chặt, khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, sớm đẩy lùi dịch.

Đối với khu công nghiệp, ca bệnh tại KCN Thuận Thành phát hiện ngày 7/5 có liên quan dịch tễ tới chùm ca bệnh tại Mão Điền, theo đó, đến nay đã ghi nhận 29 ca mắc. BS Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc TTYT huyện Thuận Thành, cho biết dịch COVID-19 tại Thuận Thành có nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, kéo dài.

Huyện có số lượng công nhân lớn, có nhiều ca bệnh được ghi nhận tại một số công ty, tuy số ca mắc COVID-19 ở KCN chưa lớn, nhưng cần phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nơi lưu trú của người lao động.

Theo đoàn chuyên gia của Bộ Y tế, Bắc Ninh phải tập trung "tấn công" dịch tại Thuận Thành. Nếu giải quyết được dịch ở huyện này, tình hình của Bắc Ninh sẽ cơ bản ổn định. Trong huyện Thuận Thành, phải tập trung vào xã Nguyệt Đức, nơi được đánh giá có nguy cơ cao nhất.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Thuận Thành phải thực hiện nghiêm phong tỏa và cách ly xã hội. Yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết phòng chống dịch, xử phạt nghiêm minh, đồng thời cần biểu dương những gia đình chấp hành tốt, cá nhân có hành động đẹp.

Đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải ký cam kết trong phòng chống dịch, doanh nghiệp phải an toàn mới cho sản xuất trở lại. Công nhân đi làm trở lại cần thực hiện tờ khai y tế, cài đặt Bluezone và yêu cầu mở ứng dụng 24/24, lắp đặt camera theo dõi.

Đối với bệnh viện, phải thực hiện triệt để phân luồng, bảo vệ bệnh viện và nhân viên y tế an toàn trong phòng chống dịch. TTYT huyện phải tổ chức đào tạo, tập huấn cho toàn bộ nhân viên y tế từ xã đến huyện về lấy mẫu xét nghiệm và truy vết, đồng thời lên phương án huy động y tế ngoài công lập và cán bộ y tế đã nghỉ hưu vẫn còn sức khỏe để tham gia chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đợt dịch thứ 4: Bắc Ninh đã ghi nhận 219 ca dương tính ở 55 công ty
Đợt dịch thứ 4: Bắc Ninh đã ghi nhận 219 ca dương tính ở 55 công ty

VOV.VN - Đến trưa ngày 2/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 946 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 219 ca dương tính ở 55 công ty trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đợt dịch thứ 4: Bắc Ninh đã ghi nhận 219 ca dương tính ở 55 công ty

Đợt dịch thứ 4: Bắc Ninh đã ghi nhận 219 ca dương tính ở 55 công ty

VOV.VN - Đến trưa ngày 2/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 946 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 219 ca dương tính ở 55 công ty trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”
Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”

VOV.VN - Từ ngày 2/6, hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh bắt đầu trở lại làm việc theo cách “đặc biệt”. Tất cả người lao động ở, ăn và làm việc ngay tại nhà máy để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”

Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”

VOV.VN - Từ ngày 2/6, hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh bắt đầu trở lại làm việc theo cách “đặc biệt”. Tất cả người lao động ở, ăn và làm việc ngay tại nhà máy để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai
Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lên tiếng và khẳng định: thông tin Lào Cai phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 91 người là F1 về từ khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh là không đúng và không có cơ sở.

Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai

Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lên tiếng và khẳng định: thông tin Lào Cai phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 91 người là F1 về từ khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh là không đúng và không có cơ sở.

Bắc Ninh có thêm 32 ca mắc COVID-19 tại 12 công ty ở các khu công nghiệp
Bắc Ninh có thêm 32 ca mắc COVID-19 tại 12 công ty ở các khu công nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 32 ca mắc tại 12 công ty ở các khu công nghiệp. Riêng công ty TNHH Viettech Vina ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19. Đến nay địa phương này có tổng số 849 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh có thêm 32 ca mắc COVID-19 tại 12 công ty ở các khu công nghiệp

Bắc Ninh có thêm 32 ca mắc COVID-19 tại 12 công ty ở các khu công nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 32 ca mắc tại 12 công ty ở các khu công nghiệp. Riêng công ty TNHH Viettech Vina ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19. Đến nay địa phương này có tổng số 849 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Công nhân tại Bắc Ninh sẽ ăn, ở, làm việc trong nhà máy từ 2/6
Công nhân tại Bắc Ninh sẽ ăn, ở, làm việc trong nhà máy từ 2/6

VOV.VN - Bắc Ninh hiện đứng thứ nhất về quy mô sản xuất công nghiệp trên địa bàn cả nước, nếu xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn.

Công nhân tại Bắc Ninh sẽ ăn, ở, làm việc trong nhà máy từ 2/6

Công nhân tại Bắc Ninh sẽ ăn, ở, làm việc trong nhà máy từ 2/6

VOV.VN - Bắc Ninh hiện đứng thứ nhất về quy mô sản xuất công nghiệp trên địa bàn cả nước, nếu xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn.

Bắc Ninh có 176 ca mắc Covid-9 tại 49 công ty trong các khu công nghiệp
Bắc Ninh có 176 ca mắc Covid-9 tại 49 công ty trong các khu công nghiệp

VOV.VN - Tính đến trưa 30/5, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 176 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 49 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Bắc Ninh có 176 ca mắc Covid-9 tại 49 công ty trong các khu công nghiệp

Bắc Ninh có 176 ca mắc Covid-9 tại 49 công ty trong các khu công nghiệp

VOV.VN - Tính đến trưa 30/5, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 176 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 49 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Bắc Ninh kết thúc cách ly y tế khu Ký túc xá của Công ty Canon Việt Nam
Bắc Ninh kết thúc cách ly y tế khu Ký túc xá của Công ty Canon Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với toàn bộ khu Ký túc xá của Công ty Canon và khu chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hillview.

Bắc Ninh kết thúc cách ly y tế khu Ký túc xá của Công ty Canon Việt Nam

Bắc Ninh kết thúc cách ly y tế khu Ký túc xá của Công ty Canon Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với toàn bộ khu Ký túc xá của Công ty Canon và khu chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hillview.

Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân
Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa ra văn bản hỏa tốc về việc rà soát thống kê các trường học trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ chỗ ở tạm cho công nhân.

Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân

Bắc Ninh trưng dụng tất cả trường học làm nơi ở tạm cho công nhân

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh vừa ra văn bản hỏa tốc về việc rà soát thống kê các trường học trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ chỗ ở tạm cho công nhân.

Bắc Ninh khẩn cấp yêu cầu những người đến phường Khắc Niệm đi xét nghiệm COVID-19
Bắc Ninh khẩn cấp yêu cầu những người đến phường Khắc Niệm đi xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Ngày 28/5, CDC Bắc Ninh phát đi thông báo khẩn, tìm tất cả người từng đến phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh do liên quan đến ổ dịch ở đây.

Bắc Ninh khẩn cấp yêu cầu những người đến phường Khắc Niệm đi xét nghiệm COVID-19

Bắc Ninh khẩn cấp yêu cầu những người đến phường Khắc Niệm đi xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Ngày 28/5, CDC Bắc Ninh phát đi thông báo khẩn, tìm tất cả người từng đến phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh do liên quan đến ổ dịch ở đây.