Hà Nội có thêm 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 là công chứng viên

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 tại quận quận Hai Bà Trưng, là công chứng viên có tiếp xúc với BN1814.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam bệnh nhân N.A.S. (45 tuổi), địa chỉ ở 601 N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bệnh nhân S. là F1 của BN1814. Bệnh nhân là công chứng viên có tiếp xúc với BN1814 tại văn phòng công chứng số 3, địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy ngày 27/1/2021.

Bệnh nhân S. được TTYT Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/2/2021. Kết quả điều tra sơ bộ có 21 F1.

BN1814 là nữ, sinh năm 1971, nghề nghiệp làm giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Địa chỉ nơi ở hiện tại: P1010 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Như vậy, đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Cầu Giấy
Hà Nội ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Cầu Giấy

VOV.VN - Bệnh nhân là nam, 51 tuổi, trú tại số 12 khu 18-4, ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1814.

Hà Nội ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Cầu Giấy

Hà Nội ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Cầu Giấy

VOV.VN - Bệnh nhân là nam, 51 tuổi, trú tại số 12 khu 18-4, ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1814.

Bộ trưởng Y tế: Hà Nội cần thay đổi phương thức đối phó dịch Covid-19
Bộ trưởng Y tế: Hà Nội cần thay đổi phương thức đối phó dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Hà Nội vừa truy vết vừa khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm triệt để. Đồng thời phong tỏa các khu vực có ca bệnh và chỉ dỡ dần phong tỏa sau khi có kết quả âm tính.

Bộ trưởng Y tế: Hà Nội cần thay đổi phương thức đối phó dịch Covid-19

Bộ trưởng Y tế: Hà Nội cần thay đổi phương thức đối phó dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Hà Nội vừa truy vết vừa khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm triệt để. Đồng thời phong tỏa các khu vực có ca bệnh và chỉ dỡ dần phong tỏa sau khi có kết quả âm tính.

Hà Nội khẳng định “lời hứa 10 ngày” dập dịch COVID-19
Hà Nội khẳng định “lời hứa 10 ngày” dập dịch COVID-19

VOV.VN - Đây là cam kết của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc chiều 1/2.

Hà Nội khẳng định “lời hứa 10 ngày” dập dịch COVID-19

Hà Nội khẳng định “lời hứa 10 ngày” dập dịch COVID-19

VOV.VN - Đây là cam kết của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc chiều 1/2.